Giữ nguyên quyền lợi ưu tiên của thí sinh thi tốt nghiệp THPT sau sáp nhập tỉnh

Giữ nguyên quyền lợi ưu tiên của thí sinh thi tốt nghiệp THPT sau sáp nhập tỉnh

Thứ 5, 26/06/2025 11:36

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định, các chế độ ưu tiên dành cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vẫn được giữ nguyên theo quy định, không có ảnh hưởng gì sau khi sáp nhập.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên với tâm trạng nhẹ nhõm 

Sáng 26/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 22.000 thí sinh tại tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành môn thi đầu tiên – Ngữ văn, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. 

Theo ghi nhận tại nhiều điểm thi, đa phần thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, dù đề thi năm nay được đánh giá là có mức độ phân hóa rõ nét, gắn với các vấn đề thời sự xã hội, khơi gợi suy nghĩ về tình yêu quê hương, trách nhiệm công dân trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình phát triển.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, trong giai đoạn hiện nay, các sở, ngành trên toàn quốc và các địa phương tập trung cho việc sáp nhập tỉnh và thực hiện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Giữ nguyên quyền lợi ưu tiên của thí sinh thi tốt nghiệp THPT sau sáp nhập tỉnh- Ảnh 1.

Hơn 22.000 thí sinh tại Đắk Lắk bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tuy nhiên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk luôn được sự quan tâm hỗ trợ phối hợp từ các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các nội dung phối hợp cũng được chỉ đạo rất rõ ràng.

Đặc biệt, dù đang bận rộn với công tác là sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như triển khai chạy thử nghiệm các hoạt động của chính quyền mới, nhưng các địa phương trên toàn tỉnh cũng đã hỗ trợ đảm bảo về các khâu của kỳ thi được diễn ra tại địa phương. 

Giữ nguyên quyền lợi ưu tiên của thí sinh thi tốt nghiệp THPT sau sáp nhập tỉnh- Ảnh 2.

Nhiều thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên.

Liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh khi thực hiện sáp nhập tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc sáp nhập không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của thí sinh. 

Theo đó, các em thuộc đối tượng ưu tiên nào trước khi chưa sáp nhập thì vẫn hưởng nguyên chế độ ưu tiên theo quy chế đã quy định và không ảnh hưởng gì sau khi sáp nhập.

"Các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc hay là miền núi, hải đảo hoặc người dân tộc thiểu số thì đều có những chế độ riêng và không ảnh hưởng gì sau sáp nhập", bà Oanh nói.

Cảm phục nghị lực của cậu học trò "tí hon"

Tại điểm thi Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), nhiều người đã không giấu được sự ngạc nhiên và xúc động khi thấy một thí sinh "tí hon" bước vào phòng thi. 

Với vóc dáng chỉ cao 1,25m, nặng chưa đầy 30kg, em Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Krông Bông trông như một đứa trẻ tiểu học lọt thỏm giữa những bộ bàn ghế dành cho người trưởng thành.

Một cán bộ trong đoàn thanh tra kể, ban đầu thấy Thiện ngồi trong phòng thi, một thành viên trong đoàn thanh tra tại điểm thi còn ngỡ ngàng nên đã bước vào hỏi thăm. 

Chỉ đến khi kiểm tra giấy tờ, mọi người mới vỡ lẽ, em chính là thí sinh chính thức tham dự kỳ thi. Câu chuyện về Thiện nhanh chóng lan ra cả điểm thi, khiến ai cũng vừa bất ngờ, vừa cảm phục.

Giữ nguyên quyền lợi ưu tiên của thí sinh thi tốt nghiệp THPT sau sáp nhập tỉnh- Ảnh 4.

Em Nguyễn Văn Thiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Thiện sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Cư Kty (huyện Krông Bông). Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em làm lụng vất vả trên mảnh ruộng chỉ chừng 5 sào, chẳng đủ để nuôi sống gia đình. Do đó, người cha phải đi vác cây thuê, người mẹ tranh thủ phụ bếp khi nông nhàn, tích cóp từng đồng cho hai anh em được đến trường như bao đứa trẻ khác.

Thiệt thòi về thể chất, thiếu thốn về vật chất, nhưng chưa bao giờ Thiện gục ngã trước hoàn cảnh khó khăn. Em chăm chỉ học hành, cần mẫn đến trường mỗi ngày với một nghị lực đáng nể. Trong năm học cuối cấp, Thiện đạt thành tích học lực loại Giỏi. Khi được hỏi về ước mơ, em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Em muốn học một nghề phù hợp, để có thể đi làm, tự lo cho cuộc sống sau này".

Hoàn thành môn thi đầu tiên vào sáng 26/6, Thiện cho biết: "Đề thi môn Ngữ văn năm nay gồm hai phần đọc hiểu và viết văn nghị luận. Đặc biệt, đề bám sát với tình hình hiện tại, đó là việc sáp nhập tỉnh. Qua đề thi, em cảm nhận được thông điệp về việc mỗi người trẻ cần nhận thức rõ những thay đổi của đất nước, đồng thời ý thức giữ gìn vùng đất quê hương và chủ quyền Tổ quốc. Nhờ ôn luyện kỹ càng nên em làm bài khá tốt".

Giữ nguyên quyền lợi ưu tiên của thí sinh thi tốt nghiệp THPT sau sáp nhập tỉnh- Ảnh 5.

Em Nguyễn Văn Thiện (hàng đầu tiên) luôn được bạn bè, thầy cô yêu thương, quý mến.

Trong căn nhà nhỏ ở làng quê Cư Kty, ông Nguyễn Văn Bảy (bố của Thiện) chia sẻ: "Tôi không mong gì cao xa, chỉ mong con nó mạnh khỏe, sống tử tế, có nghề nghiệp ổn định là mừng rồi. Mong các đơn vị, trường đào tạo nghề tạo điều kiện cho cháu sau kỳ thi".

Nhắc đến cậu học trò đặc biệt, cô giáo Trần Thị Cẩm Vân (giáo viên chủ nhiệm của Thiện) không giấu nổi sự xúc động: "Thiện rất ngoan, hiền lành và đầy nghị lực. Em chưa từng xin thầy cô bất cứ điều gì, nhưng ai cũng thương, cũng quý mến em. Chính sự lặng lẽ, kiên cường của em khiến mọi người rất cảm phục".

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.