Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang: Cần thời gian để đánh giá giống vải không hạt
Lê Tuấn
Chủ nhật, 03/07/2022 07:46
0
Vải thiều không hạt có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được Bắc Giang trồng thử nghiệm thành công.
Từ cuối năm 2019, Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân đưa 500 cây giống vải thiều không hạt về trồng thử nghiệm trên địa bàn xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Sau 3 năm, cây sinh trưởng tốt, đến nay đã cho thu hoạch. Theo đánh giá ban đầu, vải không hạt có vỏ màu đỏ, cùi dày, ăn ngọt và thơm. Thời gian bảo quản cũng lâu dài và dễ dàng hơn so với quả vải truyền thống.
Giống vải thiều không hạt trồng thử nghiệm đã cho trái vụ đầu tiên (ảnh: Dương Thanh Tùng)
Đánh giá về giống vải không hạt, Cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Như Cường chia sẻ với Người Đưa Tin: “Vải không hạt được nhân giống bằng phương pháp chiết ghép nên cây con giống sẽ giữ được nguồn gen của chính cây mẹ. Kinh nghiệm là chọn những cây giống to khỏe, không sâu bệnh sẽ đảm bảo cây vải sau này khỏe mạnh cho năng suất cao”.
Cục trưởng Cục trồng trọt Nguyễn Như Cường (ảnh Lê Tuấn)
Cục trưởng Cục trồng trọt - Bộ NN-PTNT cũng đưa ra nhiều lời khuyên khi trồng và chăm sóc cây vải không hạt. Theo ông Cường, loại đất trồng thích hợp nhất là đất thịt pha cát, người dân chỉ cần đảm bảo đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt, loại trừ sạch cỏ dại và mầm bệnh.
Vải không hạt là giống ưa ẩm nên cần tưới nước định kỳ và thường xuyên, khoảng 3 ngày một lần. Nếu thiếu nước tại thời điểm bắt đầu trồng, cây sẽ còi cọc, chậm lớn, thiếu nước tại thời điểm ra hoa thì có thể gặp tình trạng rối loạn quá trình thụ phấn và từ đó đậu ít quả.
Đây cũng là loại cây gieo trồng theo mùa, thường sẽ có 2 vụ chính là vụ xuân và vụ thu.
“Mật độ trồng lý tưởng để vải không hạt cho hiệu quả tốt nhất là khoảng 400 cây một ha và khoảng cách giữa các cây từ 4-6m”, Cục trưởng Cục trồng trọt đưa ra lời khuyên.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang cho biết, giống vải không hạt có hình dáng cây và lá không khác gì các giống vải thường. Chiều cao trung bình mỗi cây khoảng 4m, tán lá màu xanh đậm thuôn dài. Quả của vải không hạt cũng to ngang các loại vải thiều.
“Do đặc điểm giống không có hạt nên phần thịt sẽ chiếm hầu như toàn bộ bên trong ruột. Đặc điểm này cũng khiến cho năng suất tăng lên, giá trị cao hơn khoảng 20% so với giống vải thông thường, đem lại giá trị kinh tế rất lớn cho bà con nông dân”, ông Tùng thông báo.
Về sản lượng, người đứng đầu ngành nông nghiệp Bắc Giang cho biết, đến nay chưa thể có tính toán chính xác bởi cây vải không hạt vẫn chưa trưởng thành hết mức, cần thời gian theo dõi và thử nghiệm thêm.
Thời gian tới, Sở NN-PTNT Bắc Giang sẽ tiếp tục khảo nghiệm, đánh giá hiệu quả để khi đưa vào sản xuất đại trà, giống vải thiều không hạt này sẽ đảm bảo được tính ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
Quả vải Việt Nam hiện nay được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, EU và Nhật Bản nhưng trọng điểm vẫn là Trung Quốc khi thị trường này nhập khẩu đến gần 46 nghìn tấn mỗi năm.
Theo thống kê của Sở Công thương Bắc Giang, sản lượng vải thiểu toàn tỉnh năm nay ước đạt 180.000 tấn. Trong đó, vải thiều chín sớm cho sản lượng khoảng 60 nghìn tấn, vải chính vụ đạt khoảng 120 nghìn tấn. Giá vải năm nay cũng đạt kỳ vọng khi dao động từ 15 đến 27 nghìn đồng một kg, tùy loại.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, với tình hình ra hoa như hiện nay, dự kiến sản lượng vải toàn tỉnh năm 2022 sẽ vượt kế hoạch.
Sáng ngày 25/5, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT, các tỉnh, TP và một số cơ quan chức năng nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều với quy mô quốc tế kết nối hơn 60 điểm cầu chính trong nước và quốc tế.
Với nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng, dân số xấp xỉ 8,4 triệu, Hà Nội là thị trường tiêu thụ nội địa đầy tiềm năng cho các đặc sản xứ sở “sen hồng”.
Tây Ninh khởi công KCN Thủ Thừa hơn 170ha, vốn gần 3.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm và gia tăng sức hút đầu tư cho vùng kinh tế phía Nam.
Tp.HCM được đánh giá hội đủ lợi thế để trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế vào năm 2026, hướng tới kết nối công nghệ, fintech và tài sản số, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện.
Bộ trưởng Công Thương cho biết, dự kiến ngày mai (7/8) sẽ trình Thủ tướng các nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ ngành để thích ứng với chính sách thuế quan của Mỹ.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, 7 tháng đầu năm nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, song mục tiêu GDP 8,3 - 8,5% cho cả năm vẫn còn nhiều thách thức.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận, ông đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
5 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, gây áp lực để đòi nợ người vay đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam. Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng.
Cho đến nay, các nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn loại vũ khí này của Nga bằng hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử hoặc các biện pháp đối phó khác nhìn chung đều không hiệu quả.