Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí

Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 15/07/2019 | 09:11
0
Ngày 13-14/07, các bác sĩ trong chương trình “Trái tim cho em" đã khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu. Tất cả các trẻ em trên địa bàn tỉnh có nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được khám sàng lọc miễn phí và nhận được tư vấn điều trị của các bác sĩ chuyên khoa.
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí

Ngay từ 6 giờ sáng, dù trời mưa, đường xá đi lại khó khăn, nhưng rất đông người dân đưa con em có mặt tại sân bệnh viện tỉnh Đa Khoa Lai Châu.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 2).

Tất cả các trẻ em trên địa bàn tỉnh có nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được khám sàng lọc miễn phí và nhận được tư vấn điều trị của các bác sĩ chuyên khoa trong ngày 13-14/07.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 3).

Đây là lần thứ 2 chương trình tổ chức khám sàng lọc tại Lai Châu, trước đó chương trình đã tổ chức khám sàng lọc cho gần 2000 trẻ em tại địa phương này. 

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 4).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 5).

Trong chương trình khám sàng lọc, các trường hợp được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh nếu có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin trợ giúp để được tài trợ phẫu thuật miễn phí.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 6).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 7).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 8).

Đội ngũ các y bác sĩ Bệnh viện E, tuyển chọn những thành viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt nhất về lĩnh vực vực tim bẩm sinh.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 9).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 10).

Bác sĩ Trần Đắc Đại, Trưởng khoa tim mạch trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cho biết: “Trái tim cho em là chương trình có giá trị nhân đạo vô cũng to lớn, hoạt động vô danh vô lợi để giúp trẻ em trên mọi vùng miền. Trung tâm tim mạch bệnh viện E luôn lấy tinh thần tình nguyện, các bác sĩ tại đây không ai phải phân mà đều tự giác đăng ký, thậm chí còn xin đi, một lòng chung tay cứu giúp trẻ em nghèo”.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 11).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 12).

Phía ngoài hành lang chật kín người bệnh.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 13).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 14).

Trước khi khám, người bệnh phải điền đủ thông tin vào phiếu khám của mình.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 15).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 16).

Sau 2 ngày khám bệnh, số lượng bệnh nhân phát hiện tim bẩm sinh là 102/2850 người, trong đó chỉ định can thiệp, phẫu thuật là 30 bệnh nhân, đây cũng là địa phương có tí lệ thấp hơn so với các tỉnh miền núi.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 17).

Theo thống kê của bộ Y tế, Việt Nam có trung bình 10.000 ca mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện mới mỗi năm. Nếu được can thiệp và điều trị sớm, tỷ lệ các em nhỏ được chữa lành bệnh rất cao. Chương trình “Trái tim cho em” dự kiến triển khai 12 đợt khám sàng lọc phát hiện sớm tại các tỉnh thành trong năm 2019, tăng gần gấp đôi so với năm 2018.

Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 18).
Sức khỏe - Gần 3000 trẻ nhỏ được khám tim bẩm sinh miễn phí (Hình 19).

Hoạt động khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo tại các địa phương đã trở thành hoạt động thường xuyên của chương trình “Trái tim cho em”. Từ năm 2011 tới nay đã có hơn 100.000 trẻ em tại 46 tỉnh thành được khám sàng lọc, phát hiện hơn 1.500 trường hợp bị tim bẩm sinh qua đó giúp tài trợ điều trị cứu sống nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kỳ tích: Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp sinh con thành công

Thứ 4, 17/04/2019 | 12:32
Sản phụ mắc tim bẩm sinh phức tạp đã sinh con thành công dưới sự phối hợp giữa bác sĩ tim mạch và sản khoa.

Hành trình 16 năm tìm lại nụ cười của bạn học sinh nghèo dị tật bẩm sinh

Thứ 3, 26/06/2018 | 07:30
“Vậy là từ mai con có thể nhìn ngắm nụ cười mình trong gương thật rồi mẹ ơi!” Lan vui mừng nói với mẹ, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn trên má em.

Hà Nội: Sự thật vụ bắt cóc trẻ em ở Bệnh viện E

Thứ 6, 15/07/2016 | 11:52
Trước thông tin bắt cóc trẻ em, lãnh đạo Bệnh viện E đã trả lời PV báo Người đưa tin, qua đó cho biết cháu bé được sản phụ đem cho vì không đủ khả năng nuôi dưỡng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.