Hà Nội cam kết thời điểm hoàn thành dự án mở rộng đường Âu Cơ

Hà Nội cam kết thời điểm hoàn thành dự án mở rộng đường Âu Cơ

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 07/12/2023 | 16:30
0
Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Hà Nội Nguyễn Chí Cường cam kết đến tháng 6/2024 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Tiếp tục tại phiên chất vấn của HĐND Tp.Hà Nội ngày 7/12, đại biểu Lê Thu Hằng (quận Tây Hồ) chất vấn về việc đảm bảo tiến độ dự án mở rộng đường Âu Cơ bởi cử tri rất quan tâm và mong dự án sớm hoàn thành.

Được Chủ tọa phiên chất vấn đề nghị nói rõ thời gian chậm tiến độ và cam kết cụ thể thời gian hoàn thành dự án... Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt An Dương kết hợp thay thế một phần đê đất thành bê tông được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2 triển khai đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân dài 3,7km. Thành phố đã phê duyệt dự án vào năm 2019; đấu thầu và lựa chọn nhà thầu vào 2020. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến cần có giải pháp cho đoạn 2,5km từ ngõ 124 đến đường Lạc Long Quân do đoạn này có cao cao độ nhà dân thấp hơn đoạn khác.

BQL dự án đã tổ chức hội thảo khoa học, báo cáo hội đồng thẩm định. Sau 1,5 năm đã tái khởi động, triển khai dự án. “Dự án chậm 1,5 năm là do giải quyết các yêu cầu về kỹ thuật”, ông Cường lý giải.

Sự kiện - Hà Nội cam kết thời điểm hoàn thành dự án mở rộng đường Âu Cơ

Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Hà Nội Nguyễn Chí Cường trả lời chất vấn.

Ông Cường cho biết thêm, giải pháp kỹ thuật giai đoạn 2 có điểm khác với giai đoạn 1 (khoan và thay thế bằng bơm vữa xi măng để cải tạo) là tính toán cả đường thấm, tiến hành cắm cọc thép khoảng 5m; tường chắn 2 bên, không để nhà dân tiếp cận vào đường.

Tháng 6/2022, dự án đảm bảo điều kiện thi công. Đến nay dự án đã thi công được 1,5 năm. Trong đó có 4 tháng không thi công được do quy định của Luật Đê điều, trong thời gian lũ không được thi công. Đến nay đường chắn 2 bên đã cơ bản hoàn thành; đang bắt đầu đào đê, thay thế phần đê đất để mở rộng mặt đường.

Trong quá trình triển khai Thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu rút ngắn tiến độ dự án 6 tháng. “Tháng 6-2024 dự án phải hoàn thành, BQL đã có cam kết về việc này”, ông Cường khẳng định trước phiên chất vấn.

Ông Cường cũng cho biết, đơn vị gặp phải một số khó khăn như việc thực hiện dự án theo hợp đồng cố định, các đơn giá vật tư vật liệu không được điều chỉnh trong khi hiện nay giá vật tư tăng rất cao. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhất. Dự án đang thi công 3 ca liên tục.

“Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành 1 km. 1,1 km từ phố Xuân Diệu đến vườn hoa Quảng An sẽ hoàn thành trong thời gian từ nay đến 30/4/2024. 1,6 km còn lại hoàn thành vào 30/6/2024. 30/6/2024 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến”, ông Cường khẳng định trước các đại biểu HĐND Thành phố và cử tri.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo UBND Thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành như cam kết theo kỳ vọng của cử tri.

Đại biểu băn khoan về việc đường sắt Nhổn - ga Hà Nội về đích năm 2027

Thứ 5, 07/12/2023 | 15:56
Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, nhà thầu đang nỗ lực xây dựng lại toàn bộ kế hoạch thi công ca kíp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Hà Nội: Triển khai tích cực chuyển đổi số, phân cấp ủy quyền

Thứ 5, 07/12/2023 | 13:44
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đang triển khai rất tích cực, toàn diện, đến nay đã làm được những việc mang tính nền tảng.

Hà Nội thông tin về việc điều chỉnh quy hoạch dự án 148 Giảng Võ

Thứ 5, 07/12/2023 | 11:46
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết hiện nay, các Sở đang cố gắng triển khai, dự kiến cuối năm 2023 sẽ phê duyệt đồ án, chậm nhất vào tháng 1/2024.

Hà Nội: Cận cảnh nhà máy xử lý rác trăm tỷ bị bỏ hoang

Thứ 4, 06/12/2023 | 12:18
Sau 5 năm dừng hoạt động, đến nay các hạng mục của nhà máy xử lý chế biến rác thải Phương Đình, huyện Đan Phượng đang bị hoen rỉ, xuống cấp theo thời gian.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.