Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19

Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19

Phạm Trọng Tùng
Thứ 7, 21/08/2021 | 17:54
0
Các bác sĩ, học viên quân y lần này sẽ đến tận phường, tổ dân phố, từng nhà phát hiện, điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 và điều trị cả những bệnh nền khác.
Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19

Sáng 21/8, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân cho 295 cán bộ, bác sĩ, học viên của học viện vào TP.HCM và các tỉnh phía nam tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Trong đó, có 113 bác sĩ là học viên sau đại học đang học tập tại Học viện Quân y, 2 cán bộ và 180 học viên năm thứ tư. Sau khi vào phía nam, đoàn sẽ chia thành 60 tổ quân y lưu động (mỗi tổ gồm 2 bác sĩ và 3 học viên).

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 3).

Dưới sự chỉ đạo, điều phối của Sở chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam, Đoàn công tác sẽ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc-xin, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 4).

Theo Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, không giống các đợt tăng cường trước vào công tác tại bệnh viện dã chiến, các bác sĩ lần này có nhiệm vụ đến tận phường, tổ dân phố, từng gia đình phát hiện, điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 và điều trị cả những bệnh nền khác. Các học viên quân y không chỉ đi lấy mẫu mà sẽ thực hiện công việc như đi lâm sàng, tức là xuống chăm sóc bệnh nhân tại nhà, tại khu phố và làm bất cứ nhiệm vụ gì người dân yêu cầu.

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 5).

"Chưa bao giờ người dân TP.HCM, người dân miền Nam cần sự giúp đỡ của chúng ta như lúc này", Tướng Quyết nói và mong muốn từng thành viên trở thành những chiến sĩ xung kích, đảm trách tốt vai trò quân y, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 6).

Tướng Quyết cho biết thêm, sau gần 300 cán bộ, học viên xuất quân sáng nay, Bộ Quốc phòng sẽ cử 600 cán bộ, nhân viên quân y tiếp tục vào chi viện cho TP.HCM chống dịch vào thứ 2 tới.

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 7).

 

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 8).

Dự kiến từ 21 đến 23/8, Bộ Quốc phòng sẽ điều 1.000 cán bộ, nhân viên quân y và các trang thiết bị vào Nam chống dịch theo đường hàng không. Trước đó, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 7 và Quân khu 9 thành lập 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn phía Nam.

Sự kiện - Gần 300 y, bác sĩ quân y vào TP. HCM chống dịch Covid-19 (Hình 9).

Tại TP HCM, lực lượng quân y đang tham gia chống dịch khoảng 2.300 người, ở 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, Bệnh viện Quân Dân y miền Đông (Quân khu 7) và Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng thuộc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Ảnh hưởng của Covid-19: Nhà hàng đóng cửa, bán online, điện máy giảm giá chờ khách đến

Thứ 7, 21/08/2021 | 15:00
Các hoạt động kinh doanh của các nhà hàng đều phải dừng lại, nên nhiều tiểu thương đành phải đăng lên chợ mạng để bán lẻ.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19: “Mong người trẻ đừng chủ quan"

Thứ 7, 21/08/2021 | 14:42
Mỗi khi nhắc về việc điều trị bệnh nhân Covid-19, bác sĩ Thân Mạnh Hùng đều không giấu nổi nỗi ám ảnh. Với anh, mỗi bệnh nhân khỏi bệnh là món quà quý giá nhất.

Bị nhiễm Covid-19 từ mẹ ruột, nữ sinh không biết nên vẫn đi học

Thứ 7, 21/08/2021 | 11:29
Không biết mình bị nhiễm Covid-19 từ mẹ ruột, một nữ sinh trú tại xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn đi học Tiếng Anh khiến cả lớp phải cách ly.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.