Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn kỷ lục

Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn kỷ lục

Thứ 2, 15/08/2022 | 10:24
0
Ngày 14/8, tỉnh Nam Chungcheong (Hàn Quốc) tiếp tục hứng chịu trận mưa lớn kỷ lục tới hơn 110 mm/giờ khiến 2 người mất tích và thiệt hại lớn về trồng trọt.

Theo Ủy ban Trung ương về phòng chống thiên tai và tai nạn, mưa lớn trong ngày cuối tuần tập trung ở khu vực phía Nam tỉnh Nam Chungcheong. Các khu vực huyện Buyeo đo được lượng mưa lên tới 110,6mm/giờ.

Đây là thời điểm có lượng mưa theo giờ cao thứ hai sau kỷ lục 116 mm/giờ vào tháng 9/1999, trong khi khu vực Cheongyang có lượng mưa tới 186mm trong 2 ngày 13/8 và 14/8.

Mưa lớn kéo dài đã cuốn trôi một xe tải chở hàng và làm 2 người mất tích.

Cơ quan cứu nạn tỉnh Nam Chungcheong đã nhận được 140 báo cáo thiệt hại do mưa lớn, trong đó thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp là nặng nề nhất với khoảng 200ha đất trồng bị ngập nặng.

Tỉnh Nam Chungcheong đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả và khẩn trương chỉ định “vùng thiên tai đặc biệt” nhằm giúp các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Theo Cục Khí tượng quốc gia Hàn Quốc, dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn từ 15/8 đến sáng 17/8. Từ chiều 15/8, các khu vực ở thủ đô Seoul, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Jeolla và một số vùng khác trên phạm vi toàn quốc sẽ bắt đầu có mưa.

Thế giới - Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn kỷ lục
Thế giới - Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn kỷ lục (Hình 2).
Thế giới - Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn kỷ lục (Hình 3).
Thế giới - Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn kỷ lục (Hình 4).

Hình ảnh mưa lớn ở Thủ đô Seoul và một số tỉnh lân cận.

Trước đó, tối 8/8, một trận mưa lớn đã đổ xuống khu vực phía Nam của Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), lượng mưa được ghi nhận ở mức hơn 100mm/giờ, thậm chí có thời điểm vượt 141,5mm - mức tồi tệ nhất kể từ năm 1942.

Lượng mưa lớn đã làm ngập lụt nhiều tuyến đường, nhà cửa, xe cộ, nhiều cơ sở công cộng phải ngừng hoạt động, trong đó có một số tuyến đường sắt, tàu điện ngầm, tuyến cao tốc.

Trước tình hình phức tạp của thời tiết, Bộ Nội vụ nước này đã phải nâng cấp mức theo dõi thiệt hại lũ lụt từ "cảnh báo" lên "nghiêm trọng" vào lúc 1h sáng 9/8. Trong khi đó, Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc đã ban hành các khuyến cáo về sạt lở đất tại 47 thành phố và quận trên toàn quốc, bao gồm 9 quận ở Seoul, một số khu vực của các tỉnh Incheon, Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Nam và Chungcheong Bắc.

Theo thống kê, đợt mưa kỷ lục bắt đầu từ ngày 8/8 đã gây thiệt hại lớn cho Hàn Quốc với 20 người thiệt mạng hoặc mất tích, khoảng 7.955 người bị ảnh hưởng, 6.876 ngôi nhà và hơn 1.140ha đất canh tác bị ngập úng.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo điện tử Đảng Cộng sản)

Hàn Quốc nâng hạn ngạch tuyển dụng lao động nước ngoài

Thứ 3, 09/08/2022 | 07:00
Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/8 cho biết sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài trong 5 ngành công nghiệp, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay.

Hàn Quốc triển khai các biện pháp mới chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 07/08/2022 | 06:00
Với việc số bệnh nhân nặng gia tăng trong những ngày qua, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang kêu gọi người dân cẩn trọng, đề phòng với những diễn biến xấu hơn.

Lạm phát ở Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998

Thứ 3, 02/08/2022 | 09:26
Cuộc xung đột tại Ukraine, giá hàng hoá toàn cầu gia tăng, khí hậu khắc nghiệt như bão và nắng nóng đã gây thêm sự bất ổn cho triển vọng về giá cả của Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Lạm phát được dự báo tăng cao nhất trong 1 thập kỷ qua

Thứ 5, 30/06/2022 | 07:00
Lạm phát tại Hàn Quốc ở tháng 6 được dự báo tăng cao nhất trong 10 năm qua giữa bối cảnh lo ngại giá cả tăng nhanh vì chi phí năng lượng và sản xuất leo thang.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.