Gian nan đường về miền Tây đón Tết

Gian nan đường về miền Tây đón Tết

Chủ nhật, 30/01/2022 | 07:39
0
Do lượng phương tiện đổ về các tỉnh miền Tây tăng đột biến vào dịp Tết, tại các “điểm nóng” trên QL 1A xảy ra tình trạng ách tắt giao thông nghiêm trọng.

Giao thông quá tải

Đến chiều tối 29/1, tại ngã ba An Thái Trung nút giao QL 1A - QL 30 (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) các phương tiện lưu thông hướng từ Tp.HCM về các tỉnh ĐBSCL ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại QL 30 hướng từ An Thái Trung đi tỉnh Đồng Tháp, nhiều ô tô con, xe tải, xe khách, container và hàng trăm phương tiện xe mô nối đuôi nhau xếp thành hàng dài di chuyển khá chậm. Nhiều phương tiện ô tô không thể di chuyển được nên đành tấp sát vào lòng dừng nghỉ với những tiếng thở dài của cánh tài xế.

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết

Hàng trăm phương tiện bị ùn ứ, di chuyển về miền Tây khá chậm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 2).

Hàng trăm xe mô tô chen nhau di chuyển từng chút một để về các tỉnh miền Tây. (Ảnh: Thanh Lâm).

Còn tại QL 1A cũng xảy ra tình trạng ùn xe tương tự, một số trường người điều khiển xe mô tô thiếu ý thức lấn làn ô tô, cộng thêm hàng chục người buôn bán hàng rong tràn xuống lòng đường tạo nên cảnh hỗn loạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phải khá vất vả phân luồng điều tiết giao thông.

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 3).

Người bán hàng rong tràn xuống lòng đường tiềm ẩn tai nạn giao thông. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 4).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang túc trực xuyên sốt tại các "điểm nóng" để điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh: Thanh Lâm).

Anh Trần Quang Tiến (32 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long) cho biết, anh điều khiển ô tô chở hàng về Tp.Cần Thơ nhưng đến điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã xảy ra tình trạng ùn xe cục bộ trên QL 30. Anh Tiến phải mất hơn gần 1 giờ đồng hồ mới di chuyển đến cầu Mỹ Thuận để tiếp tục hành trình, trong khi đoạn đường này chỉ hơn 5km.

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 5).

Lượng phương tiện từ các nơi đổ về miền Tây tăng đột biến. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 6).

Trước cảnh ùn xe nghiêm trọng, nhiều phương tiện ô tô chọn cách tấp vào lề đường tạm dừng nghỉ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tương tự, anh Nguyễn Ngọc Tâm (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vừa được nghỉ công ty ở Bình Dương cho nghỉ, anh tranh thủ chở vợ con về quê đón Tết. Tuy nhiên, khi đến ngã 3 An Thái Trung đã phải “chôn chân” hàng chục phút.

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 7).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông tại ngã 3 An Thái Trung. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 8).

Người điều khiển xe mô tô khá vất vả mới di chuyển được ra khỏi "điểm nóng" giao thông. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nhiều tài xế cho rằng, QL 30 - điểm cuối nối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đường nhỏ hẹp nhưng lượng tiện đông, chưa kể các xe từ trung tâm Tp.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cũng đổ ra tuyến này nên dẫn đến tình trạng giao thông quá tải, kẹt xe.

Vất vả điều tiết, phân luồng

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn giao thông dịp tết. Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến ùn xe cục bộ tại nút giao An Thái Trung là do lượng phương tiện từ các nơi đổ về các tỉnh ĐBSCL tăng đột biến.

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 9).

QL 30 trở nên quá tải do lượng phương tiện tăng đột biến vào dịp Tết. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 10).

Tạm dừng hướng đi từ miền Tây đi Tp.HCM vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 11).

Điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông thoáng do lực lượng CSGT đã điều đi hướng N2. (Ảnh: Thanh Lâm).

Đặc biệt là đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang trong giai đoạn thi công, các đường nhánh chưa hoàn thành, chỉ giải quyết quyết tạm thông xe dịp tết cho nên tổ chức giao thông chưa hợp lý. Từ đó, lượng phương tiện từ đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dồn về điểm cuối tại QL 30 (đường nhỏ hẹp) đổ ngã ba An Thái Trung để về các tỉnh miền Tây dẫn đến lượng phương tiện quá tải, bị “xung đột” từ các hướng đi.

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 12).

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khá chậm lên cầu Mỹ Thuận. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 13).

Trong khi đó, hướng ngược lại từ miền Tây đi Tp.HCM thông thoáng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước tình trạng trên, lực lượng CSGT đã phải túc trực xuyên suốt 24/24 tại các điểm nóng như: ngã ba An Thái Trung, điểm đấu nối QL 30 với cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương, các cầu hẹp trên QL để phân luồng. Đồng thời, không cho các phương tiện hướng từ miền Tây đi TPHCM vào cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương.

Dân sinh - Gian nan đường về miền Tây đón Tết (Hình 14).

Nhiều phương tiện xe mô tô thiếu ý thức dừng nghỉ ngay chân cầu Mỹ Thuận gây mất an toàn giao thông. (Ảnh: Thanh Lâm).

Bên cạnh đó, CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh bạn Đồng Tháp điều hướng các phương tiện đi theo tuyến N2 nhằm giảm tải áp lực trên QL 1A.

Thanh Lâm

Đồng bằng sông Cửu Long: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Thứ 6, 28/01/2022 | 19:38
Lượng người và phương tiện hướng từ Tp.HCM đổ về các tỉnh ĐBSCL đang “nóng” dần lên, ngành chức năng các địa phương đã lên phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn.

Người lao động khó khăn được bay miễn phí về quê đón Tết

Thứ 5, 27/01/2022 | 17:47
540 sinh viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ bay về quê đón tết trong khuôn khổ Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022.

Người dân ở 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết

Thứ 3, 25/01/2022 | 17:46
Người dân sinh sống tại khu vực thuộc 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.