Sáng 3/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND, Ủy ban bầu cử thành phố và các xã: Nam Phước, Duy Nghĩa, Duy Xuyên đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Đây là các xã thuộc đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng, với 5 ứng cử viên để cử tri bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; Bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Thanh An - Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Bà Phạm Thị Trang - Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị là hoạt động quan trọng nhằm tạo điều kiện để các ứng cử viên trực tiếp gặp gỡ, báo cáo với cử tri Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội; đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của cử tri, qua đó giúp cử tri có thêm thông tin, cơ sở để cân nhắc, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.
Điểm chung trong chương trình hành động của các ứng cử viên là khẳng định trách nhiệm gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tổng hợp, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan.
Các ứng cử viên cam kết tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời phát huy chuyên môn, kinh nghiệm công tác để đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng chính sách, nhất là những lĩnh vực tác động trực tiếp tới đời sống người dân thành phố Đà Nẵng như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, phát triển văn hóa.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trình bày chương trình hành động.
Trong chương trình hành động, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển nhấn mạnh nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung tham gia xây dựng pháp luật để đất nước và ba xã chúng ta có cơ sở pháp lý phù hợp cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hài hòa; tháo gỡ được những vướng mắc, nhất là trong các lĩnh vực "nóng" như đất đai, đầu tư – kinh doanh, quản lý đô thị, quy hoạch, môi trường và các vấn đề tác động trực tiếp đến người dân.
Đồng thời, chú trọng giám sát việc thực hiện pháp luật trên thực tế, trong đó có các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất.
Đối với Thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mới, cùng với việc phải xử lý những vấn đề của quá khứ đang đòi hỏi cần xây dựng và hoàn thiện nhiều quy định của Thành phố đi cùng với các cơ chế tổ chức thực hiện phù hợp. Trên cơ sở đó, ông Ngọc khẳng định sẽ gắn bó, đồng hành cùng thành phố trong thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh hội nghị.
Riêng đối với ba xã Nam Phước, Duy Nghĩa và Duy Xuyên nơi trực tiếp ứng cử, ông Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm của mình là gần dân, hiểu dân và nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân nơi đây.
"Tôi sẽ thiết lập và duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua gặp gỡ trực tiếp và các hình thức phù hợp, để nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị hợp pháp của cử tri sẽ được tôi phản ánh trung thực đến cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng và báo cáo lại cử tri về kết quả giải quyết, đáp lại sự tin cậy của cử tri đối với Đại biểu Quốc hội", ông Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định.
Với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Khánh Ngọc cũng cho biết sẽ gắn kết hoạt động của Đại biểu Quốc hội với các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia Thành phố Đà Nẵng trong tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phố biến pháp luật, hòa giải tranh chấp trong Nhân dân, giữ bình yên cho cuộc sống người dân.

Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội trình bày chương trình hành động.
Trong chương trình hành động, ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, cho biết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết 3 điều.
Thứ nhất, kế thừa và theo đuổi đến cùng những kiến nghị còn đang trong quá trình giải quyết. Thứ hai, hành động trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của đại biểu Quốc hội, chủ động tham gia xây dựng chính sách, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm trong các hoạt động lập pháp và giám sát. Thứ ba, luôn đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng lên trên hết, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.



Cử tri mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ thực hiện đúng cam kết đã trình bày với cử tri.
Bà Phan Thị Thúy Linh - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp.Đà Nẵng, cam kết sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Thứ nhất, đại diện cho tiếng nói của cử tri thành phố, đặc biệt là đoàn viên, công nhân, người lao động, xác định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ ưu tiên; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động; thúc đẩy đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số...
Thứ hai, tiếp tục quan tâm và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội; đề xuất các giải pháp để chính sách an sinh được thực hiện toàn diện, minh bạch, đúng đối tượng, ưu tiên người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Thứ ba, phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố và Trung ương; đồng thời kiến nghị thêm những cơ chế thuận lợi hơn để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành nơi đáng đến và đáng sống.
Cử tri tham dự hội nghị bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung cam kết được chuẩn bị công phu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đồng thời gắn với những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm.





Cử tri các xã Nam Phước, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, thuộc đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng tham gia ý kiến tại hội nghị.
Cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã cam kết trong chương trình hành động; sớm bắt tay ngay vào việc nghiên cứu sâu các vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, kịp thời đề xuất giải pháp và có những hành động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.
Mạnh Quốc - Duy Cường