Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có những sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng để hướng đến mục tiêu là giành được tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, ĐTQG nữ Việt Nam hầu như không có sự thay đổi quá nhiều về mặt nhân sự khi hầu như giữ nguyên các cầu thủ từng tham dự SEA Games 30.
Có lẽ sự vắng mặt đáng tiếc nhất chính là việc trung vệ Chương Thị Kiều không thể kịp hồi phục chấn thương. Việc trung vệ này không thể thi đấu ảnh hưởng khá nhiều đến sự chắc chắn nơi hàng thủ của ĐTQG nữ Việt Nam. Bởi lẽ, trung vệ sinh năm 1995 này luôn là cầu thủ thi đấu xông xáo, đọc tình huống và đưa ra được những pha cản phá đúng lúc và kịp thời.
Điều cấp bách nhất lúc này mà HLV Mai Đức Chung phải giải quyết chính là tìm ra được một gương mặt đủ sức thay thế Chương Thị Kiều ở vị trí trung vệ.
Nếu nhìn tổng thể thì đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn có được lực lượng mạnh nhất cùng lối chơi đã được định hình trong suốt những năm qua. Tại vòng loại thứ 3 Olymipic Tokyo 2020, ĐTQG nữ Việt Nam nằm chung bảng A với Hàn Quốc, Triều Tiên và Myanmar.

ĐTQG nữ Việt Nam sẽ giành được tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020?
Tuy nhiên, ngay trước thềm giải đấu này diễn ra, ĐTQG nữ Triều Tiên đã bất ngờ bỏ giải nên bảng A của chúng ta chỉ còn có 3 đội là Việt Nam, Myanmar và Hàn Quốc. Vậy nên, với việc Triều Tiên bỏ giải đã trực tiếp giúp cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung trở nên dễ thở hơn.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.