Hàn Quốc: Bắt đầu đăng ký ứng cử viên bầu cử địa phương

Hàn Quốc: Bắt đầu đăng ký ứng cử viên bầu cử địa phương

Thứ 6, 13/05/2022 | 14:20
0
Trong hai ngày 12/5 và 13/5, Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 1/6, chỉ 21 ngày sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol nên đây có thể được coi là cuộc thăm dò dư luận đầu tiên đối với tân Tổng thống và chính quyền mới.

Thời gian vận động tranh cử được cho phép từ ngày 19-31/5. Đợt bỏ phiếu sớm diễn ra từ ngày 27-28/5. Đối tượng được đăng ký tranh cử là công dân Hàn Quốc đủ 18 tuổi trở lên và có đủ tư cách tranh cử theo Luật Bầu cử.

Luật Bầu cử mới sửa đổi năm 2021 ở Hàn Quốc đã hạ độ tuổi tranh cử từ 25 xuống 18 tuổi nhằm tạo điều kiện và khuyến khích giới trẻ quan tâm và tham gia chính trường.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) với tư cách là đảng cầm quyền và Đảng Dân chủ (DP) là đảng đối lập chính. Do đó, cả hai đảng đều nỗ lực tối đa để đảm bảo chiến thắng đầu tiên này.

Trong cuộc bầu cử lần này, hai đảng PPP và DP đã đề cử nhân sự và được cho là sẽ cạnh tranh quyết liệt tại 3 khu vực để giành chức Thị trưởng Seoul, Tỉnh trưởng Gyeonggi và Thị trưởng Incheon. Ngoài ra, cuộc bầu cử địa phương lần này cũng sẽ bầu ra 7 nghị sỹ đại diện khu vực đã rút lui để tham gia tranh cử địa phương, gồm 3 nghị sỹ đảng DP, 4 nghị sỹ đảng PPP.

Trong một diễn biến liên quan, hồi đầu tháng, chính phủ mới của Hàn Quốc đã đưa ra tầm nhìn và 110 bài toán điều hành với tiêu đề "Nhảy vọt một lần nữa Đại Hàn Dân Quốc - đất nước của người dân cùng chung sống tốt đẹp".

Chiến lược này đã nêu 4 nguyên tắc điều hành quốc gia gồm lợi ích quốc gia, thực dụng, công bằng và lẽ thường. Chính phủ nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng chính sách đảm bảo mang lại lợi ích cho người dân…

Chính phủ mới đề ra 6 mục tiêu điều hành quốc gia bao gồm: Xây dựng quốc gia chính trực; nền kinh tế năng động do khối tư nhân dẫn dắt và Chính phủ thúc đẩy; xây dựng một xã hội đồng hành ấm áp, tất cả cùng hạnh phúc; tương lai táo bạo bằng sự tự chủ và sáng tạo; một quốc gia nòng cốt trên toàn cầu đóng góp vào tự do, hòa bình và thịnh vượng; thời đại địa phương, người dân có thể sinh sống tốt đẹp ở bất cứ nơi đâu.

Tóm lại, Chính phủ sẽ để khối tư nhân dẫn dắt nền kinh tế, vươn tầm từ một quốc gia “bị ảnh hưởng” thành quốc gia “có tầm ảnh hưởng” dựa trên nền tảng là lợi ích quốc gia, chiến lược ngoại giao thực dụng và sức mạnh quốc phòng.

110 bài toán điều hành quốc gia nhấn mạnh về kinh tế và an ninh, theo đuổi chủ nghĩa thực dụng, phát triển công nghiệp công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường hợp tác với các quốc gia như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), cung cấp 2,5 triệu nhà ở để ổn định thị trường bất động sản, xây dựng hệ thống tài chính đổi mới, từng bước xóa bỏ thuế thu nhập chuyển nhượng với cổ phiếu…

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Ông Yoon Suk-yeol tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc

Thứ 3, 10/05/2022 | 12:01
Sáng 10/5, ông Yoon Suk-yeol đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Tổng thống Hàn Quốc ký ban hành luật cải cách công tố gây tranh cãi

Thứ 4, 04/05/2022 | 12:12
Tổng thống Moon Jae-in vừa phê chuẩn dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự, hai dự luật đang gây tranh cãi gay gắt trong chính giới Hàn Quốc.

Hàn Quốc lên kế hoạch xây thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 27/04/2022 | 14:27
Thành phố nổi Oceanix Busan của Hàn Quốc được cho là có khả năng đối phó với bão lớn và nước biển dâng trong 100 năm.

Hàn Quốc mở rộng chương trình tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4

Thứ 4, 13/04/2022 | 20:15
Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu của KDCA cho thấy, 316.608 người ở Hàn Quốc đã được tiêm mũi tăng cường thứ 2, tức mũi vắc-xin Covid-19 thứ 4.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.