Dòng người Ukraine chạy trốn 2 năm xung đột: Con số giật mình

Dòng người Ukraine chạy trốn 2 năm xung đột: Con số giật mình

Thứ 6, 23/02/2024 | 11:36
0
Gần 1/3 dân số Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa vào một thời điểm nào đó trong cuộc chiến.

Trước thềm cột mốc 2 năm ngày cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, nhiều con số đã được tổng kết, và cho ra kết quả đáng buồn và đáng giật mình.

Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 22/2 cho biết gần 1/3 dân số Ukraine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vào một thời điểm nào đó trong 2 năm qua kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia Đông Âu, với gần 6,5 triệu người hiện đang sống bên ngoài đất nước với tư cách là người tị nạn và khoảng 3,7 triệu người phải di tản bên trong đất nước.

Khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang năm thứ 3, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của LHQ cho biết, tổng cộng, hơn 14 triệu người – tương đương gần 1/3 dân số Ukraine – đã phải rời bỏ nhà cửa vào một thời điểm nào đó trong cuộc chiến, đồng thời hơn 4,5 triệu người đã trở về quê nhà từ nước ngoài hoặc từ các vùng khác bên trong Ukraine.

Cao ủy LHQ về nhân quyền Volker Turk hôm 22/2 cảnh báo rằng cuộc chiến này “không có hồi kết”, vốn đã gây ra “đau khổ tột cùng cho hàng triệu thường dân… Tác động lâu dài của cuộc chiến ở Ukraine sẽ được cảm nhận qua nhiều thế hệ”.

Trong báo cáo mới nhất của mình, Phái bộ Giám sát Nhân quyền của LHQ tại Ukraine cho biết họ có thể chứng thực cái chết liên quan đến xung đột của 10.582 thường dân kể từ tháng 2/2022. Cơ quan này cũng đã xác minh rằng 19.875 thường dân đã bị thương. “Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể”, cơ quan của LHQ cảnh báo.

Thế giới - Dòng người Ukraine chạy trốn 2 năm xung đột: Con số giật mình

Lính biên phòng Ba Lan giúp đỡ người tị nạn từ Ukraine khi họ đặt chân lên đất Ba Lan, cuối tháng 2/2022. Ảnh: DW

Nói về thiệt hại của cuộc chiến kể từ ngày này 2 năm trước, Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cho biết: “Sự tàn phá lan rộng, mất mát về nhân mạng và đau khổ vẫn tiếp tục. IOM khen ngợi chính phủ Ukraine và người dân Ukraine vì sức mạnh và khả năng phục hồi của họ, cũng như các nước láng giềng của Ukraine đang tiếp nhận những người tìm kiếm sự an toàn. Chúng tôi vẫn cam kết giúp giảm bớt đau khổ của người dân và giúp phục hồi”.

IOM cho biết họ đã hỗ trợ 6,5 triệu người ở Ukraine và 11 quốc gia ở Đông Âu đang tiếp nhận người tị nạn. Tuy nhiên, cơ quan này chỉ ra rằng, nhu cầu đang tiếp tục tăng lên, vượt xa nguồn lực.

IOM cho biết khoảng 14,6 triệu người vẫn cần một số hình thức hỗ trợ nhân đạo vào năm 2024. Đối với những người đã trở về nhà, chờ đợi họ là những thách thức vô cùng lớn.

“Nhiều người trong số những người trở về nhà đã gặp phải những thách thức lâu dài... bao gồm tình trạng mất an ninh, mất sinh kế, nhà ở và cơ sở hạ tầng bị hư hại cũng như các dịch vụ an sinh xã hội bị kéo căng”, ông Soda Federico, Giám đốc Bộ phận Phục hồi và Ứng phó Nhân đạo của IOM, cho biết.

“Chúng ta phải tập trung vào việc phục hồi kinh tế”, ông Federico nhấn mạnh trong báo cáo của cơ quan này về 2 năm đầu của cuộc chiến.

Kể từ khi bắt đầu chiến sự, IOM đã nhận được 957 triệu USD tiền quyên góp. Nhìn chung, LHQ cho biết họ cần 4,2 tỷ USD trong năm nay để cung cấp viện trợ nhân đạo ở Ukraine và cho những người đang đi tị nạn.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, AFP/Al Arabiya)

2 năm xung đột Ukraine: Chỉ thấy bế tắc, chiến thắng không gọi tên ai

Thứ 4, 21/02/2024 | 12:36
Tìm kiếm một lối thoát không có nghĩa là để Nga giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa là cho phép Ukraine bảo vệ các khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Thực tế phũ phàng cho Tổng thống Ukraine Zelensky

Thứ 2, 19/02/2024 | 12:05
Sau những đợt phản công quyết liệt, Ukraine hiện đang quay trở lại thế phòng thủ trước Quân đội Nga do thiếu hụt nguồn cung đạn dược và nhân lực…

500 ngày chiến sự và nỗi niềm của người tị nạn Ukraine

Chủ nhật, 09/07/2023 | 10:44
Sau 500 ngày xung đột, quân Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine và hơn 6,3 triệu người Ukraine đang phải tị nạn ở nhiều nước bên trong và bên ngoài châu Âu.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.