Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Ngô Quang Thái
Thứ 2, 20/11/2023 | 14:30
0
Đến mùa thu hoạch, nếu “trời thương”, những người làm nghề nuôi rươi ở Tp.Hải Phòng có thể thu hàng trăm triệu đồng trong một ngày vớt “lộc trời”.

Khoảng 20 năm trở lại đây, nghề nuôi rươi bắt đầu “lên ngôi” ở Tp.Hải Phòng khi con rươi trở thành đặc sản, giá bán mỗi kg có thời điểm bằng nửa tạ thóc. Vì thế, ở những vùng bãi bồi ven sông, cửa biển có độ mặn phù hợp (khoảng 3 phần nghìn), nhiều hộ đã cải tạo ruộng cấy lúa năng suất thấp sang mô hình lúa - rươi.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Thay vì vớt rươi bằng vợt, rổ như trước, nay người nuôi rươi thu hoạch “lộc trời” bằng dụng cụ Đọn.

Đến nay, trên địa bàn Tp.Hải Phòng có hàng nghìn ha nuôi rươi. Trong đó, lớn nhất là huyện Tiên Lãng (khoảng 800 ha), tiếp đó là các huyện: Vĩnh Bảo (hơn 500 ha), Kiến Thụy (gần 500 ha), An Lão (gần 100 ha)…

Nghề nuôi rươi được coi là nghề “hái ra tiền” bởi mỗi con nước, nếu “trời thương”, trên diện tích ruộng rươi chừng 1 - 2 ha, có thể thu được số tiền hàng trăm triệu đồng nhờ bán rươi. Mùa rươi chính vụ bắt đầu từ con nước ngày 20 tháng 9 Âm lịch (cứ cách 14 ngày lại đến con nước mới), kéo dài đến canh nước đêm Giao thừa.

Người Đưa Tin ghi lại một số hình ảnh thu hoạch rươi tại huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng chiều 19/11:

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 2).

Để có cảnh “rươi nổi như rắc trấu”, ngoài cải tạo chân ruộng hằng năm, thả thêm nguồn rươi giống, người làm nghề còn trông chờ sự may mắn.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 3).

Trên diện tích hơn 5 ha ở cánh đồng ngoài đê sông Thái Bình, chiều 19/11/2023, gia đình anh Hoàng Xuân Giang, ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng đón hơn 1 tấn rươi, bán cho thương lái thu được hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên, cả vụ rươi, giống như các hộ nuôi rươi khác, gia đình anh Giang chỉ 3 - 4 lần đón rươi về. Nếu “trời thương”, có thể thu cả tấn, còn kém may mắn, chỉ được vài chục kg.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 4).

Sau khi vớt, người làm nghề nhặt bỏ rác, cá tạp lẫn với rươi rồi để ráo nước.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 5).

Trước khi cân, thương lái cho rươi vào túi lưới treo lên giàn để ráo nước.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 6).

Rươi được cho vào các khay xốp, thêm nước lạnh để bảo quản rồi chuyển đến nơi tiêu thụ.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 7).

Rươi tươi sống được đóng trong các khay xốp theo xe của thương lái chở đi khắp nơi để tiêu thụ, trong đó có xuất khẩu.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 8).

Giống như các vụ rươi khác, giá rươi vụ này thường xuyên “nhảy múa” khiến người nuôi rươi đứng ngồi không yên. Khi rươi lên ít, tới 520.000 đồng/kg. Lúc về rộ, chỉ còn 220.000-250.000 đồng/kg.

Dân sinh - Hải Phòng: Vớt “lộc trời” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 9).

Không chỉ bán cho thương lái tại ruộng, người nuôi tranh thủ chở rươi vào khu vực nội thành để bán cho người tiêu dùng tại các chợ.

Hải Phòng: Người thầy thắp lửa từ trái tim để đưa những “chuyến đò”

Thứ 2, 20/11/2023 | 08:34
Thầy Lê Văn Trường, giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng đã vượt qua khó khăn do thị lực kém để làm tốt công việc “đưa đò”.

Hải Phòng: Biểu dương 132 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu

Chủ nhật, 19/11/2023 | 05:00
Ngoài Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, mỗi học sinh, sinh viên được nhận 10 triệu đồng Tp.Hải Phòng trích từ nguồn ngân sách.

Thủy Nguyên lên thành phố trực thuộc Hải Phòng vào năm 2025

Thứ 6, 17/11/2023 | 18:20
Tp.Thủy Nguyên trực thuộc Hải Phòng sẽ có diện tích hơn 26.910 ha gồm toàn bộ địa bàn huyện Thủy Nguyên và một phần quận Hải An.
Cùng tác giả

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.
Cùng chuyên mục

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.