Dự báo OPEC+ sẽ quyết định tăng sản lượng dầu trong cuộc họp sắp tới

Dự báo OPEC+ sẽ quyết định tăng sản lượng dầu trong cuộc họp sắp tới

Chủ nhật, 02/01/2022 | 09:15
0
OPEC+ có thể sẽ tiến hành một đợt tăng sản lượng hàng tháng lên 400.000 thùng/ngày, trong một nỗ lực nhằm khôi phục sản lượng bị cắt giảm trong thời kỳ đại dịch.

Theo khảo sát của Bloomberg, OPEC+, liên minh 23 quốc gia xuất khẩu dầu mỏ do Ả Rập Xê-út và Nga dẫn đầu, có thể sẽ tiến hành một đợt tăng sản lượng hàng tháng lên 400.000 thùng/ngày, trong một nỗ lực nhằm khôi phục sản lượng bị cắt giảm trong thời kỳ đại dịch.

15 trong số 16 nhà phân tích và thương nhân được hãng tin Bloomberg khảo sát đã dự đoán mức tăng sản lượng sẽ được thông qua khi OPEC+ họp vào 4/1 sắp tới.

Theo Bloomberg, OPEC+ nhận thấy nhu cầu toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi vào năm nay trong khi chịu tác động không quá lớn từ biến thể Covid-19 Omicron. Niềm tin của họ được càng củng cố khi giao thông qua các quốc gia tiêu thụ dầu lớn ở châu Á tấp nập trở lại trong khi lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ giảm dần khiến giá dầu quốc tế ở mức gần 80 USD/thùng.

Ông Robert McNally, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group và là một cựu quan chức Nhà Trắng, nhận định: “Thị trường có thể sẽ tăng tiêu thụ dầu, trong trường hợp những tác động từ biến thể Omicron hoặc suy thoái kinh tế vĩ mô không gây sức ép đến nhu cầu một lần nữa”.

Ả Rập Xê-út, quốc gia sở hữu tổng trữ lượng dầu hàng đầu thế giới và là thành viên chủ chốt trong khối OPEC, sẽ quan tâm đến rủi ro lạm phát ảnh hưởng từ các quốc gia nhập khẩu dầu lớn của họ khi quyết định bổ sung nguồn cung.

Vào tháng trước, nước này đã bày tỏ chấp thuận lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng cường sản xuất để hạ nhiệt giá xăng dầu. Trong khi động thái bất ngờ đó được các nhà giao dịch đánh giá là sẽ gây giảm giá, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út, đã xoa dịu tâm lý thị trường bằng cách cho biết quyết định của OPEC về mặt kỹ thuật là giữ nguyên cuộc họp “trong phiên” (để ngỏ khả năng đảo ngược mức tăng nguồn cung trong thời gian ngắn nếu cần).

Thế giới - Dự báo OPEC+ sẽ quyết định tăng sản lượng dầu trong cuộc họp sắp tới

Logo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tại trụ sở chính, thủ đô Viên, nước Áo. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, việc tiếp tục tăng sản lượng hàng tháng không phải là không có rủi ro. Theo dữ liệu mô tả tắc nghẽn đường bộ từ nhà cung cấp Baidu Inc, Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu nhu cầu về nhiên liệu suy giảm trong bối cảnh duy trì cách tiếp cận Zero Covid và những chính sách giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tại Mỹ hiện đang ghi nhận gia tăng số lượng hủy và cắt giảm các chuyến bay, nguyên nhân liên quan tới sự lây nhiễm của biến thể Omicron ảnh hưởng tới vấn đề nhân sự.

Theo ước tính của OPEC, thị trường dầu mỏ thế giới đang quay trở lại mức thặng dư trong những tháng tới khi nguồn cung tăng vọt từ các đối thủ - bao gồm việc Mỹ triển khai mở các kho dự trữ dầu chiến lược. Với mức thăng dư dự kiến ​​đạt 2,6 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2022, OPEC có thể cần phải xem xét lại quyết định tăng sản lượng của mình.

Ông Robert McNally, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group, cho biết mức tăng thực tế trong tháng 2 có thể sẽ không đạt 400.000 thùng/ngày. Bởi sự gia tăng sản lượng của OPEC+ hiện đối mặt với trở ngại do các mỏ dầu ở Angola, Nigeria thiếu đầu tư và hoạt động gián đoạn.

Các bộ trưởng OPEC cũng chuẩn bị thảo luận xem ai sẽ trở thành tổng thư ký mới của nhóm để thay thế Mohammad Barkindo, người dự kiến ​​sẽ rời đi vào cuối tháng 7. Các nguồn tin cho biết ứng cử viên Kuwait cho công việc này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Các thành viên OPEC có kế hoạch họp riêng vào thứ Hai (3/1/2022) để trở thành tổng thư ký mới của nhóm. Theo hãng tin Bloomberg, ứng cử viên Haitham al-Ghais (đại biểu đến từ nước Kuwait) hiện đang nhận được sự ủng hộ lớn cho việc tiếp quản vị trí này. Nếu được chấp thuận, ông al-Ghais sẽ kế nhiệm Tổng thư ký hiện tại là ông Mohammad Barkindo (Nigeria), người sẽ kết thúc 6 năm tại nhiệm vào tháng 7/2022.

Hà Thanh (theo BNN Bloomberg, Reuters)

Bất chấp Omicron, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vẫn tăng ở Mỹ

Thứ 5, 30/12/2021 | 15:08
Trong khoảng 4 tuần qua, trung bình tổng cầu nhiên liệu ở Mỹ đạt 21,4 triệu thùng/ngày, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ khan hàng bộ kít test Covid-19

Thứ 5, 23/12/2021 | 15:10
Amazon, CVS và Walgreens đã đặt ra giới hạn số lượng mua các bộ xét nghiệm Covid-19 cho mỗi khách hàng trong bối cảnh số ca nhiễm tại Mỹ tăng cao gần đây.

Mỹ sẽ cung cấp miễn phí 500 triệu bộ xét nghiệm cho người dân

Thứ 4, 22/12/2021 | 08:28
Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch áp đặt các lệnh phong tỏa, thay vào đó sẽ khuyến khích người dân thực hiện tiêm chủng.

Quyền lực của OPEC với thị trường dầu thế giới

Chủ nhật, 09/12/2018 | 14:44
Sự kiện Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC từ đầu năm 2019 khiến khối các nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.