"Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này" - câu "bước ra từ phim" gây bão năm 2018

Thứ 3, 25/12/2018 | 13:00
0
Năm 2018 là một năm đáng nhớ với nhiều sự kiện phim ảnh ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu nghệ thuật. Nhiều câu nói trong "tivi" trở thành câu cửa miệng của giới trẻ.
Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018

"Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này"

Sau 17 năm Phía trước là bầu trời phát sóng, tên tuổi bộ phim hiện nay vẫn tiếp tục giữ sức hút đặc biệt là nhân vật Nguyệt do Hà Hương đóng.

Sau khi nhiều trích đoạn của Phía trước là bầu trời được "khui" lại thì không ít bạn trẻ đã tỏ ra thích thú và cover lại câu nói đậm chất thảo mai này.

Đoạn clip Nguyệt "thả thính" việc chưa có người yêu khi được một người hỏi thăm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chỉ một câu nói đã thể hiện được trọn vẹn tính cách của nhân vật Nguyệt: thảo mai, lươn lẹo, rất thích lả lơi bóng gió để cua người này, đá người kia.

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 2).

 "Người lạ ơi, xin cho tôi mượn…"

Chỉ sau khoảng 2 tuần ra mắt ca khúc Người lạ ơi của Karik, "Người lạ ơi, cho tôi mượn,…" đã thu về hàng chục chế bản: "Người lạ ơi, xin cho tôi mượn người yêu, mượn rồi tôi trả, đừng làm căng quá", "Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nghìn đô, mượn rồi tôi té, đừng tìm tôi nhé", "Người lạ ơi, Tết đến hãy lì xì tôi, chỉ cần 5 lít, đừng lì xì ít"… được dân tình hưởng ứng rộng rãi.

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 3).

"Anh không ngại việc ra Hà Nội. Anh chỉ cần có lý do thôi"

Streamer Pew Pew và hot girl World Cup Trâm Anh bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Mảnh ghép tình yêu.

Tại đó, Pew Pew đã ghi điểm hoàn toàn với câu nói đậm chất "soái ca": "Anh không ngại ra Hà Nội. Anh chỉ cần có lý do thôi".

Ngay sau đó, câu nói của Pew Pew đã "gây bão" mạng, trở thành cảm hứng cho loạt ảnh chế.

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 4).

 "Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời"

Có thể nói đây là câu hát ấn tượng nhất trong bản hit Bùa yêu của Bích Phương.

Câu nói thể hiện đúng sự khó hiểu trong tâm lí của phái đẹp nên cụm từ này mới chiếm spotlight trong lòng giới trẻ.

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 5).

"Quỳnh ơi! Dượng đây!"

Quỳnh Búp bê là bộ phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2018, những câu thoại kinh điển trong Quỳnh Búp bê sẽ được khán giả ghi nhớ.

Trong tập người dượng biến thái của Quỳnh đã lừa và gặp Quỳnh trong nhà nghỉ, khi nhìn thấy Quỳnh, ông ta đã nói câu nói kinh điển nhất chính là: "Quỳnh ơi! Dượng đây".

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 6).

"Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả những cái khác, có hay không, không quan trọng"

Ông trùm Phan Quân - NSND Hoàng Dũng thủ vai trong phim truyền hình Người phán xử là một người đàn ông sống có nguyên tắc và yêu gia đình hết mực.

 Đối với ông, gia đình là quan trọng nhất. Vì vậy, ông trân trọng cuộc hôn nhân 30 năm với bà xã, đồng thời luôn vun đắp sự nghiệp làm của để dành cho các con.

Câu nói kinh điển của Phan Quân trở thành câu cửa miệng được giới trẻ biến tấu trong nhiều tình huống như "Trà sữa là thứ tồn tại duy nhất. Còn người yêu, có hay không, không quan trọng", "Tiền là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả những cái khác, có hay không, không quan trọng",...

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 7).

"Nhà tôi vô phúc, vô phúc mới có đứa con dâu như chị"

Đây là câu nói kinh điển của mẹ Bông Lan Hương trong bộ phim gây sốt Sống chung với mẹ chồng khi bà dùng nó để chê bai, chửi rủa Vân (Bảo Thanh).

Ở ngoài đời, cụm từ "nhà tôi vô phúc, vô phúc mới có đứa con dâu như chị" lại được giới trẻ dùng theo nhiều tầng ý nghĩa hài hước hơn cả.

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 8).

"Đó không phải là quan tâm. Đó là cần trô"

Nhân vật cảnh sát giao thông Đức do nam diễn viên Xuân Nghị thủ vai chỉ xuất hiện trong 7 cảnh bộ phim Ngày ấy mình đã yêu nhưng đã để lại ấn tượng mạnh.

Cùng với sức nóng của nhân vật này, cụm từ "cần trô" (control) được lan truyền rộng rãi trong thời gian qua.

Sự kiện - 'Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này' - câu 'bước ra từ phim' gây bão năm 2018 (Hình 9).

"Chị im đi"

Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, tình huống thí sinh Cao Ngân hét vào mặt siêu mẫu Võ Hoàng Yến rằng "Chị im đi" gây chú ý từ phía khán giả.

Trong chương trình thì đây là tình huống Cao Ngân được yêu cầu để làm nổi bật cá tính của mình.

Ngoài đời "Chị im đi" là câu nói được giới trẻ thích thú sử dụng câu nói này để tỏ ý không đồng tình với quan điểm của người khác một cách hài hước.

Minh Anh (tổng hợp)

Táo quân: Những phát ngôn "chất chơi" của các Táo

Thứ 3, 25/12/2018 | 06:00
Không chỉ có các bài hát nhạc chế của Táo quân khiến khán giả phải cười nghiêng ngả mà những câu nói đơn thuần của các Táo cũng đủ làm người xem được một phen "điên đảo".
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?