Gần 20 người chết và mất tích ở Sơn La và Yên Bái do mưa lũ

Gần 20 người chết và mất tích ở Sơn La và Yên Bái do mưa lũ

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Thứ 5, 03/08/2017 16:00

Hiện tại, thống kê sơ bộ tại 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La đã có gần 20 người chết và mất tích do mưa lũ. Bên cạnh đó, gần 100 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và sập hoàn toàn.

Trận mưa lũ diễn ra trong những ngày qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Trao đổi nhanh với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái thông tin, thống kê tính đến thời điểm này, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải, mưa lũ đã làm 1 người chết, 10 người mất tích, 6 người bị thương, 26 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 14 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, đất đá sạt lở khiến nhiều đoạn đường giao thông bị chia cắt. Những thiệt hại về nông nghiệp đang được địa phương này thống kê.

Cũng theo thông tin từ ông Hùng, hiện tại mưa lớn vẫn đang diễn ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Xã hội - Gần 20 người chết và mất tích ở Sơn La và Yên Bái do mưa lũ

Lũ quét tại tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải khiến hàng chục ngôi nhà bị sập. (Ảnh: Xuân Đạm).

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũng thống kê những thiệt hại về người và vật chất tính đến sáng 3/8 do ảnh hưởng của mưa lũ. Theo đó, đã có 3 người chết, 5 người mất tích và 44 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi.

Hiện tại, còn 10 xã, thị trấn của huyện bị cô lập bởi nước lũ. Trong đó, tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, mưa to, lũ ống, lũ quét đã cuốn trôi 10 ngôi nhà ở bản Hua Na, làm sạt lở 8 ngôi nhà dọc suối Nặm Păm thuộc bản Chiềng Tè; cầu cứng Nặm Păm bị trôi 2 đầu cầu, đường bị cô lập.

Công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, hỗ trợ các hộ dân nạo vét bùn đất và tháo dỡ nhà dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi đang được lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La khẩn trương tiến hành.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo phía huyện Mường La chủ động thực hiện sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết trong những ngày tới để có biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời”, ông Thành cho biết.

Nguyễn Huệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.