Gói phục hồi kinh tế 350.000 tỷ: Liệu có đang lãng phí thời gian và cơ hội?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 01/06/2022 | 17:18
0
Dịch Covid-19 đã kiểm soát, nguồn tiền có sẵn, quy trình thủ tục được đơn giản hoá hết mức nhưng Gói phục hồi kinh tế lại triển khai rất chậm dù đã ban hành 4 tháng.

Trong phiên thảo luận chiều 1/6, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về vấn đề kinh tế - xã hội và ngân sách và kéo dài Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Thảo luận về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỷ đồng (Nghị quyết 43), ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh sự quyết liệt, quyết tâm lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc ban hành Nghị quyết 43.

Bà Mai nói rằng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng liên tục đôn đốc, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, đó là chúng ta chậm so với tiến độ trong việc triển khai Nghị quyết. Và rất có thể, có những mục tiêu trong Nghị quyết đề ra phải hoàn thành trong năm 2022-2023 sẽ không thể thực hiện.

“Và câu hỏi đặt ra là chúng ta có lý do để chậm hay không? Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta không có nhiều lý do để chậm”, bà Mai nói.

Theo nữ đại biểu, việc ban hành Nghị quyết 43 diễn ra trong bối cảnh khách quan có điều kiện thuận lợi, khi ở thời điểm dịch bệnh cơ bản được khống chế và đẩy lùi. Xét về nguồn lực, theo Nghị quyết 43 thì nguồn lực luôn sẵn sàng.

Hơn nữa, về quy trình thủ tục đã được đơn giản hoá tới mức tối đa. “Chúng ta đã thực hiện phân cấp tới mức tối đa từ Bộ ngành cho đến địa phương, có những tiền lệ mà trước đây chúng ta chưa bao giờ áp dụng”, bà nói.

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta có đang lãng phí cơ hội, lãng phí thời gian hay không?”.

Theo bà Mai, nếu như chúng ta đang lãng phí lời gian, lãng phí cơ hội thì cũng đồng nghĩa với việc đang lãng phí nguồn lực, lãng phí ngân sách. “Chúng ta đã có một kỳ họp đặc biệt với một chương trình đặc biệt, nhưng hiện rất cần một quyết tâm đặc biệt và cách làm đặc biệt”, bà trăn trở.

Kinh tế vĩ mô - Gói phục hồi kinh tế 350.000 tỷ: Liệu có đang lãng phí thời gian và cơ hội?

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai phát biểu tại hội trường Quốc hội chiều 1/6.

Trong nội dung kiến nghị, bà Mai cho rằng, Chính phủ cần rà soát tổng thể, làm rõ việc đang chậm ở đâu, đang vướng ở đâu và cũng cần xem xét trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương, cá nhân trong việc không đảm bảo tiến độ.

“Chúng tôi luôn thấu hiểu khó khăn mà Chính phủ đang đối mặt nhưng cũng rất mong chúng ta không bỏ lỡ nhịp, không bỏ lỡ cơ hội và không để những hi vọng của người dân cùng với thời gian trở nên nguội lạnh”, bà Mai bày tỏ tâm tư.

Cũng nêu ý kiến trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) cũng trăn trở khi nhiều quyết sách trong gói phục hồi chưa đi vào cuộc sống, doanh nghiệp chưa thực sự được hưởng hỗ trợ.

Cụ thể, về gói hỗ trợ lãi suất thông qua ngân hành thương mại với doanh nghiệp, hợp tác xã, bà Tâm cho biết, người dân và doanh nghiệp đã rất kỳ vọng. Tuy nhiên, Nghị định ban hành tương đối chậm. Do vậy, trong quá trình thực hiện, đại biểu đề nghị ngân hàng nhà nước đề nghị linh hoạt, quyết liệt, kịp thời hướng dẫn các ngân hàng thương mại.

Kinh tế vĩ mô - Gói phục hồi kinh tế 350.000 tỷ: Liệu có đang lãng phí thời gian và cơ hội? (Hình 2).

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm kiến nghị cần tháo gỡ sớm những vướng mắc còn tồn tại trong việc triển khai Gói phục hồi kinh tế.

Bà Tâm nêu thực tế tại Quảng Bình, nhiều cơ sở du lịch nhỏ chưa thể tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng để hoạt động dù đang mùa cao điểm, phục hồi tốt. Do vậy, nếu ban hành văn bản nhưng không có cơ chế phù hợp để thực hiện thì theo đại biểu, sẽ dẫn đến tình trạng ngân hàng không dám cho vay, lãng phí cơ hội phục hồi của nhiều ngành. Đại biểu đề nghị ngân hàng cần linh hoạt cho vay thông qua tín chấp.

Cũng theo đại biểu Tâm, việc miễn giảm thuế phí, đất đai vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể. Điều này làm cho các kế hoạch ban hành khó có tính khả thi khi 2 năm thực hiện gói hỗ trợ (2022-2023) ngày càng ngắn.

"Gần đây thôi, người dân, doanh nghiệp phấn khởi khi Nghị quyết 43, 11 được thông qua và kỳ vọng tạo động lực phục hồi. Tuy nhiên những kỳ vọng giảm dần khi triển khai còn vướng mắc", địa biểu Tâm cho rằng, cần sự quyết liệt, sự hỗ trợ kịp thời hơn nữa.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) nói rằng, kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất diễn ra chưa từng có tiền lệ để thông qua nhiều cơ chế, chính sách chưa từng có nhằm mục tiêu phục hồi kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cho đến nay Nghị quyết 43 được ban hành với bao kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp lại chưa thực sự đi vào cuộc sống. Do đó, đại biểu tỉnh Bình Thuận đề nghị Chính phủ đánh giá, xem xét kỹ vấn đề này, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể và từ đó có các giải pháp hữu hiệu hơn.

Nợ xấu ngân hàng thời gian tới tăng mạnh tới cỡ nào?

Thứ 4, 01/06/2022 | 15:54
Đại biểu Hà Sỹ Đồng lo ngại dòng tiền dễ dãi đang tìm tới kênh đầu cơ vào nhóm tài sản rủi ro, làm nổi lên vấn đề "bong bóng" ở một số lĩnh vực như BĐS, chứng khoán.

Nhiều cơ quan thuế lạm quyền, tuỳ tiện trong việc áp thuế bất động sản

Thứ 4, 01/06/2022 | 11:04
Theo ĐBQH, việc áp dụng các biện pháp để chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng BĐS ở các địa phương không thống nhất, mỗi nơi áp dụng một kiểu.

Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu?”

Thứ 4, 25/05/2022 | 13:29
Đây là băn khoăn được Chủ tịch Vương Đình Huệ đặt ra với các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ sáng 25/5 và mong đại biểu cùng hiến kế để tháo gỡ.

Chính thức ban hành gói phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng

Thứ 2, 31/01/2022 | 11:20
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".
Cùng chuyên mục

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Đồng Nai: Tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2024 có tín hiệu khởi sắc

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
Trong 3 tháng đầu năm 2024, tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những hiệu quả, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.