Giao thông dịp Tết: Đường bộ chật vật, hàng không trống ghế

Giao thông dịp Tết: Đường bộ chật vật, hàng không trống ghế

Bùi Thế Anh
Thứ 7, 10/02/2018 | 15:56
0
Sở GTVT Hà Nội cho biết, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe khách nhồi nhét, đón trả khách không đúng quy định, tự ý tăng giá vé nếu xe khách vi phạm quá một lần thì sở sẽ cắt lốt.

Xe cộ quá tải

Xã hội - Giao thông dịp Tết: Đường bộ chật vật, hàng không trống ghế

Đảm bảo đi lại ngày Tết, Hà Nội sẽ cắt lốt nhà xe tăng giá vé, nhồi nhét hành khách. (Ảnh: Thế Anh)

Chiều 10/2 (tức ngày 25 tháng Chạp) là ngày cuối tuần và là ngày người dân về quê nghỉ Tết đã khiến cho các bến xe trên địa bàn TP. Hà Nội trở nên quá tải nhiều người dân mệt mỏi đón xe.

Để đảm bảo cho người dân kịp thời về quê, ngày 10/2, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị đã yêu cầu phòng CSGT TP. Hà Nội phối hợp với Thanh tra sở GTVT để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông.

Ông Viện khẳng định: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe khách nhồi nhét, đón trả khách không đúng quy định, tự ý tăng giá vé nếu vi phạm quá một lần thì sở sẽ cắt lốt tuyến xe khách cố định đó. Lực lượng chức năng, đặc biệt là Thanh tra Giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các nhà xe vi phạm đón, trả, nhồi nhét khách”.

Xã hội - Giao thông dịp Tết: Đường bộ chật vật, hàng không trống ghế (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, chiều 10/2, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng, nhiều người dân phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới ra khỏi khu vực nội đô. (Ảnh: Thế Anh)

Máy bay vắng người

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tổng số tải cung ứng toàn mạng của các hãng hàng không Việt Nam từ ngày 30/1 đến 4/3 là 5,1 triệu ghế, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng số tải cung ứng nội địa đạt 3,7 triệu ghế, tăng 7,5%. Tổng tải cung ứng quốc tế đạt 1,4 triệu ghế, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, hàng không còn hơn 44% số ghế chưa bán hết.

Đối với đường bay TP.HCM - Hà Nội, giá vé của Vietnam Airlines thấp nhất là 800.000 đồng và cao nhất 3.150.000 đồng. Hãng Vietjet Air thấp nhất là 399.000 đồng, cao nhất 2.870.000 đồng; của Jetstar Pacific cao nhất là 3.000.000 đồng.

Đại diện Vietjet Air thông tin, hãng lên kế hoạch khai thác hơn 6.600 chuyến bay, tăng gần 1.000 chuyến so với Tết 2017. Hãng cung ứng gần 1,4 triệu ghế, tăng 25% so với cùng kỳ. Các chặng bay có số chuyến tăng cao bao gồm TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Chu Lai, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc; từ Hà Nội đi Cần Thơ, và ngược lại.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 31/1 đến 2/3, hãng đã đăng ký bổ sung hơn 1.100 chuyến bay, tăng 21% so với cùng kỳ 2017. Các chặng bay Hà Nội - TP.HCM và ngược lại, lượng khách đã đặt 80% số ghế từ 23 đến 29 tháng Chạp. Hãng hàng không Jetstar Pacific tăng gần 900 chuyến bay trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Trong khi đó, Tết Đinh Dậu 2017, hãng này chỉ khai thác gần 400 chuyến.

CSGT- Công an tỉnh Lạng Sơn: Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông

Thứ 5, 08/02/2018 | 09:01
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện quyết liệt để duy trì ổn định TTATGT và kiềm chế TNGT, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn luôn được an toàn, thuận lợi và thông suốt, góp phần duy trì ổn định tình hình ANTT, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn doạ xử cảnh sát giao thông

Thứ 2, 05/02/2018 | 06:00
Bị dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm dừng ngay giữa đường, buông những lời lẽ thách thức, hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Xem xét xử lý Vietjet Air vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Thứ 3, 30/01/2018 | 10:05
Thanh tra bộ VHTTDL thống nhất chuyển vụ việc người mẫu mặc bikini trên máy bay đón đội U23 Việt Nam đến Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.