Hàn Quốc 3 ngày liên tiếp ghi nhận trên 10.000 ca mắc Covid-19

Hàn Quốc 3 ngày liên tiếp ghi nhận trên 10.000 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 21/04/2023 | 07:00
0
Ngày 20/4 là ngày thứ ba liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức trên 10.000 ca.

Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này đã ghi nhận 14.094 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày 20/4, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 31.039.863 ca.

Trước đó, số ca mắc hàng ngày ở Hàn Quốc đã giảm xuống còn 4.946 ca hôm 17/4 sau khi liên tục ghi nhận trên 10.000 ca/ngày trong 6 ngày trước đó.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 9 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia này lên 34.401 ca. Số bệnh nhân Covid -19 trong tình trạng nguy kịch hiện là 136 ca.

Được biết, Hàn Quốc đã nới lỏng hầu hết quy định về Covid-19 vào tháng 3, gồm việc đeo khẩu trang trên hệ thống giao thông công cộng. Chính quyền nước này cũng có kế hoạch rút ngắn thời hạn cách ly bắt buộc từ 7 xuống còn 5 ngày.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, các chuyên gia của Bộ Y tế nước này trong cuộc họp được tổ chức hôm 19/4 cho biết, trong thời gian tới Nhật Bản có thể sẽ phải đối phó với “làn sóng” dịch thứ chín, khi số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận gần đây tăng cao do các biến thể mới gây ra.

“Khả năng cao số ca nhiễm được ghi nhận lần này sẽ lớn hơn “làn sóng” lần trước. Chúng ta cần tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh dành cho người cao tuổi, bởi họ có nguy cơ tử vong cao bởi virus, cũng như những người có bệnh nền”, ông Takaji Wakita, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản (NIID), nói với hãng truyền thông Kyodo News.

“Do vậy, chúng tôi nhấn mạnh về sự cần thiết của việc tiêm mũi tăng cường và thực hiện thêm biện pháp phòng lây nhiễm tại các viện dưỡng lão hay cơ sở y tế”, ông Takaji nói thêm.

Theo vị chuyên gia này, Nhật Bản hiện là quốc gia có dân số già nên “tỉ lệ tử vong tương đối cao so với những nước khác”.

Trước đó, ngày 18/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo tình hình dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp hơn trước khi virus phát triển theo hướng mà giới chuyên môn có thể đoán định.

Từ ngày 13/3 - 9/4, WHO nhận được báo cáo về 3 triệu ca mắc mới và trên 23.000 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Giám đốc bộ phận khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan cho biết số ca mắc mới và tử vong vì Covid-19 đang có xu hướng giảm, tuy nhiên con số này hiện vẫn ở còn ở mức cao.

Ông nhấn mạnh các virus gây bệnh hô hấp sẽ không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh lưu hành, mà chỉ suy giảm xuống mức "hoạt động" thấp hơn với khả năng đỉnh dịch xảy ra theo mùa. Ông khẳng định WHO vẫn theo dõi sát tình hình dịch Covid-19, đồng thời nhấn mạnh dịch bệnh này sẽ còn dai dẳng.

Minh Hoa (t/h)

Dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Trung Quốc và Hàn Quốc

Thứ 6, 25/11/2022 | 06:00
Số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát, trong khi giới chức Hàn Quốc đang hối thúc người dân tiêm vắc-xin.

Hàn Quốc đứng trước nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19

Thứ 4, 16/11/2022 | 06:00
Số ca mắc mới Covid-19 theo ngày ở Hàn Quốc đã tăng trở lại sau 2 tháng làm dấy lên lo ngại làn sóng lây nhiễm mới có thể bùng phát trong mùa Đông năm nay.

Từ 3/9, không phải xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh Hàn Quốc

Thứ 5, 01/09/2022 | 06:00
Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 31/8 đưa ra thông báo nước này sẽ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh, bắt đầu từ 0h ngày 3/9.

Hàn Quốc triển khai các biện pháp mới chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 07/08/2022 | 06:00
Với việc số bệnh nhân nặng gia tăng trong những ngày qua, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang kêu gọi người dân cẩn trọng, đề phòng với những diễn biến xấu hơn.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.