Trong một buổi họp báo trực tuyến ngày 21/10, Edward Snowden đã cảnh báo rằng việc làm suy yếu hay loại bỏ hệ thống mã hóa nhằm cho phép một số chính phủ truy cập tin nhắn cá nhân của người dân sẽ là một “sai lầm khủng khiếp” với hậu quả chết người, kèm theo lời nhắn nhủ: “Quyền riêng tư là quyền lực”.
Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nhiều nước đang gây áp lực lên các tập đoàn công nghệ như Facebook và Apple và yêu cầu các tập đoàn này cho phép nhà chức trách truy cập tin nhắn được mã hóa. Một số quốc gia đã yêu cầu cài đặt “cửa sau” nhằm vượt qua hệ thống mã hóa thường dùng cho tin nhắn và email. Theo Snowden, Mỹ, EU, Australia, Nga và Trung Quốc đều năm trong danh sách các quốc gia và liên minh muốn làm suy yếu hệ thống mã hóa này.
Các công ty công nghệ cho rằng mã hóa đầu cuối - công nghệ mã hóa chỉ cho phép người gửi và nhận tin nhắn đọc được nội dung - đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, một số chính phủ cho rằng công nghệ này có thể làm khó lực lượng thực thi pháp luật trong điều tra tội phạm nghiêm trọng, ví dụ như khủng bố hay lạm dụng tình dục trẻ em.
Việc sử dụng mã hóa đầu cuối từ lâu đã là tâm điểm tranh cãi giữa nhiều quốc gia và các tập đoàn công nghệ. Chẳng hạn, Apple đã liên tục đối đầu với giới chức Mỹ về vấn đề mã hóa và quyền riêng tư về dữ liệu.
Edward Snowden cho biết thêm: “(Quyền riêng tư) lẽ ra phải là quyền lực riêng của mỗi cá nhân, đóng vai trò bảo vệ và che chở chúng ta khỏi những thiết chế đứng trên chúng ta, dù ở thời hiện đại hay trong quá khứ. Nó là lớp cách biệt giúp những người có quyền lực ít ỏi trong xã hội được tự do suy nghĩ và tụ họp”.
Vào năm 2013, Snowden đã rò rỉ nhiều tài liệu mô ta các chương trình theo dõi hàng loạt của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cho báo chí. Một số người cho rằng Snowden là một người hùng, trong khi có người lại cho rằng anh là kẻ phản bội đất nước.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.