Tp.Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.
Khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.
Khu vực này nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ; phía Nam 30 - 33 độ.
Dự báo khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.
Khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.
Khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tp.Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ.
Dự báo thời tiết hôm nau khu vực này nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo mưa to nhiều nơi
Ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với báo Lao Động, nguyên nhân gây mưa ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông.
"Không loại trừ khả năng trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành xoáy thuận nhiệt đới cùng với hoạt động của gió mùa Tây Nam sẽ là nguyên nhân chính chi phối hệ thống thời tiết ở các khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới hay còn gọi là khối không khí biển sẽ có quá trình lấn dần về phía Tây tạo ra đới gió Đông trên cao tác động đến miền Trung", ông Tuấn Anh phân tích.
Theo đại diện Phòng Dự báo thời tiết, từ nay cho đến ngày 12/9, khu vực phía Nam của tỉnh Nghệ An trở vào đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, thậm chí có nơi xảy ra mưa rất to.
"Sau đó, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên mưa dịch dần ra phía Bắc, ở Trung Bộ, tình hình mưa lớn còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp" - ông Tuấn Anh cho hay.
Dự báo thời tiết đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Ngày 13/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.
Đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.
Đáng chý ý, cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Trúc Chi (t/h)
