Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm

Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 10/09/2021 | 07:22
0
Ngay trong đêm tại điểm tiêm cung Hữu nghị Việt-Xô hơn 1.000 người dân thuộc ba phường Hàng Gai, Trần Hưng Đạo, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) đã được tiêm vắc-xin.
Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm

Ghi nhận của Người Đưa Tin 19h30 ngày 9/9, còn nhiều người dân vẫn đang ngồi chờ tiêm chủng tại cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt-Xô (quận Hoàn Kiếm). Đây là đợt tiêm chủng diện rộng của Hà Nội với mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 2).

Trao đổi với PV, bà Phùng Phương Thảo – Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) cho biết, điểm tiêm tại cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt-Xô ngày hôm nay tiêm cho khoảng 2.400 người dân thuộc 3 phường Hàng Gai, Trần Hưng Đạo, Cửa Nam. Trong đó, giờ hành chính lực lượng y tế tiêm cho khoảng 1.000 người, ngoài giờ hành chính từ 18h đến 23h lực lượng tiếp tục tiêm cho khoảng 1.400 người dân.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 3).

Theo Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng tăng ca để hỗ trợ công việc tiêm chủng. Toàn bộ điểm tiêm chủng có 20 bàn do huyết áp, 30 người tiêm, 20 ngưòi khám sàng lọc…

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 4).

Quan sát của PV, phần lớn người dân đi tiêm là người cao tuổi. Lực lượng y tế tiến hành khám sàng lọc kỹ càng, những người sau 2 lần đo huyết áp không đạt thì sẽ được yêu cầu trở về nhà và đến tiêm vào hôm sau.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 5).

Tại điểm tiêm đảm bảo yêu cầu của bộ y tế từ việc giãn cách, khâu tiếp đón, sàng lọc, tư vấn, thăm khám sau tiêm. Tại nơi tiêm đều bố trí các kíp cấp cứu để làm sao có thể xử lý nhanh các trường hợp phát sinh không mong muốn sau tiêm.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 6).

Vắc-xin được tiêm cho người dân đợt này là Astrazeneca.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 7).

Công tác tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, sau khi tiêm xong người dân sẽ di chuyển tới khu vực ngồi chờ sau tiêm đợi 30 phút rồi lấy chứng nhận đã tiêm trở về nhà.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 8).

Kiểm tra công tác tiêm chủng tại đây trong đêm, bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đang đẩy nhanh công tác xét nghiệm, tiêm chủng cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn, theo đó các nhân viên y tế sẽ tiến hành làm việc cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và có ngày làm đến 12h đêm.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 9).

“Chúng tôi thấy rằng người dân rất tích cực tham gia tiêm chủng theo sự kêu gọi của TP, bây giờ đã là 22h đêm nhưng vẫn còn khá đông người dân đang chờ để tiêm chủng.  

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 10).

Việc người dân thấy rằng tiêm vắc-xin là cực kỳ quan trọng trong công tác phòng, chống dịch sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho toàn bộ người dân trước ngày 15/9”, bà Hà nói.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 11).

Bà Hà cũng cho biết, Hà Nội được các tỉnh hỗ trợ nhân lực y tế kịp thời, mỗi tỉnh hỗ trợ sẽ phụ trách 1 địa bàn quận, huyện. Tại đây, các tỉnh sẽ phối hợp với nhân viên y tế Hà Nội để tiến hành công tác xét nghiệm, tiêm chủng. “Việc 11 tỉnh cử đội ngũ y tế có kinh nghiệm, giỏi kỹ thuật tới hỗ trợ Hà Nội sẽ giúp thành phố thực hiện nhanh việc tiêm chủng, xét nghiệm”, Giám đốc sở Y tế Hà Nội chia sẻ.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 12).

Trong đêm, ông Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng có mặt tại điểm tiêm hỏi thăm, động viên người dân sau tiêm.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 13).

Ngồi chờ mẹ sau tiêm, chú Đặng Xuân Phú (trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, việc tiêm chủng cho tất cả người dân của TP hiện tại là rất cần thiết, các thủ tục tại điểm tiêm cũng rất nhanh chóng, người già đều được ưu tiên và hướng dẫn rất tận tình, tôi thấy đây làm một việc làm khá nhân văn.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 14).

Chị Đặng Mai Phương (trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) cho biết, nhận được thông báo từ tổ dân phố thông báo người dân đi tiêm lúc 18h, đến tiêm lúc 19h xếp hàng cũng được tiêm nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. “Sau khi tiêm mình thấy yên tâm hơn nhiều và cũng rất hài lòng khi được lực lượng y tế phục vụ tận tình và nhanh chóng”, chị Phương nói.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân được tiêm vắc-xin trong đêm (Hình 15).

Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, công tác tiêm chủng hôm nay được kết thúc vào lúc 23h. Sau khi kết thúc sẽ tiến hành vệ sinh, dọn dẹp và xếp lại ghế để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Hà Nội bắt đầu đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và tiêm vắc-xin

Thứ 5, 09/09/2021 | 15:37
Các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội sáng 9/9 cho biết đang họp bàn, triển khai đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

500 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Thứ 5, 09/09/2021 | 14:38
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ gồm 500 cán bộ y tế đã có mặt tại Hà Nội và sẵn sàng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc-xin.
Cùng tác giả

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Mãn nhãn màn biểu diễn của Cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:28
Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, các chiến sĩ CSCĐ đã diễn võ thuật thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang.

Hơn 10.000 VĐV tranh tài tại giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:25
Tây Hồ marathon 2024 là giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam thu 10.000 VĐV tranh tài ở các nội dung.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.
     
Nổi bật trong ngày

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.