Giảm án cho bị cáo đánh ghen người mai mối

Võ Công Thư
Thứ 7, 26/02/2022 | 10:18
0
Giận chị N. là người chơi chung nhưng lại mai mối chị gái cho chồng mình, bị cáo Hồng đánh và tạt sơn vào người chị N., gây thương tích 8%.

Ngày 25/2, TAND Tp.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Thị Duyên Hồng, SN 1976, ngụ quận 12, Tp.HCM về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Hồng bị TAND Tp.Thủ Đức tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Sau bản án, Hồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo án sơ thẩm, bị cáo Hồng và chị N. chơi chung với nhau. Do nghi ngờ chồng mình ngoại tình với chị gái của N., mà người mai mối chính là chị N. nên Hồng tức giận.

Khoảng 8h ngày 17/8/2019, Hồng cùng một người bạn đến quán cà phê trên địa bàn phường Bình Thọ, Tp.HCM thì phát hiện chồng mình đang ngồi uống cà phê với nhóm bạn, trong đó có chị em chị N..

Tức giận, Hồng đi mua 2 lon sơn rồi quay lại quán, mục đích là chờ chị N. đi ra khỏi quán thì đánh và tạt sơn. Cùng thời điểm, Hồng gọi cho 2 người đang làm thuê cho mình tại sạp trái cây tại chợ Nông sản Thủ Đức đến bảo vệ Hồng.

Đến 10h cùng ngày, khi anh H. chở chị N. ra khỏi quán cà phê thì nhóm của Hồng bám theo. Khi đến đường Dân Chủ, Tp.Thủ Đức, Hồng nắm áo chị N. kéo lại làm chị N. ngã. Lúc này, 2 người đi cùng Hồng ngăn cản anh H. để Hồng xông vào đánh chị N..

Hồng vừa đánh vừa chửi rủa chị N. “giật chồng” khiến cho nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Tiếp đó, Hồng cầm 2 lon sơn mang theo đổ lên đầu chị N. rồi bỏ đi.

Sau đó, chị N. đến công an phường trình báo toàn bộ sự việc và khai bị mất nhiều tài sản giá trị trong lúc bị hành hung. Kết luận giám định pháp y xác định chị N. bị thương tích 8%.

Tại phiên phúc thẩm tại TAND Tp.HCM, Hồng mong được giảm án.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, sau khi vụ án xảy ra thì Hồng và chồng ly hôn. Từ khi ly hôn, một mình Hồng phải nuôi 3 người con (trong đó đứa con nhỏ bị mắc bệnh tự kỷ) mà không được chồng cấp dưỡng. Bản thân bị cáo bị tai biến liệt một dây thần kinh.

Xét thấy hoàn cảnh bị cáo đáng thương, hành vi của bị cáo không còn gây nguy hiểm nên HĐXX TAND Tp.HCM đã quyết định sửa án, tuyên phạt Hồng từ 6 tháng tù thành 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội Cố ý gây thương tích.

Tp.HCM: Dàn cảnh đánh ghen thầy giáo để lấy tiền mua nhẫn kim cương

Chủ nhật, 23/01/2022 | 12:13
Nguyễn Dạ Thảo và đồng phạm lên kế hoạch dàn cảnh đánh ghen thầy giáo để cưỡng đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được cô gái đem đi mua nhẫn kim cương.

Vụ bám trên nắp ca-pô đánh ghen: Công an triệu tập 2 vợ chồng

Thứ 6, 09/07/2021 | 16:47
Tài xế điều khiển xe chạy khi có người đeo bám trên nắp ca- pô không chỉ vi phạm giao thông mà con có dấu hiệu gây nguy hiểm tới tính mạng và an ninh trật tự.

Diễn biến mới nhất vụ bố chồng cùng con dâu tổ chức đánh ghen nữ tiếp viên karaoke

Thứ 2, 07/06/2021 | 10:45
Bố chồng, con dâu cùng 4 người khác thuê xe ô tô đi đánh ghen rồi bắt nhốt nữ tiếp viên karaoke.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.