Xuất khẩu
Cá rô phi trở thành điểm sáng mới của xuất khẩu thủy sản Việt Nam
7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng 13,5%, trong khi cá rô phi tăng 55%, mở thêm dư địa tại Brazil, Nhật Bản và các thị trường mới.
Phó Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy xuất khẩu trước tình hình nhập siêu 20,3 tỷ USD
Đến hết tháng 7/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 319,7 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ, cao hơn mục tiêu cả năm 15-16%. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu khoảng 20,3 tỷ USD.
500.000 tấn sầu riêng vào vụ, Đắk Lắk chạy đua cấp “hộ chiếu” xuất khẩu
Theo bà Đặng Thị Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, bài toán của ngành sầu riêng Đắk Lắk giờ đây không chỉ là sản xuất, mà phải sản xuất minh bạch mã số, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững.
Thực phẩm Sao Ta báo lãi tăng vọt, nắm gần 2.000 tỷ đồng tiền gửi
Lợi nhuận quý II/2026 của Thực phẩm Sao Ta tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, song doanh nghiệp duy trì gần 2.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm cuối tháng 6.
Antesco lãi hơn 64 tỷ đồng sau 6 tháng, nợ phải trả vượt 1.152 tỷ đồng
Antesco ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 64 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, song nợ phải trả tăng lên hơn 1.152 tỷ đồng chủ yếu do nợ ngắn hạn gia tăng.
Doanh thu "bốc hơi" 74%, Thủy sản Mekong vẫn báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ
Bức tranh kinh doanh quý II/2026 của Thủy sản Mekong ghi nhận sự trái chiều khi doanh thu sụt giảm mạnh, trong khi lợi nhuận tăng gấp 3 lần nhờ nguồn thu tài chính và chi phí khác giảm đáng kể.
"Cởi trói" để giữ thị trường xuất khẩu sầu riêng
Việc Chính phủ nhanh chóng ban hành Nghị quyết 36 thay thế cho Nghị định 38 giúp người trồng cũng như người kinh doanh sầu riêng như được "cởi trói".
Chuỗi lạnh mở lối cho nông sản Việt bức phá
Chuỗi cung ứng lạnh đang trở thành mắt xích chiến lược giúp Đông Nam Bộ nâng cao giá trị nông sản, thực phẩm chế biến xuất khẩu, hướng tới xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, xanh và bền vững.
Cá rô phi Việt chinh phục phân khúc sushi, sashimi Nhật Bản
Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản tăng 54% trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, sản phẩm phi lê đã lần đầu được đưa vào chế biến sushi, sashimi, mở ra cơ hội gia tăng giá trị tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.
VASEP cảnh báo điều đáng lo nhất sau khi Mỹ áp thuế 12,5% với hàng Việt
VASEP nhận định điều đáng quan ngại không nằm ở mức thuế 12,5%, mà ở khả năng Section 301 trở thành rào cản thương mại kéo dài nhiều năm đối với thủy sản Việt Nam.
Phát hiện nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike xuất khẩu vào Mỹ
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã kiểm tra, phát hiện nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan xuất khẩu vào Mỹ.
Hạt điều Việt và cuộc chuyển mình khỏi "lời nguyền gia công" - Kỳ cuối: Khẳng định thương hiệu, nâng tầm giá trị
Chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi giá trị bền vững được xem là lời giải để hạt điều Việt Nam bứt phá.
Hạt điều Việt và cuộc chuyển mình khỏi "lời nguyền gia công" - Kỳ 2: Ai hưởng lợi lớn nhất?
Việt Nam dẫn đầu thế giới về chế biến, xuất khẩu hạt điều nhưng phần lợi nhuận cao nhất trong chuỗi giá trị vẫn thuộc về các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu và thị trường.
Hạt điều Việt và cuộc chuyển mình khỏi "lời nguyền gia công" - Kỳ 1: Thống lĩnh xuất khẩu, lép vế thương hiệu
Giữ vị trí số một thế giới về xuất khẩu hạt điều, nhưng phần lớn doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu bán nhân điều sơ chế, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng.
Người đàn ông biến "cây dại trôi nổi" thành "mỏ vàng", thu 31 tỷ đồng/năm
Từ một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Hà Anh Trường đã rẽ hướng táo bạo, biến lục bình thành sản phẩm thủ công xuất khẩu, mang về doanh thu 1,2 triệu USD mỗi năm.
"Ông lớn" ngành tôm một thời ghi nhận doanh thu chưa tới 200 triệu đồng
Thuỷ sản Minh Hải (JOS) chỉ ghi nhận hơn 176 triệu đồng doanh thu trong quý II/2026, tiếp tục báo lỗ và âm vốn chủ sở hữu hơn 512 tỷ đồng.
Muốn đạt 100 tỷ USD xuất khẩu, ngành nông nghiệp cần một mô hình mới
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD vào năm 2027 là kỳ vọng rất lớn khi ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều "điểm nghẽn", đặc biệt trong công tác kiểm dịch, kiểm nghiệm hàng hóa xuất khẩu.
Chủ tịch Việt Phát bị tạm hoãn xuất cảnh
Tính đến ngày 3/7/2026, tổng số tiền thuế nợ của Việt Phát tại Thuế cơ sở 2 Tp.Hải Phòng gần 86 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh trên các khoản nợ chưa thanh toán.
Khai hải quan sai có thể bị phạt đến 40 triệu đồng từ 1/7/2026
Theo Nghị định 169, việc khai báo hải quan sai có thể bị phạt tiền lên đến 40 triệu đồng.
Việt Nam nhập siêu 16,65 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026
6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.
Xuất khẩu cá rô phi đạt 62 triệu USD sau 5 tháng, tăng gấp đôi cùng kỳ
Xuất khẩu cá rô phi đạt 62 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 101% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, rủi ro bảo hộ tại Brazil và đà giảm tại Mỹ đang đặt ra thách thức mới cho ngành.
Ghẹ Việt Nam rộng cửa vào Mỹ, tôm tiếp tục chịu sức ép
Trong khi ghẹ được hưởng lợi từ thay đổi chính sách tại Mỹ, tôm và cá ngừ vẫn đối mặt nhiều rào cản. VASEP cho rằng cơ hội sẽ thuộc về doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu tuân thủ.
Một mặt hàng Việt Nam bị Mỹ điều tra kép, thuế có thể lên tới 140%
Bộ Thương mại Mỹ chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc, với biên độ bán phá giá bị cáo buộc lên tới 140,39%.
Cước biển tăng tới 80%, hàng Việt sang Nam Mỹ chịu áp lực cạnh tranh lớn
Liên quan đến các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là dệt may, da giày và hàng gia công, chi phí logistics tăng mạnh đang ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cạnh tranh.