Hà Nội: Chi tiền triệu mua chỗ ngắm pháo hoa Tết Dương lịch

Hà Nội: Chi tiền triệu mua chỗ ngắm pháo hoa Tết Dương lịch

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 29/12/2020 | 15:02
0
Để có được những vị trí đắc địa xem bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết dương lịch tại Hà Nội, nhiều người đã bỏ ra từ 350.000 đồng đến gần 2 triệu đồng.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội sẽ thực hiện bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm là hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Thời gian bắn pháo hoa sẽ bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 ngày 1/1/2021.

Thời điểm này, nhiều điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội đã bắt đầu mở bán vé với mức giá từ vài trăm nghìn đồng lên đến vài triệu đồng/người, đã bao gồm đồ uống. Theo đó, những nơi có địa điểm càng đẹp thì giá thành đặt chỗ ngắm pháo hoa càng cao.

Theo khảo sát của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, khu vực hồ Hoàn Kiếm chính là địa điểm được nhiều người ưa chuộng. Ở khu vực này, nhiều nhà hàng, khách sạn, quán bar có tầng thượng xung quanh điểm bắn pháo hoa đã mở bán chỗ ngồi để khách hàng lựa chọn.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chi tiền triệu mua chỗ ngắm pháo hoa Tết Dương lịch

Khu vực hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa điểm bắn pháo hoa được nhiều người lựa chọn để ngắm.

Tại một nhà hàng ngay trung tâm hồ Hoàn Kiếm, mức giá cho một vị trí xem pháo hoa trên tầng thượng view Hồ Gươm lên đến 1,9 triệu đồng/người. Chia sẻ với PV, một nhân viên tại đây cho biết, chỗ ngồi có tầm nhìn thoáng, hướng thẳng ra hồ, sẽ nhìn được toàn cảnh nên giá sẽ cao hơn những vị trí khác. Chỗ ngồi đã bao gồm thêm 1 loại đồ uống miễn phí. Dù đắt đỏ là vậy, nhưng những chỗ ngồi của nhà hàng này cũng đã được đặt gần kín chỗ.

Một nhà hàng khác nằm sát ven bờ Hồ Gươm cũng nhận đặt chỗ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch. Theo đó, khu vực tầng một view sân vườn có giá 398.000 đồng/người, đã gồm một đồ uống tự chọn; khu vực tầng 2 trong nhà, hướng hồ có mức giá là 598.000 đồng/người bao gồm thực đơn đặt sẵn món Âu hoặc Việt và một ly rượu vang Chile.

Ngoài ra, quán bar, quán cà phê có tầm nhìn tốt cũng nhận đặt trước chỗ. Nhân viên tại một quán bar tại khu vực Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, để chào đón năm mới, quán bar cũng mở cửa bán vé vào cửa để khách có thể chọn một chỗ ngồi ngắm bắn pháo hoa. Giá vé vào cửa là 450.000 đồng/người, bao gồm 1 ly rượu vang hoặc 1 ly cocktail.

Để thu hút thêm nhiều khách, những địa điểm này còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hay combo số lượng lớn với giá từ 5,5 – 20 triệu đồng. Được biết nếu đặt mua trước thì sẽ có giá tốt hơn so với mua tại chỗ, vì vậy nhiều khách hàng cũng đã rất tranh thủ tìm cho mình một vị trí ưng ý. Hiện tại, một số cơ sở gần như kín bàn.

Bên cạnh đó, nhiều quán cafe quanh phố đi bộ cũng mở cửa đón khách xem pháo hoa không bán vé, chỉ thu tiền đồ uống. Tuy nhiên, các nhà hàng này thông báo khách hàng nên đến sớm để giữ chỗ ngồi.

Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021 ở những địa điểm nào?

Thứ 6, 25/12/2020 | 14:38
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 tại 3 địa điểm. Thời gian bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút (từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021)

Quy định mới về pháo hoa, pháo nổ loại nào được sử dụng, kinh doanh, loại nào bị cấm

Thứ 4, 02/12/2020 | 21:30
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, Người phát ngôn bộ Công an cho biết, Nghị định 137 đã quy định cụ thể và định nghĩa như thế nào là pháo hoa và pháo nổ.
Cùng tác giả

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:41
Hết quý I/2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt là sự phục hồi ấn tượng của lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Quý I/2024, gần 74.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:40
Trong số 74.000 DN rời thị trường quý I/2023, có 53.400 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 15.500 DN chờ làm thủ tục giải thể, 5.100 DN hoàn tất thủ tục giải thể.

GDP quý I/2024 tăng 5,66%, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:09
Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.

Giá gạo tăng phi mã đẩy CPI quý I/2024 tăng 3,77% so cùng kỳ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:09
CPI quý I/2024 tăng do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng gạo trong dịp Lễ ông Công, ông Táo, Tết Nguyên đán tăng cao.
Cùng chuyên mục

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.