Hàn Quốc phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Hàn Quốc phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Thứ 5, 24/02/2022 | 08:00
0
Ngày 23/2, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã triệu tập một hội đồng chuyên gia từ cả bên trong và bên ngoài để xem xét tính an toàn và hiệu quả của phác đồ 2 liều, sau khi xem xét các nghiên cứu lâm sàng của Pfizer.

Bộ cho biết, loại vắc-xin này được phát hiện có hiệu quả 90,7% trong việc ngăn ngừa Covid-19 ở trẻ em từ 5 -11 tuổi. Ngoài ra, tính an toàn đã được nghiên cứu ở 3.109 trẻ em từ 5-11 tuổi được sử dụng vắc-xin và không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được báo cáo.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, các tác dụng phụ được quan sát thấy trong các nghiên cứu thường nhẹ hoặc trung bình và hết trong vòng vài ngày sau khi tiêm.

Tuyên bố của bộ trên khuyến cáo trẻ em từ 5-11 tuổi nên dùng 1/3 liều thông thường, tiêm 2 lần với khoảng thời gian là 3 tuần. Những trẻ bị suy giảm khả năng miễn dịch đáng kể có thể được tiêm nhắc lại sau 4 tuần.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca nhiễm mới tính đến 9h sáng 23/2 ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục là 171.452 trường hợp. Đây là lần đầu tiên quốc gia này có số ca nhiễm tăng vượt mốc 150.000 ca/ngày và tăng gần gấp đôi so với mức 97.475 trường hợp của 1 ngày trước đó.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-Kyum trấn an người dân rằng không có lý do gì đáng lo ngại dù số ca nhiễm mới đang tăng mạnh.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Pháp luật Việt Nam)

Ấn Độ phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin Corbevax cho trẻ 12-18 tuổi

Thứ 4, 23/02/2022 | 08:00
Tổng cục quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc-xin ngừa Covid-19 có tên Corbevax cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Vắc-xin được sử dụng cho trẻ em không làm ảnh hưởng đến ADN

Thứ 6, 29/10/2021 | 18:52
Loại vắc-xin và liều lượng được sử dụng cho trẻ tương tự với người 18 tuổi trở lên.

Vì sao tỉ lệ sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 còn thấp?

Thứ 2, 06/09/2021 | 18:14
Đại diện lãnh đạo cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) đã chỉ ra một số lý do khiến tỉ lệ sử dụng vắc-xin còn thấp tại một số địa phương.

Việt Nam phê duyệt khẩn cấp sử dụng vắc-xin Sputnik V của Nga

Thứ 3, 23/03/2021 | 16:43
Sau AstraZeneca, Việt Nam phê duyệt thêm vắc-xin Sputnik V của Nga phục vụ tiêm phòng Covid-19.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.