Hải Phòng: Trường chuẩn quốc gia xuống cấp, sân "biến thành ao" sau mưa lớn
Ngô Quang Thái
Thứ 6, 11/08/2023 11:44 GMT+7
0
Tòa nhà 2 tầng bị đóng cửa do xuống cấp nghiêm trọng đã làm xấu đi hình ảnh ngôi trường tiểu học đã được công nhận chuẩn quốc gia ở huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.
Có mặt tại cơ sở 1 Trường tiểu học Tú Sơn ngay cạnh trụ sở UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, chúng tôi không khỏi “giật mình” trước cảnh nhếch nhác của ngôi trường đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1.
Tòa nhà 2 tầng của Trường tiểu học Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng hiện đóng cửa do xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thái Phan).
Cơ sở 1 của trường có tổng cộng 2 tòa nhà. Trong đó, tòa nhà 2 tầng với 6 phòng học được xây dựng từ lâu hiện trong tình trạng "cửa khóa then cài", các bức tường loang lổ rêu mốc. Sau cơn mưa lớn đầu tháng 8/2023, khu vực sân phía trước "biến thành ao" do chìm trong nước càng khiến khung cảnh thêm ảm đạm.
Tòa nhà 3 tầng còn lại cũng bị xuống cấp nhưng chưa đến mức phải đóng cửa. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa phục vụ khai giảng năm học 2023-2024.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thức- Phó chủ tịch UBND xã Tú Sơn, cho biết, trước đây Trường tiểu học Tú Sơn chỉ có 1 tòa nhà 2 tầng kể trên. Sau đó, trường được mở rộng thêm và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2005.
Trước thực trạng tòa nhà 2 tầng tại khu 1 được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1994 đã xuống cấp nghiêm trọng, để bảo đảm an toàn cho thầy và trò nhà trường, năm 2021, UBND xã Tú Sơn quyết định đóng cửa chờ phá dỡ, xây mới.
Trong 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Tú Sơn phải bố trí các phòng chức năng ở tòa nhà 3 tầng làm lớp học. Mặc dù đủ phòng học, nhưng các em học sinh của trường phải chịu cảnh không có phòng chức năng.
Tòa nhà 3 tầng của Trường tiểu học Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng đang được cải tạo, sửa chữa (Ảnh: Thái Phan).
Theo thông tin từ UBND xã Tú Sơn, do tòa nhà 3 tầng được đưa vào sử dụng từ năm 2005 xuống cấp, từ tháng 6/2023, UBND huyện Kiến Thụy tiến hành cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Dự kiến việc cải tạo, sửa chữa sẽ hoàn thành trước tháng 9/2023.
“Nếu cải tạo, sửa chữa xong nhà 3 tầng, năm học 2023-2024, Trường tiểu học xã Tú Sơn vẫn còn thiếu khoảng 12 phòng học và các phòng chức năng. Bên cạnh đó, theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, địa phương sẽ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Để hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn, nhà trường dự kiến đóng cửa cơ sở 2 tại thôn Lê Xá và chuyển toàn bộ học sinh về học tại cơ sở 1. Vì vậy, việc xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng là rất cần thiết”, Phó chủ tịch UBND xã Tú Sơn Nguyễn Văn Thức thông tin.
Thư viện xanh của Trường tiểu học Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng bị biến thành nơi tập kết bàn ghế học sinh cũ (Ảnh: Thái Phan).
Trên cơ sở thực tế và đề nghị của chính quyền địa phương, Trường tiểu học Tú Sơn, UBND huyện Kiến Thụy đồng ý về chủ trương phá dỡ tòa nhà 2 tầng, xem xét bố trí vốn xây mới. Đồng thời, giao các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp UBND xã Tú Sơn tham mưu, báo cáo UBND huyện.
Đến nay, UBND xã Tú Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình UBND Tp.Hải Phòng cho phép phá dỡ. Trên nền tòa nhà cũ, UBND huyện Kiến Thụy dự kiến dùng nguồn vốn đầu tư công xây dựng tòa nhà mới.
Người dân địa phương, nhất là các bậc cha mẹ có con đang theo học tại Trường tiểu học Tú Sơn, bày tỏ nguyện vọng mong chính quyền địa phương sớm hoàn thiện thủ tục để tiến hành phá dỡ trường cũ và xây dựng trường mới để con em quê hương có điều kiện học tập tốt hơn.
Khu đất hơn 3,16 ha tại số 172 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam- vị trí “vàng” ven biển của tỉnh Gia Lai sẽ được đấu giá với giá khởi điểm hơn 1.193 tỷ đồng để triển khai dự án chung cư thương mại và dịch vụ du lịch.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu áp dụng chế tài nghiêm với các chủ đầu tư chậm tiến độ dự án nhà ở xã hội, theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp rà soát mới đây.
Ngày 19/9/2025 – Dưới sự chứng kiến của Thống đốc tỉnh Nam Sulawesi, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp quốc doanh Indonesia - PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.
Thành phố Hà Nội đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước đối với tất cả các trường hợp vi phạm; trừ trường hợp công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ.
Tổng đài 111 hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí, với các nhiệm vụ trọng tâm Tiếp nhận và xử lý thông tin, tố giác; tư vấn và hỗ trợ toàn diện và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Những lợi ích công chứng điện tử mang lại cho người dân và xã hội có thể kể đến như tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng tính an toàn và minh bạch, liên thông với nhiều dịch vụ công và giao dịch điện tử khác.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Nhờ mở rộng diện tích trồng cây na bản địa, hơn 50 hộ ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng trở thành tỷ phú với thu nhập 300-500 triệu đồng/năm trở lên.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng vận động người dân giao nộp lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho rằng, chính quyền phải là nơi giải quyết vấn đề cho người dân và doanh nghiệp hiệu quả, nhanh chóng, chứ không nên đơn thuần là nơi tiếp nhận thủ tục.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Tp.Hải Phòng kiên quyết đưa người dân di dời khỏi lồng bè đến nơi tránh trú an toàn và có phương án bảo vệ tài sản cho họ.
Đến 9h sáng 21/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp.Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.657 tàu thuyền với 4.668 lao động về nơi tránh trú an toàn, không còn phương tiện hoạt động tại khu vực nguy hiểm.
Thông tư nêu rõ, nhà giáo không được vụ lợi, ép buộc cha mẹ, người giám hộ hoặc người học đóng góp các khoản tiền, hiện vật trái với quy định của pháp luật.
Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận sự bứt phá của các ngành sư phạm. Trong số 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên, có 50 ngành sư phạm. Điều này cho thấy xu hướng lựa chọn ngành học đang dịch chuyển tích cực.
Đang đi bộ, người phụ nữ vô tình làm vỡ một thùng chứa cũ. Chân giẫm lên chất lỏng tràn ra, bà ngã gục và không thể đi lại được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.