Gian lận điểm thi Hòa Bình: Lãnh đạo tỉnh tiết lộ bất ngờ về báo cáo của cấp dưới

Gian lận điểm thi Hòa Bình: Lãnh đạo tỉnh tiết lộ bất ngờ về báo cáo của cấp dưới

Hà Công Luân
Thứ 6, 03/08/2018 | 14:51
3
Qua 2 lần rà soát và cơ quan thứ 3 là bộ Công an vào cuộc, tỉnh Hòa Bình mới lộ ra việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018. Điều khuất tất ở đây là gì?

Ngày 3/8, cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trước đó, khi có phản ánh về bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 Hòa Bình đã lần đầu tiến hành rà soát (có sự tham gia của bộ GD&ĐT – chấm thẩm định) nhưng chưa phát hiện được sai phạm. Tuy nhiên sau đó, cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nghi vấn này đã phát hiện ra việc sửa bài thi của thí sinh nhằm mục đích nâng điểm.

Khởi tố vụ điểm thi ở Hòa Bình: Trưởng ban Chỉ đạo thi không bất ngờ

Nóng: Khởi tố vụ án điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình

Có dấu hiệu sửa bài của thí sinh ở Hòa Bình

Dư luận đặt câu hỏi phải chăng trong lần kiểm tra đầu tiên, địa phương này đã không thực sự làm quyết liệt?

Sáng 3/8, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình đã giải thích lý do của việc này. Ông nói: “Ngay sau khi có thông tin (ngày 28/7 – sau khi kết thúc đợt kiểm tra lần 1), UBND tỉnh đã họp, thành phần có Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh, sở GD&ĐT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tại đây, Chủ tịch đã nêu có việc như thế và có một cái đơn. Đồng thời, có văn bản giao cho Giám đốc sở GD&ĐT chủ trì cùng với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát tất cả các khâu trong tổ chức thi xem có gì bất cập không và báo cáo bộ GD&ĐT”.

Khi được hỏi về nội dung của đơn tố cáo này, ông Cửu cho hay: “Bản thân tôi không có đơn đó, chỉ có Chủ tịch và Giám đốc sở GD&ĐT có”.

Giáo dục - Gian lận điểm thi Hòa Bình: Lãnh đạo tỉnh tiết lộ bất ngờ về báo cáo của cấp dưới

Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiết lộ quá trình rà soát điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình.

Cũng trong sáng 3/8 khi có quyết định khởi tố vụ việc, ông Cửu không tỏ ra bất ngờ: “Tôi không bất ngờ, cũng không hoàn toàn biết vụ việc vì sau khi hội đồng chấm thẩm định làm việc, những bài thi được tỉnh Hòa Bình công bố xong, chúng tôi vẫn chỉ đạo tiếp tục cho ngành GD&ĐT chủ trì, cùng với các ngành thực hiện chỉ đạo của bộ GD&ĐT kiểm tra lại các cơ sở thi, các khâu của kỳ thi. Sở GD&ĐT cũng có báo cáo phát hiện những bất cập trong máy tính, hay vấn đề nào đó thuộc chuyên môn; đồng thời báo cáo với Bộ, công an để các cơ quan chỉ đạo. Được biết, bộ GD&ĐT cũng đã về kiểm tra, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra”.

“Khi biết thông tin ban đầu, tôi trao đổi với Giám đốc sở GD&ĐT, Trưởng phòng Khảo thí. Các anh có báo cáo với tôi tại phòng làm việc rằng, không có khâu nào xảy ra bất cập gì. Đồng chí Trưởng phòng Khảo thí còn khẳng định: “Em làm rất chặt chẽ, quân của em không thể nào làm bậy, làm sai trong quá trình chấm”.

Là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, tôi thấy rất buồn. Chắc là trong tổ chức thi còn có khâu nào đó chưa kín kẽ, mặc dù chúng tôi đã cố gắng, đã có chỉ đạo anh em làm thi tuyệt đối không được chủ quan, tất cả các khâu phải làm đúng quy trình, đúng quy định”, ông Cửu bộc bạch.

“Quá trình chấm thi cũng được bộ GD&ĐT kiểm tra và đánh giá cao, chúng tôi rất tin tưởng. Khi hội đồng chấm thẩm định công bố kết quả, chúng tôi đã yên tâm hơn. Tuy nhiên lại có những thông tin như vừa rồi, với tinh thần trách nhiệm chung, chúng tôi vẫn chỉ đạo anh em thực hiện theo tinh thần của Bộ”, vị Phó Chủ tịch tỉnh giải thích.

Về quan điểm xử lý sự việc, ông Cửu nói: “Quan điểm chỉ đạo vụ việc này là ở mức độ nào thì xử lý đến đó, tinh thần chung là minh bạch, rõ ràng những uẩn khúc để tìm cho ra sự thật, trả lại sự công bằng cho học sinh”.

Xem thêm>>> Nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình

 Xem thêm clip: Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình nói về sai phạm điểm thi:

Clip: Ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình

Khởi tố vụ điểm thi ở Hòa Bình: Trưởng ban Chỉ đạo thi không bất ngờ

Thứ 6, 03/08/2018 | 11:17
Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến gian lận điểm thi tại địa phương này. Tuy nhiên, Trưởng ban Chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình lại không bất ngờ về thông tin khởi tố vụ án.

Nóng: Khởi tố vụ án điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình

Thứ 6, 03/08/2018 | 10:14
Khởi tố vụ án điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình để làm rõ những tiêu cực, khuất tất, sai phạm của từng cá nhân thuộc sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...