Tuyến đường "đứt đoạn", ảnh hưởng kết nối hạ tầng ven biển
Ngày 14/10, có mặt tại dự án hạ tầng khu du lịch biển xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, phóng viên ghi nhận tuyến đường vẫn chưa hoàn thành. Đáng chú ý, tại công trường không có máy móc hay công nhân của đơn vị thi công.

Tuyến đường dọc (nối từ đường ven biển ra bãi biển) của dự án hạ tầng khu du lịch biển xã Lộc Hà vẫn bị vướng một ngôi mộ.
Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào năm 2015, có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng, với 2 tuyến đường có tổng chiều dài hơn 3,6 km nằm ở địa bàn thôn Nam Sơn của xã Thịnh Lộc cũ và TDP Xuân Hải của thị trấn Lộc Hà cũ (nay là xã Lộc Hà).
Theo quyết định phê duyệt đầu tiên của UBND tỉnh, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng vào quý III/2019. Đây được xem là một phần hạ tầng quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc kết nối, đồng bộ, kiên cố hóa hệ thống cơ sở hạ tầng của khu du lịch biển Lộc Hà; tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách và nhân dân trên địa bàn.
Dự án quan trọng này đã nhiều lần xin điều chỉnh tiến độ, nhưng đến nay vẫn còn dang dở, chưa thể hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, bởi có đến 189 hộ bị ảnh hưởng về đất sản xuất và phải di dời 92 lăng mộ.

Tuyến đường thi công "đứt đoạn".
Đến thời điểm này, dự án mới hoàn thành khoảng 40% tổng khối lượng. Tuyến đường ngang chạy song song với bờ biển cơ bản chưa được triển khai, chỉ một số đoạn có công nhân thi công. Tuyến đường dọc (nối từ đường ven biển ra bãi biển) đã thảm nhựa xong cách đây nhiều năm nhưng vẫn còn 1 lăng mộ nằm ngay trên mặt đường, các hạng mục phụ trợ chưa có nên rất ít người đi lại.

Dự án đường cứu hộ, cứu nạn ven biển Lộc Hà cũng đang vướng mặt bằng.
Còn tại dự án đường cứu hộ, cứu nạn ven biển Lộc Hà, tổng vốn đầu tư 128 tỷ đồng, cũng chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 5/2020, do UBND huyện Lộc Hà cũ làm chủ đầu tư.
Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do vướng khu nghĩa trang chưa thể giải phóng.
Các dự án giao thông ven biển tại xã Lộc Hà được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, tình trạng thi công chậm tiến độ, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện đang gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và khả năng kết nối giữa các khu vực ven biển.
Điều chỉnh thời gian thực hiện để sớm "hồi sinh" dự án
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch xã Lộc Hà, cho biết, dự án hạ tầng khu du lịch biển được chuyển tiếp từ huyện Lộc Hà và Thạch Hà cũ sang Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án đã xin gia hạn và được UBND tỉnh chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026, đồng thời đề xuất tiếp tục được phân bổ vốn để triển khai. Đây là cơ hội để dự án sớm được tái khởi động.
"Hiện nay, chúng tôi đang rà soát lại khối lượng hồ sơ, công việc và làm việc với đơn vị cũ để tháo gỡ các vướng mắc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nhằm sớm có mặt bằng sạch cho nhà thầu tiếp tục thi công trong thời gian tới", đại diện xã Lộc Hà thông tin.

Các dự án giao thông sau khi đưa vào sử dụng sẽ tạo nền tảng phát triển kinh tế ven biển cho xã Lộc Hà.
Còn về dự án đường cứu hộ cứu nạn ven biển Lộc Hà, mới đây, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện để dự án tiếp tục được thực hiện.
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát cụ thể nội dung đề nghị; làm rõ tình hình thực hiện, sự cần thiết, cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng.
Việc hoàn thành các công trình giao thông ven biển không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài tại xã Lộc Hà. Bởi vậy, việc gia hạn tiến độ được xem là giải pháp cần thiết để tháo gỡ khó khăn, tạo cơ hội tiếp tục triển khai các dự án.