Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 1 đến ngày 3/7, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Miền Bắc tiếp tục hứng mưa to, cục bộ mưa rất to, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ mưa gia tăng, nhiều nơi đối mặt nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa dông, từ ngày 2/7 mưa gia tăng, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 02/07/2026 chi tiết các khu vực trên cả nước
Tp.Hà Nội
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Tp.Hồ Chí Minh
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
Thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Dự báo trong đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.
Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, chiều tối một số nơi tiếp tục xuất hiện mưa dông.
Tại Trung Bộ, đêm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, nhưng từ chiều tối mai mưa dông sẽ gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Đối với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động nên trong đêm nay cũng như chiều và tối mai sẽ có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Khánh Linh (t/h)