Ngày 29/1, Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tổ chức chương trình "Đổi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ nhận quà Tết", thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn.

Chương trình "Đổi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ nhận quà Tết" do Công an xã Phúc Trạch tổ chức. Ảnh Tiến Dũng.
Sau khi triển khai, nhiều người dân đã tự giác mang các loại vũ khí, công cụ nguy hiểm đến giao nộp cho lực lượng công an. Cho đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã tiếp nhận 14 khẩu súng các loại (trong đó có 1 khẩu AK, 1 khẩu súng thể thao, 7 khẩu súng hơi, 5 khẩu súng cồn); 3 bánh pháo hoa nổ loại 36 quả; 4 vũ khí thô sơ; 1 dao phóng lợn; 2 kiếm; 1 mã tấu; 46 viên đạn cùng 4 hộp đạn chì và nhiều tang vật liên quan.
Sau khi giao nộp, người dân được nhận các phần quà Tết thiết thực do Công an xã trao tặng như gạo nếp, bánh chưng, mũ bảo hiểm, lịch Tết Công an nhân dân, bình chữa cháy… Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần và thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng công an đối với bà con.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí. Ảnh Tiến Dũng.
Theo Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khi còn tồn tại trong dân, dù do vô tình hay cố ý, đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn hoặc phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Việc vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí giúp loại bỏ mầm mống nguy hiểm ngay từ gốc, phòng ngừa các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong những ngày Tết Nguyên đán.
Ý nghĩa của chương trình còn nằm ở giá trị giáo dục và nâng cao nhận thức pháp luật. Thông qua hoạt động này, người dân hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của việc tàng trữ vũ khí trái phép cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn bình yên cho cộng đồng. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, đây là một thông điệp rõ ràng rằng an toàn xã hội không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà là của tất cả mọi người.
"Thay vì chỉ tuyên truyền bằng mệnh lệnh hay chế tài xử phạt, chương trình khuyến khích sự tự giác bằng những món quà Tết thiết thực, mang ý nghĩa động viên tinh thần. Điều này giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, cảm thấy được tôn trọng, chia sẻ và dễ dàng hợp tác hơn trong việc chấp hành pháp luật", Đại úy Nguyễn Tiến Dũng nói.

Sau khi giao nộp, người dân được nhận các phần quà Tết thiết thực do Công an xã trao tặng. Ảnh Tiến Dũng.

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ – nhận quà Tết 2026” sẽ diễn ra liên tục từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh Tiến Dũng.
Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần xây dựng niềm tin giữa chính quyền và nhân dân. Khi người dân thấy rằng việc giao nộp vũ khí không đi kèm sự phán xét hay gây khó dễ, mà được ghi nhận bằng sự quan tâm, hỗ trợ cụ thể, họ sẽ có cái nhìn tích cực hơn về vai trò của lực lượng chức năng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mang đến một mùa xuân an toàn, bình yên cho người dân trên địa bàn xã Phúc Trạch.