Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng từ ngày 31/1 đến ngày 1/2, thời tiết trên cả nước được dự báo có nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là xu hướng rét gia tăng ở miền Bắc và mưa dông cục bộ tại miền Trung.
Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng giai đoạn từ đêm 30 đến ngày 31/1 xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét, trong đó từ ngày 31/1, Đông Bắc Bộ chuyển rét rõ rệt; từ đêm 31/1, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) cũng bắt đầu rét hơn.

Tp.Hà Nội
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày mai (1/2) trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên-Lai Châu có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày mai trời chuyển rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, chiều tối mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 25-27 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Nam Bộ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Tp.Hồ Chí Minh
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Xu thế thời tiết từ đêm 31/1 đến ngày 8/2
Giai đoạn đầu tháng 2 năm 2026, thời tiết các khu vực có những biến động đáng kể về nền nhiệt và lượng mưa:
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Riêng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 31/01 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa rào vài nơi. Đặc biệt, từ khoảng ngày 01/02 đến sáng 04/02, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
Các khu vực khác: Phổ biến đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ duy trì rét về đêm và sáng sớm.
Khánh Linh (t/h)