Hà Nội: Tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh tránh học thêm dịp hè

Hà Nội: Tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh tránh học thêm dịp hè

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 26/05/2023 | 20:37
0
Hiện nay, các trường trên địa bàn Hà Nội đang xây dựng các câu lạc bộ, hoạt động cho học sinh vui chơi trong dịp hè an toàn, bổ ích.

Năm học 2022-2023 chuẩn bị kết thúc, thời điểm này các trường đang tiến hành tổ chức lễ bế giảng và xây dựng kế hoạch vui chơi, học tập phù hợp cho kỳ nghỉ hè sắp tới của các em học sinh.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Đức Thuận – Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết để đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, ý nghĩa cho các em học sinh các trường đã sớm có công tác chuẩn bị.

“Trong thời gian chuẩn bị kết thúc năm học, Phòng GD&ĐT đã đề nghị các trường tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh nhà trường. Đặc biệt, Hà Nội đang trong cao điểm thời tiết nắng nóng, đề nghị không tổ chức đi tham quan, dã ngoại, chụp ảnh cho học sinh”, ông Thuận thông tin.

Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp nhà trường không chỉ đạo, không khuyến khích việc phụ huynh học sinh tự tổ chức cho học sinh đi tham quan dã ngoại.

Ông Thuận cho biết: “Hè là thời điểm để các em vui chơi, giải trí, học thêm những kỹ năng tuy nhiên học sinh và phụ huynh cần đảm bảo sức khoẻ, an toàn trong dịp hè cho các em”.

Ngoài ra, việc tổ chức lễ ra trường cho học sinh cuối cấp quận Ba Đình cũng lưu ý tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, không thu các khoản tiền liên hoan, quà tặng cuối cấp.

Giáo dục - Hà Nội: Tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh tránh học thêm dịp hè

Các trường xây dựng kế hoạch vui chơi, học tập hè an toàn cho học sinh (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng đang trong quá trình xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh, bà Phạm Thị Lê Hằng – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết các trường học vẫn sẽ mở cửa để các em có không gian vui chơi và ôn thi đối với các học sinh cuối cấp, đặc biệt phục vụ nhu cầu đọc sách của các em tại thư viện trường.

Ngoài ra phối hợp với Đoàn Thanh niên, tổ dân phố để tổ chức các hoạt động hè cho các em.

Bên cạnh đó, bà Hằng thông tin cũng kết hợp tổ chức các câu lạc bộ theo đúng quy định để xây dựng các hoạt động vui chơi, rèn luyện, thực hiện đề án bơi cho các em trên địa bàn quận tại các điểm trường, trung tâm văn hoá thể thao.

Đại diện Phòng GD&ĐT quận Hà Đông bày tỏ, các hoạt động hè nhằm hướng tới mục tiêu rèn luyện thể chất, tinh thần cho học sinh sau một năm học căng thẳng, vì vậy nên tránh việc học thêm trong kỳ nghỉ hè thay vào đó là giáo dục theo hình thức “chơi mà học, học bằng chơi", phù hợp với độ tuổi của các em.

Lưu ý phía nhà trường cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè, nhắc nhở xây dựng một mùa hè lành mạnh, an toàn.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi trưởng các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng trường học trực thuộc Sở, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc ứng phó với nắng nóng, đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt Hè cho học sinh, trẻ em năm 2023.

Theo đó, để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại Thông tư số 04 và Công điện 779  của Bộ GD&ĐT.

Hà Nội yêu cầu "khẩn" đảm bảo an toàn cho học sinh hoạt động giáo dục ngoài giờ

Thứ 6, 26/05/2023 | 11:44
Sở GD&ĐT vừa ra công văn về việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn TP.

Hà Nội: Đảm bảo an toàn hoạt động hè cho học sinh

Thứ 6, 26/05/2023 | 11:08
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động trải nghiệm tự phát, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất

Thứ 2, 15/05/2023 | 09:59
Theo kế hoạch của từng địa phương mà học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè muộn nhất là sau ngày 31/5.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.