Hà Nội: Trên 60% lượng thịt lợn ra thị trường được kiểm soát

Hà Nội: Trên 60% lượng thịt lợn ra thị trường được kiểm soát

Thứ 4, 15/05/2019 | 06:04
0
Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP. Hà Nội, hiện mới chỉ có khoảng 60% lượng thịt lợn ra thị trường là được kiểm soát. Như vậy, vẫn có ít nhất 40% thịt lợn ngoài thị trường là chưa rõ về chất lượng và người dân cũng không thể phân biệt bằng mắt thường.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 14/5, tại buổi giao ban Thành ủy Hà Nội, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Hà Nội đã trả lời một số câu hỏi về dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành hết sức phức tạp trên địa bàn hiện nay.

Tại buổi giao ban này, một số phóng viên đã đặt câu hỏi với Hà Nội về việc tại một số huyện, xã vẫn còn hiện tượng lợn chết bị vứt ra mương như Thanh Oai, trong khi lãnh đạo một số xã cho biết họ không đủ nhân lực và kinh phí để vớt lợn chết, không đủ hố để chôn… Điều này đã khiến cho dịch vốn diễn biến phức tạp càng trở nên khó kiểm soát.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Nội cho biết sẽ cho kiểm tra ngay việc lợn chết bị vứt ra mương ở Thanh Oai.

Dân sinh - Hà Nội: Trên 60% lượng thịt lợn ra thị trường được kiểm soát

Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ở Hà Nội (ảnh minh họa).

“Quan điểm chỉ đạo của TP luôn luôn nhấn mạnh là không để xác lợn chết vứt ra đường. Trên thực tế, vì Hà Nội có hỗ trợ kịp thời nên cơ bản là không có hiện tượng trên, nhưng có một số trường hợp đặc biệt, ở một số nơi có việc xác chết trôi nổi ở sông không biết ở đâu về. Một số trường hợp ở Phúc Thọ, Mỹ Đức, Đông Anh, Sóc Sơn... cũng có. TP đã chỉ đạo ở địa phương nào thì đồng chí Chủ tịch phải xử lý ngay. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra việc này”, ông Sơn cho biết.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Hà Nội, đến nay dịch bệnh đã xảy ra tại 7.760 hộ chăn nuôi (chiếm 9,2% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) tại 1.206 thôn, tổ dân phố của 346 xã thuộc 24 quận, huyện của TP.

Theo Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội - ông Chu Phú Mỹ - toàn thành phố đã tiêu hủy hơn 120.000 con với trọng lượng hơn 8.000 tấn và dự báo dịch sẽ còn diễn biến phức tạp.

Về khó khăn trong việc chống dịch, ông Mỹ cho biết lực lượng tham gia tiêu hủy, phục vụ phòng chống dịch hiện được trả thù lao quá thấp – 100.000 đồng/ngày đêm, nên rất khó tìm người. Một cái khó khác nữa là hiện Hà Nội chưa có dịch tại các trang trại chăn nuôi lớn, nếu không may xảy ra dịch tại trang trại có 2.000 – 3.000 con thì chưa biết chôn vào đâu. 

Cũng đưa tin về cuộc họp chiều 14/5, báo Công Lý dẫn lời lãnh đạo Chi cục Thú y Hà Nội cho hay, hiện nay cơ sở giết mổ lợn có kiểm soát, được cấp chính quyền địa phương cho phép 47/259 cơ sở. Số lượng lợn giết mổ bình quân 6.500-7.000 con/ngày, trong đó có kiểm soát trên 60%. Như vậy là vẫn còn 40% lợn thịt ra thị trường không kiểm soát được chất lượng.

Trước đó, theo VnExpress, sáng 13/5, phát biểu tại hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho hay, đến ngày 12/5, số lợn bệnh buộc phải tiêu huỷ đã lên tới hơn 1,2 triệu con (chiếm khoảng hơn 4% tổng đàn lợn của cả nước).

"Hôm qua tôi đi kiểm tra điểm giáp ranh giữa huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) và huyện Phú Bình (Thái Nguyên), thấy xác lợn chết trôi từ kênh mương trên địa bàn Thái Nguyên về phía Bắc Giang. Điều đó cho thấy một số địa phương chưa làm tốt công tác chống dịch", ông Tiến nói.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, nếu không ngăn chặn tốt, dịch sẽ phát triển theo ba hướng: Tái xuất hiện ổ dịch mới ở nơi đã khống chế được; lan rộng sang các vùng chưa bị; phát sinh dịch ở những đàn lợn lớn.

Ông Cường nói, trường hợp kịch bản trên xảy ra sẽ "vô cùng thảm khốc", gây thiệt hại không chỉ về kinh tế mà còn đe doạ một ngành hàng lớn, thậm chí liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

"Thủ tướng đã nói là dập dịch như đánh giặc, nếu nơi nào để dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng mà không phòng, chống chủ động, kịp thời thì người đứng đầu tỉnh phải chịu trách nhiệm. Đây là bệnh vô cùng nguy hiểm, không thể cho phép nguồn dịch bệnh lây lan ra môi trường trên diện rộng. Để công tác tiêu huỷ đảm bảo đúng kỹ thuật thì quân đội, công an phải là lực lượng nòng cốt, vì tính kỷ luật cao", Bộ trưởng Cường đề nghị.

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Kenya vào năm 1921, từ đó đến nay bệnh đã xuất hiện tại nhiều nước châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ năm 1996 - 2019, bệnh đã xảy ra tại hơn 60 quốc gia và đến nay, chưa có quốc gia nào được OIE công nhận an toàn đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ổ dịch tại Việt Nam được phát hiện ngày 1/2 tại Hưng Yên, sau đó lan nhanh ra các tỉnh, thành. Tính đến ngày 12/5, dịch đang xảy ra tại gần 2.300 xã của hơn 200 huyện tại 29 tỉnh, thành phố.

H.Y (tổng hợp)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp khẩn với tỉnh Đồng Nai về việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Thứ 3, 14/05/2019 | 18:53
Đồng Nai hiện đang cố gắng dập gọn ổ dịch mới xuất hiện ở huyện Vĩnh Cửu, ngăn chặn dịch lây lan cũng như hạn chế việc xuất hiện thêm ổ dịch mới.

Tỉnh đầu tiên của miền Tây xuất hiên dịch tả lợn châu Phi

Thứ 3, 14/05/2019 | 11:41
68 con heo của hai gia đình tại hai xã ở tỉnh Hậu Giang được tiêu hủy sau khi phát hiện dịch bệnh. Như vậy Hâu Giang là tỉnh đầu tiên ở miền Tây xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.

Con số báo động: 1,2 triệu con lợn bị tiêu huỷ vì dịch tả lợn châu Phi

Thứ 2, 13/05/2019 | 07:56
Trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, sáng hôm nay (13/5), Bộ NN&PTNT sẽ họp trực tuyến với các địa phương trên cả nước.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.