Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ảnh: SK&ĐS
Thông tin về diễn biến các hình thái thời tiết từ ngày 12/8 đến 10/9, dự báo trong thời kỳ này, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, riêng Cao nguyên Trung Bộ có ngày có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.
Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Cao nguyên Trung Bộ cao hơn 5-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi thấp hơn.
Dự báo thời tiết ngày 12/08/2026 chi tiết các khu vực trên cả nước
Tp.Hà Nội
Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-36 độ.
Tây Bắc Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Điện Biên, Lai Châu). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 32-35 độ.
Đông Bắc Bộ
Có mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.
Nam Bộ
Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.
Tp.Hồ Chí Minh
Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.
Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.
Khánh Linh (t/h)