Gia Lai: Làm rõ việc một gia đình bị kẻ xấu chặt hơn 500 cây cà phê và chanh dây

Gia Lai: Làm rõ việc một gia đình bị kẻ xấu chặt hơn 500 cây cà phê và chanh dây

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 04/03/2024 | 20:51
0
Lợi dụng đêm tối, kẻ xấu đã chặt phá 280 cây cà phê 2 năm tuổi và 207 gốc chanh dây đang trong thời kỳ thu hoạch, khiến hộ gia đình thiệt hại hàng trăm triệu.

Ngày 4/3, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Ngọc Hưng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hủy hoại nông sản, chặt phá cây trồng của một hộ dân số lượng lớn với gần 600 gốc cà phê, chanh dây.

Theo ông Hưng, do mức độ thiệt hại lớn hơn 300 triệu đồng, không thuộc thẩm quyền địa phương nên toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Chư Sê thụ lý, điều tra.

Dẫn PV xuống mảnh vườn cách nhà ở chừng 100m, anh Nguyễn Văn Xuân, trú tại thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng chia sẻ, sáng sớm ngày 29/2, anh xuống vườn bật máy tưới nước thì thấy một số cây cà phê mới trồng được 2 năm bị phát ngang thân.

Càng đi sâu vào trong vườn thì hốt hoảng vì cây cà phê bị chặt đổ càng nhiều. Nghe tiếng la thất thanh của anh bởi xót của, vợ con chạy xuống kiểm tra mới phát hiện mấy trăm gốc chanh dây đang sum suê trái cũng bị chặt ngang thân.

Dân sinh - Gia Lai: Làm rõ việc một gia đình bị kẻ xấu chặt hơn 500 cây cà phê và chanh dây

Hàng trăm gốc cây cà phê của gia đình anh Xuân bị kẻ gian chặt phá.

Đoán bị kẻ gian phá hoại, anh Xuân đã báo cho Công an xã Chư Pơng. Công an xã này đã xuống kiểm tra hiện trường và báo cho Công an huyện xuống xác minh.

“Tôi đang nghi ngờ người chặt phá cây cối của gia đình là do mâu thuẫn về chuyện bán đất đai. Do trước đó một hôm, có người xuống hỏi mua vườn cà phê bên cạnh, mà bố tôi bán lại trước đó nhưng đang khúc mắc về ranh giới. Người định mua đã qua gặp thỏa thuận mà tôi không đồng ý. Hôm sau thì vườn cây của gia đình tôi bị phá hoại”, anh Xuân bức xúc.

Chị Vũ Thị Truyền, vợ anh Xuân ngậm ngùi: “Diện tích cây trồng bị phá hoại khoảng 4 sào. Riêng tiền cây giống cà phê và chanh dây hơn 12 triệu đồng rồi. Chưa kể hiện tại cà phê và chanh dây đang có giá bán cao. Nếu tính theo giá mua cà phê hiện tại là 7 ngàn đồng/kg quả tươi, sang năm thu bói, 400 cây cà phê cho 1,6 tấn tươi thì gia đình có nguồn thu hơn 11 triệu đồng”.

Dân sinh - Gia Lai: Làm rõ việc một gia đình bị kẻ xấu chặt hơn 500 cây cà phê và chanh dây (Hình 2).

Vườn chanh dây đang chuẩn bị cho thu hoạch cũng bị kẻ gian chặt phá.

“Còn chanh dây cứ 1 tháng cho thu hái hơn 1 tấn quả, gia đình có thu 13 triệu đồng. Trong khi đó chanh dây sẽ cho thu hoạch 5-6 đợt trong năm. Tính cả công đầu tư và thu nhập những năm tới, gia đình thiệt hại chừng 500 triệu đồng. Gia đình đang lo lắng bởi nguồn tiền trang trải cuộc sống trong năm từ diện tích chanh dây đã bị phá hoại".

Theo ghi nhận của PV, khoảnh vườn rộng 4 sào nghi ngờ bị kẻ xấu phá hoại, lá và quả chanh dây bắt đầu héo. Hàng ngàn quả chanh dây to bằng nắm tay rũ xuống mặt đất. Dưới mặt đất, hàng trăm cây cà phê cao 60-80 cm sum xuê lá có một vết chặt ngang thân. Nhiều cây đứt lìa thân khô queo lá.

Ông  Phạm Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng cho biết thêm: "Sau khi gia đình anh Xuân trình báo vườn cây bị kẻ gian chặt phá, chúng tôi đã hướng dẫn làm việc với Công an xã để làm các thủ tục liên quan. Công an xã báo cáo vụ việc vượt thẩm quyền nên đã báo Công an huyện tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định".

Dân sinh - Gia Lai: Làm rõ việc một gia đình bị kẻ xấu chặt hơn 500 cây cà phê và chanh dây (Hình 3).

Theo anh Xuân nguyên nhân có thể do mâu thuẫn đất đai.

Đây là vụ phá hoại tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn xã kể từ năm 2022 trở lại đây. Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc do nóng giận bột phát, UBND xã cử cán bộ gặp gia đình anh Xuân tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, xã cũng tuyên truyền rộng rãi đến tất cả người dân trên địa bàn không nên hoang mang trước vụ việc mới xảy ra tại thôn Kênh Siêu.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an huyện huyện Chư Sê xác nhận, đã tiếp nhận thông tin từ Công an xã Chư Pơng và đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định.

Người dùng tương lai sẽ sở hữu những chiếc ô tô với không gian trải nghiệm đỉnh cao được thiết kế bởi LG

Thứ 6, 10/11/2023 | 07:54
Trong tương lai gần, không gian thư giãn không chỉ gói gọn trong định nghĩa “nhà ở” mà nó có thể là bất cứ đâu, thậm chí ở trong chính cabin xe hơi của bạn. Đây chính là lời khẳng định chắc nịch đến từ LG.

Lật tẩy tiểu xảo trộm điện thoại của kẻ gian, ít ai ngờ tới

Thứ 7, 04/11/2023 | 14:53
Một khách hàng của McDonald's đã bị đánh cắp điện thoại thông minh chỉ sau 10 giây bằng chiêu trò hết sức đơn giản.

Hủy toàn bộ quyết định xử phạt vụ dân chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng

Thứ 4, 30/09/2020 | 15:00
Tòa sơ thẩm cho rằng UBND huyện Thới Bình ban hành quyết định xử phạt ông Hiền khi chưa nhận được ý kiến giải trình và cũng chưa hết thời hạn được quyền giải trình là vi phạm trình tự thủ tục. Từ đó, tòa tuyên hủy quyết định xử phạt và quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện này.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.