Tp.Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Trời rét.

Theo dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc trong ngày đầu năm 2026 gây mưa, ở miền Nam thời tiết khô ráo. Ảnh minh họa.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.
Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; vùng núi có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.
Khu vực này thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 26-28 độ.
Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 20-23 độ, miền Tây 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tp.Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Tin không khí lạnh
Miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông. Từ nay đến hết ngày 31/12, thời tiết chủ yếu mây nhiều, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 23-26 độ, thấp nhất 17-20 độ.
Khoảng ngày 1/1/2026, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa trở lại cho Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ đêm ngày đầu tiên của năm 2026 giảm còn 14-17 độ, vùng núi cao dưới 13 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 30/12/2025:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
- Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.
- Các khu vực khác: Dự báo thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 30/12/2025 đến ngày 7/1/2026:
- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 31/12/2025 và 1/1/2026, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 02-04/01/2026 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét
- Các khu vực khác: Thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trúc Chi (t/h)
