Giả mạo nước hoa Dubai, thu lời bất chính hàng chục tỷ: Nguy cơ đối mặt án tù nặng

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 4, 14/05/2025 07:09

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi) cùng ngụ Tp.Đồng Xoài để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Quy trình sản xuất nước hoa "Made in Dubai" thủ công

Vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước triệt phá đường dây "sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan đến nước hoa.

Theo đó, qua công tác nắm tình và theo dõi trên không gian mạng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước, phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ. Qua truy xét, lực lượng công an xác định chủ các tài khoản ngụ tại Tp.Đồng Xoài.

Giả mạo nước hoa Dubai, thu lời bất chính hàng chục tỷ: Nguy cơ đối mặt án tù nặng- Ảnh 1.

Nước hoa được đóng vào hộp, in chữ nước ngoài

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Trên cơ sở đó, chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây "sản xuất, buôn bán hàng giả" đã được xác lập, do Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước trực tiếp chỉ đạo.

Ngày 23/5/2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng (Tp.Đồng Xoài), bao gồm kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, đóng gói sản phẩm.

Kết quả kiểm tra cho thấy, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm, cùng hàng chục ngàn vỏ chai, nguyên liệu, hóa chất và các tang vật liên quan, với tổng trị giá lên đến khoảng 16 tỷ đồng.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi), và Lại Chí Tính (24 tuổi), cùng cư trú tại tỉnh Bình Phước.

Giả mạo nước hoa Dubai, thu lời bất chính hàng chục tỷ: Nguy cơ đối mặt án tù nặng- Ảnh 2.

Chai nước hoa loại lớn chưa được dán mác

Tại cơ quan công an, Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi) khai nhận đã mua hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ chai… qua mạng xã hội để sản xuất nước hoa giả.

Nước hoa được pha chế từ các loại hóa chất, cho vào nồi lớn, dùng máy đánh trứng đánh lên cho các dung dịch hòa quyện vào nhau, tạo mùi thơm.

Sau đó, các đối tượng bơm vào các chai nhỏ có dung tích từ 10-50 ml. Các chai, lọ nước hoa sẽ được dán nhãn mác, vỏ hộp có in giả xuất xứ "Made in Dubai (UAE)", in mã vạch… và bán ra thị trường.

Dù là hàng giả, nhóm đối tượng vẫn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với danh nghĩa hàng nhập khẩu chính hãng, uy tín cao. Nhiều người tiêu dùng tin tưởng, đặt mua online để sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị triệt phá, nhóm này đã bán ra thị trường số nước hoa giả trị giá khoảng 50 tỷ đồng, thu về lợi nhuận bất chính trên 10 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuyết, Long và Tính về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Khung hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù

Việc tự ý pha chế nước hoa bằng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc, nhóm đối tượng đã sản xuất, đóng gói hàng chục nghìn chai nước hoa giả, gắn nhãn mác “Made in Dubai” để tung ra thị trường.

Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật về sản xuất và buôn bán hàng giả, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng khi các sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, nguyên liệu không kiểm định.

Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Đỗ Mạnh Hùng (Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) nhận định: "Việc lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 20.000 lọ nước hoa giả, với tổng giá trị khoảng 16 tỷ đồng, cho thấy đây không đơn thuần là hành vi buôn bán hàng giả nhỏ lẻ.

Nó tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp làm ăn chân chính".

Giả mạo nước hoa Dubai, thu lời bất chính hàng chục tỷ: Nguy cơ đối mặt án tù nặng- Ảnh 3.

Bên trong cơ sở sản xuất nước hoa.

Luật sư Hùng cũng cho rằng, với số lượng và mức độ vi phạm như vậy, các đối tượng hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với số lượng và giá trị hàng giả lớn như trong vụ việc này, các đối tượng liên quan hoàn toàn có đủ căn cứ để bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù, kèm theo các hình phạt bổ sung như: phạt tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, thậm chí tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Giả mạo nước hoa Dubai, thu lời bất chính hàng chục tỷ: Nguy cơ đối mặt án tù nặng- Ảnh 4.

Một lọ nước hoa thành phẩm, bán ra thị trường với mác hàng nhập khẩu

Luật sư Hùng nhận định, hành vi sản xuất và tiêu thụ nước hoa giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu chính hãng, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng. Các sản phẩm giả mạo thường không trải qua kiểm định chất lượng, có thể chứa hóa chất độc hại, gây kích ứng da, ảnh hưởng đến hệ hô hấp hoặc thậm chí gây ngộ độc.

Không thể xem nhẹ những hành vi vi phạm này, bởi chúng không chỉ gây tổn thất kinh tế mà còn làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, bóp méo môi trường cạnh tranh lành mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Ngoài trách nhiệm hình sự, toàn bộ lô hàng giả cùng phương tiện, thiết bị dùng để sản xuất có thể sẽ bị tịch thu và tiêu hủy theo quy định.

Quá trình điều tra cần làm rõ các đối tượng có liên quan như: đối tượng cung cấp nguyên liệu, đối tượng trực tiếp tiêu thụ hàng hóa giả; đối tượng cung cấp thiết bị để sản xuất hàng giả, …

Ngày 5/5, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong chuyên án nêu trên. Vụ án này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước được triệt phá.

Giả mạo nước hoa Dubai, thu lời bất chính hàng chục tỷ: Nguy cơ đối mặt án tù nặng- Ảnh 5.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân nhận bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.