Hà Nội đã bố trí hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 19/05/2023 | 15:15
0
Hà Nội đã bố trí hơn 20 tỷ đồng năm 2021 và hơn 15 tỷ đồng trong năm 2022 để triển khai Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số.

Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo Chương trình của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 07) tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, chương trình đặt mục tiêu đến cuối giai đoạn 2021-2025, Hà Nội phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế; tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế cũng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Năm 2022, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 13.663 đơn (chiếm 33,8% cả nước và đứng đầu cả nước). Số lượng bằng/giấy chứng nhận sở hữu công nghiệp đã được cấp năm 2022 trên địa bàn thành phố là 10.387 bằng (chiếm 33,0% tổng số cả nước và đứng thứ 2 cả nước).

Sự kiện - Hà Nội đã bố trí hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Quang cảnh hội nghị. 

Hà Nội cũng đã quan tâm tạo điều kiện và nguồn lực tối đa cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể là đã bố trí hơn 20 tỷ đồng trong năm 2021 và hơn 15 tỷ đồng trong năm 2022 để triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dù vậy, việc xây dựng, ban hành một số đề án, kế hoạch, chuyên đề còn chậm so với tiến độ đề ra; việc phối hợp triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt và phối hợp giữa các đơn vị chưa tốt...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thành ủy Hà Nội ban hành một chương trình riêng về khoa học và công nghệ, cho thấy thành phố quan tâm đến lĩnh vực quan trọng này.

Về các nội dung cụ thể, ông Phong đánh giá, các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của thành phố đã ngày càng bám sát vào thực tiễn và nhu cầu của các ngành, địa phương, doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn và xác định được các nhiệm vụ có tính cấp thiết, ứng dụng cao phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình 07 trong nửa cuối nhiệm kỳ, Phó Bí thư Nguyễn Văn Phòng đề nghị sớm hoàn thiện nội dung đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Sự kiện - Hà Nội đã bố trí hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Hình 2).

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. 

Đặc biệt, cần xác định vai trò, vị trí của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tập trung nguồn lực của thành phố để sớm hình thành thị trường khoa học và công nghệ; khẩn trương triển khai dự án “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội”; xây dựng Mạng lưới sáng kiến Hà Nội.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Hà Nội sẵn sàng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để thử nghiệm các chính sách về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, để Hà Nội trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo của cả nước.

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật mưu sinh ngày nắng nóng

Thứ 6, 19/05/2023 | 14:55
Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè. Nền nhiệt cao khiến người lao động càng thêm mệt mỏi, chật vật trong công cuộc mưu sinh.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông tại 3 nút giao thường xuyên ùn tắc

Thứ 5, 18/05/2023 | 19:51
Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức giao thông tại nút giao Sa Đôi – Đại Mỗ; tuyến đường chính A và nút giao Phan Văn Trường – Xuân Thủy.

Hà Nội: Công bố kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

Thứ 5, 18/05/2023 | 16:16
Thời gian tuyển sinh trực tuyến được áp dụng thống nhất tại tất cả các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1-7-2023.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.