Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1

Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1

Thứ 2, 22/08/2022 | 15:21
0
Các trường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức đón học sinh lớp 1 trong không khi vui tươi, trang trọng và đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Hôm nay (22/8), hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô đã tổ chức đón học sinh lớp 1.

Với khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày tựu trường sớm nhất của học sinh ở Hà Nội vào ngày 29/8; riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8.

Là một trong những ngôi trường đón các em từ rất sớm, thầy cô trường tiểu học Đan Phượng (huyện Đan Phượng) đã chuẩn bị vệ sinh lớp học, trang trí khu vực sân trường, tạo khung khí vui tươi, chào mừng năm học mới.

Năm nay, trường tiểu học Đan Phượng có 195 học sinh với 5 lớp 1, cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng bày tỏ: “Đây là buổi đầu tiên nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 1 đến trường theo đúng kế hoạch năm học. Các con chưa biết mặt cô, mặt bạn, chưa một lần được đến trường tiểu học nên chắc chắn, học sinh nào cũng rất bỡ ngỡ”. Để đảm bảo, nhà trường sẽ dành 2 tuần cho các em học sinh lớp 1 làm quen với trường lớp.

Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1

Phụ huynh đưa con đến trường từ sớm

Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1 (Hình 2).
Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1 (Hình 3).
Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1 (Hình 4).

Thầy cô ân cần hỏi thăm các em

Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1 (Hình 5).

Nhiều em học sinh còn lo lắng trong ngày đầu đi học

Cũng sớm có kế hoạch để đón học sinh, cô Vũ Kim Loan, Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Kết, Hà Đông chia sẻ: “Hôm nay, học sinh sẽ tập trung theo đơn vị lớp để kết nối, làm quen với cô, với bạn. Các cô giáo sẽ dẫn các con đi tham quan các phòng, khu chức năng của trường. Ban giám hiệu sẽ đến từng lớp học để giới thiệu, chào đón các em”.

Có con bước vào lớp 1, anh Minh Quân (Đan Phượng) bày tỏ: “Các con đi học trong thời điểm dịch đã ổn định nên gia đình cũng yên tâm phần nào. Nhưng từ mầm non chuyển sang bậc tiểu học vẫn có nhiều điều thay đổi mà con phải làm quen. Bố mẹ cũng lo lắng những ngày đầu con chưa quen với thời khóa biểu học trên lớp và bạn bè”.

Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1 (Hình 6).

Các em được nhận lớp và làm quen với bạn bè

Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1 (Hình 7).
Giáo dục - Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1 (Hình 8).

Đây sẽ là năm học đầu đời nhiều ý nghĩa.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa tin, nhiều trường trên địa bàn chưa tổ chức đón học sinh lớp 1 vào ngày hôm nay mà sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức, chậm nhất sẽ và ngày 5/9.

Cô Nguyễn Thị Thành, Tiểu học Cổ Nhuế 2B, Bắc Từ Liêm cho biết: “Hôm nay chúng tôi chưa tổ chức buổi lễ đón các em học sinh lớp 1 vì nhà trường đang có kế hoạch tách thành 2 cơ sở. Tuy nhiên, để ổn định học tập và tâm lý của các em những công tác chuẩn bị cho năm học mới đã sẵn sàng và sẽ tiến hành theo đúng quy định”.

Cũng chưa bắt đầu đến trường hôm nay, cô Nguyễn Thị Thanh Hậu, Hiệu trưởng Nguyễn Du, Nam Từ Liêm chia sẻ: “Chúng tôi vẫn dành thời gian cho phụ huynh và học sinh chuẩn bị tâm lý và điều kiện trước khi bước vào năm học đầu tiên của các em. Phía nhà trường cũng đã tổ chức tập huấn, và cơ sở vật chất để đón học sinh”.

Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội duy trì song song hai hình thức tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 là trực tuyến và trực tiếp tại các nhà trường. Tùy điều kiện cụ thể, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn hình thức đăng ký tuyển sinh phù hợp.

Tính 1/7 đã có 47.491 hồ sơ đăng ký thành công trên toàn thành phố, trong đó huyện Thanh Oai đang dẫn đầu với 2.117 hồ sơ (chiếm 59,99% chỉ tiêu tuyển sinh); quận Hoàng Mai đứng thứ hai với 3.791 hồ sơ (chiếm 47,15%). Hệ thống vận hành ổn định, thông suốt.

Hữu Thắng - Hoa Trà

 

Khánh Hòa bác thông tin học sinh không tiêm vắc-xin phải học online

Thứ 2, 22/08/2022 | 12:00
Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa việc học trực tuyến sẽ được xem xét nếu dịch bùng phát, có khả năng lây lan rộng chứ không phải HS nào không tiêm thì không được đến trường.

Thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học 2022, vẫn còn cơ hội?

Chủ nhật, 21/08/2022 | 16:37
Theo Bộ GD&ĐT những thí sinh vì lý do bất khả kháng mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ được hỗ trợ giải quyết để đảm bảo tối đa quyền lợi.

Hơn 325.000 thí sinh từ bỏ xét tuyển đại học

Thứ 7, 20/08/2022 | 21:40
17h ngày 20/8 là hạn cuối để đăng ký nhưng chỉ có 616.044 trong tổng số gần 942.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhập nguyện vọng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.