Đức: Trợ cấp cho phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 dự báo cao kỷ lục

Đức: Trợ cấp cho phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 dự báo cao kỷ lục

Thứ 7, 14/10/2023 | 08:00
0
Theo nghiên cứu, trong năm 2023, các khoản trợ cấp nhà nước của Đức cho nền kinh tế và xã hội có thể lên mức kỷ lục 208 tỷ euro (220,96 tỷ USD).

TTXVN dẫn một nghiên cứu vừa được Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW) của Đức công bố cho biết các khoản viện trợ tài chính của Chính phủ Đức đối với nền kinh tế và xã hội nước này trong năm nay sẽ tăng lên mức kỷ lục. Nguyên nhân chủ yếu là do cuộc khủng hoảng năng lượng.

Theo nghiên cứu, trong năm 2023, các khoản trợ cấp nhà nước của Đức cho nền kinh tế và xã hội có thể đạt 208 tỷ euro (220,96 tỷ USD), cao hơn nhiều so với con số 98 tỷ euro năm ngoái và 77 tỷ euro năm 2021.

Chuyên gia Claus-Friedric Laaser của Viện IfW cho rằng xét về quy mô và mức độ của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với nền kinh tế Đức, việc tăng cường hỗ trợ tài chính là điều dễ hiểu và có thể dự báo trước. Nhưng con số trợ cấp khổng lồ này vượt xa những gì đã được biết trước đây.

Theo các nhà nghiên cứu, khoản trợ cấp lớn nhất theo kế hoạch là chi cho trợ giá điện và giá khí đốt từ quỹ bình ổn kinh tế, với số tiền lần lượt là 43 tỷ euro, và 40 tỷ euro. Các khoản trợ cấp cho môi trường và năng lượng cũng lên tới gần 35 tỷ euro, không bao gồm tiền từ quỹ bình ổn kinh tế.

Lĩnh vực giao thông được trợ cấp 26 tỷ euro. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp để cải tạo các tòa nhà theo hướng tiết kiệm năng lượng, trị giá gần 17 tỷ euro và trợ cấp cho bảo hiểm y tế 14,5 tỷ euro, cùng nhiều khoản trợ cấp khác.

Theo kế hoạch ngân sách, trợ cấp tài chính đang trở thành khoản chi tiêu quan trọng nhất trong toàn bộ ngân sách nhà nước. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, trong mỗi euro Chính phủ liên bang Đức chi tiêu trong năm 2023, hơn 30 xu được dành cho các khoản trợ cấp tài chính, trong khi chi tiêu xã hội ở mức gần 30 xu, chi tiêu cho các hoạt động của chính phủ hoặc định hướng tương lai như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và giáo dục chỉ chiếm chưa tới 20 xu.

Nghiên cứu của Viện IfW cũng cho biết nếu cộng cả các khoản trợ cấp của quyền các bang và các khoản giảm trừ thuế, tổng số tiền trợ cấp của Đức trong năm 2023 có thể lên tới 362 tỷ euro, tương ứng với tỷ lệ 9,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Để so sánh, trong năm 2022, con số này chiếm 6,5% GDP, năm 2019 là 5,8% GDP.

Trong khi mức trợ cấp được dự báo tăng cao thì tình trạng lạm phát leo thang, giá năng lượng tăng và sản xuất sụt giảm khiến Chính phủ Đức phải hạ dự báo tăng trưởng năm 2023.

Dự báo mới nhất của Bộ Kinh tế Đức cho thấy, sản lượng kinh tế của quốc gia này sẽ giảm 0,4%. Đây là mức giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 0,4% được dự báo hồi tháng 4/2023, thời điểm Berlin kỳ vọng vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng tốt hơn dự kiến nhờ sự phục hồi của ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, “bức tranh” lại xấu đi trong những tháng gần đây, với những dự báo cho rằng, nền kinh tế Đức có thể một lần nữa rơi vào suy thoái.

Dự báo của Chính phủ Đức cũng phù hợp với những ước tính gần đây. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), quốc gia này sẽ là nền kinh tế lớn tăng trưởng kém nhất năm 2023, với dự báo giảm 0,5%.

Theo AFP, nền kinh tế Đức phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine hồi năm 2022, khiến lạm phát, đặc biệt là chi phí năng lượng tăng mạnh.

Tình trạng thiếu năng lượng cũng dẫn đến sự sụt giảm trong lĩnh vực sản xuất, cùng với đó là những tác động từ lãi suất cao trong khu vực đồng euro nhằm kiềm chế đà tăng của giá cả tiêu dùng khiến nền kinh tế hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) càng suy giảm trầm trọng hơn.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck thừa nhận, môi trường địa chính trị đầy biến động khiến Đức vượt qua giai đoạn khủng hoảng chậm hơn so với dự kiến.

Đối với năm 2024, Đức dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi với mức tăng trưởng 1,3% và chạm mốc 1,5% ở năm 2025. Bộ Kinh tế dự kiến, lạm phát sẽ ở mức 6,1% trong năm 2023, trước khi giảm xuống 2,6% ở năm 2024 và tiếp tục giảm còn 2% vào năm 2025.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, Hà Nội mới)

 

Đức tăng xuất khẩu sang Trung Quốc, triển vọng kinh tế vẫn mờ mịt

Thứ 2, 05/06/2023 | 16:42
Thương mại không còn là động lực tăng trưởng bền bỉ mạnh mẽ của nền kinh tế Đức như trước đây, thay vào đó lại là lực cản của quốc gia này.

Đức: Triển vọng kinh tế đã cải thiện nhưng chỉ ở mức hạn chế

Thứ 6, 24/03/2023 | 06:00
Theo báo cáo, dự báo triển vọng kinh tế ngắn hạn của Đức đã cải thiện trong những tháng gần đây nhưng chỉ ở mức hạn chế và tình hình vẫn căng thẳng.

Ủy ban châu Âu dự báo tích cực về kinh tế Đức năm 2023

Thứ 4, 15/02/2023 | 06:30
Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Đức tăng trưởng nhẹ trong năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu có những tín hiệu khả quan hơn trong những tháng đầu năm

Kinh tế Đức khó tránh khỏi suy thoái

Thứ 4, 07/09/2022 | 06:38
Gói cứu trợ tài chính trị giá 65 tỷ Euro nhằm giảm bớt sức ép do lạm phát được cho là sẽ không giúp nền kinh tế lớn nhất EU tránh được một cuộc suy thoái.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.