Eximbank TP.HCM phải trả lãi hơn 115 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Eximbank TP.HCM phải trả lãi hơn 115 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Võ Công Thư
Thứ 6, 19/04/2019 | 16:22
0
Sau buổi xét xử, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bà Chu Thị Bình, tuyên buộc Eximbank TP.HCM trả cho bà Bình tiền lãi phát sinh, tính tới thời điểm hiện tại là hơn 115,4 tỷ đồng.

Ngày 19/4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên sửa án sơ thẩm về phần dân sự vụ án Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xảy ra tại ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh TP.HCM (Eximbank TP.HCM).

Hồ sơ điều tra - Eximbank TP.HCM phải trả lãi hơn 115 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Bà Chu Thị Bình (ngồi) và người đại diện của mình tại tòa.

Trước đó, cấp sơ thẩm xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank TP.HCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank TP.HCM.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh, là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt, nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank TP.HCM.

Bằng thủ đoạn này, Hưng đã rút số tiền hơn 264 tỷ đồng của khách hàng VIP, trong đó, bà Chu Thị Bình bị Hưng chiếm đoạt trên 245 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Hưng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định Hưng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng do Hưng bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Hưng, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hưng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên của Eximbank TP.HCM đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Hưng rút tiền trong các tài khoản của khách hàng nên phải chịu trách nhiệm.

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Hồ Ngọc Thủy, SN 1986, quê tỉnh Khánh Hòa lãnh 4 năm 6 tháng tù. 5 bị cáo còn lại đều được tòa sơ thẩm tuyên án treo.

Về dân sự, cấp sơ thẩm tuyên buộc Eximbank phải tất toán 245 tỷ đồng cùng lãi phát sinh là 103 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình.

Sau bản án, phía Eximbank kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề nghị xem xét lỗi và một phần trách nhiệm của bà Bình đối với thiệt hại xảy ra, không đồng ý trả 103 tỷ đồng tiền lãi cho bà Bình như phán quyết của cấp sơ thẩm.

Bà Bình cũng gửi đơn kháng cáo yêu cầu Eximbank tất toán 103 tỷ đồng tiền lãi; yêu cầu Eximbank TP.HCM tất toán 16 tỷ đồng tiền phạt chậm trả lãi. Đồng thời, bà Bình đề nghị xem xét trách nhiệm của tổng giám đốc, ban quản lý Eximbank TP.HCM.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, bà Bình khẳng định bản thân không có lỗi trong việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tiền của Eximbank TP.HCM, nên yêu cầu ngân hàng phải trả tiền lãi cho bà. Còn Eximbank giữ nguyên kháng cáo, đề nghị tòa tuyên Eximbank không phải trả lãi cho bà Bình, vì bà Bình có một phần lỗi trong vụ việc này.

Sau 1 buổi xét xử, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bà Chu Thị Bình, tuyên buộc Eximbank TP.HCM trả cho bà Bình tiền lãi phát sinh (của số tiền 245 tỷ đồng) tới nay là hơn 115,4 tỷ đồng.

Tòa cũng bác kháng cáo của bà Bình, về yêu cầu xem xét trách nhiệm của tổng giám đốc, ban quản lý Eximbank TP.HCM, bởi cấp sơ thẩm trước đó không xem xét nên cấp phúc thẩm không có thẩm quyền giải quyết.

Hoãn xử vụ 264 tỷ đồng “bốc hơi” tại Eximbank TP.HCM

Thứ 4, 17/04/2019 | 14:03
Cấp phúc thẩm không thể tiếp tục xét xử vụ Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xảy ra tại Eximbank TP.HCM vì phía ngân hàng có kháng cáo, nhưng lại không đến tòa.

Tranh chấp "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT Eximbank: Ai chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại?

Thứ 3, 02/04/2019 | 19:04
Liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank đang được dư luận quan tâm gần đây, LS Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV công ty Luật Basico cho biết: "Thông thường, nguyên đơn trong các vụ án dân sự tương tự đều cam kết bồi thường thiệt hại nếu thua kiện, song trên thực tế gần như chưa có trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại".

Sau 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi, lợi nhuận 2018 của Eximbank thế nào?

Thứ 6, 01/02/2019 | 08:03
Một năm xảy ra 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi của khách hàng, trong đó có vụ việc 245 tỷ đồng của đại gia Chu Thị Bình, Eximbank vừa ngậm ngùi trích lập dự phòng đến 390 tỷ đồng. Cộng với khoản trích bổ sung dự phòng trái phiếu 514 tỷ, ngân hàng này lỗ nặng trong quý 4/2018 và chỉ đạt 51,7% kế hoạch lợi nhuận 2018.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.