Giả danh nhân viên Đại học Tây Đô, giăng bẫy hợp đồng để lừa doanh nghiệp

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 4, 20/05/2026 11:32 GMT+7

Giả danh nhân viên trường Đại học Tây Đô, đối tượng dựng hồ sơ, thẻ ngành và hợp đồng giả để dụ doanh nghiệp chuyển cọc 100 triệu đồng trong thương vụ gần 1 tỉ đồng, nhưng bị Công an Tp.Cần Thơ kịp thời ngăn chặn.

Ngày 20/5, tin từ Công an Tp.Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp cùng Công an phường Long Tuyền đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh nhân viên trường Đại học Tây Đô để ký “hợp đồng ảo” trị giá gần 1 tỷ đồng.

Giả danh nhân viên Đại học Tây Đô, giăng bẫy hợp đồng để lừa doanh nghiệp- Ảnh 1.

Tang vật bị công an thu giữ là thẻ công tác giả của đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, đối tượng tự xưng là Nguyễn Hữu Nghĩa, giới thiệu là “nhân viên phụ trách vật tư” của trường. Để tạo lòng tin, người này gửi cho doanh nghiệp hình ảnh thẻ nhân sự cùng nhiều văn bản, giấy tờ được làm giả mang danh nghĩa nhà trường.

Sau khi tạo được vỏ bọc đáng tin cậy, đối tượng liên hệ đặt mua số lượng lớn giường sắt với tổng giá trị hợp đồng gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi triển khai đơn hàng, người này yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Giả danh nhân viên Đại học Tây Đô, giăng bẫy hợp đồng để lừa doanh nghiệp- Ảnh 2.

Các giao dịch lừa đảo được công an ngăn chặn kịp thời (Ảnh: CACC)

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chủ doanh nghiệp đã chủ động trình báo cơ quan chức năng. Nhờ đó, lực lượng công an đã can thiệp kịp thời, ngăn chặn việc chuyển tiền và giúp doanh nghiệp tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Tp.Cần Thơ, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý các doanh nghiệp đang tìm kiếm hợp đồng lớn trong bối cảnh thị trường khó khăn. Các đối tượng thường giả danh cơ quan, trường học hoặc tổ chức uy tín để tạo niềm tin rồi yêu cầu chuyển tiền gấp nhằm “giữ đơn hàng”.

Cơ quan công an cũng chỉ ra hàng loạt dấu hiệu nhận biết như: văn bản giả mạo có lỗi chính tả, trình bày cẩu thả, nội dung mâu thuẫn; con dấu và chữ ký bị cắt ghép. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua Zalo, Viber bằng số điện thoại lạ, không sử dụng email công vụ hay kênh xác thực chính thức.

Đáng chú ý, những “gói thầu” hoặc “đơn hàng lớn” này thường không hề được công khai trên website hay fanpage chính thức của đơn vị bị mạo danh. Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian sẽ liên tục thúc ép nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi lập tức cắt liên lạc sau khi chiếm đoạt thành công.

Giả danh nhân viên Đại học Tây Đô, giăng bẫy hợp đồng để lừa doanh nghiệp- Ảnh 3.Người phụ nữ mất sạch tiền trong tài khoản sau cuộc gọi giả danh cán bộ phường

Sau 20 phút làm theo hướng dẫn, chỉ đến khi tài khoản ngân hàng liên tục báo trừ tiền, chị L. mới phát hiện bị lừa mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.