Hàn Quốc triển khai các biện pháp mới chống dịch Covid-19

Hàn Quốc triển khai các biện pháp mới chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 07/08/2022 | 06:00
0
Với việc số bệnh nhân nặng gia tăng trong những ngày qua, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang kêu gọi người dân cẩn trọng, đề phòng với những diễn biến xấu hơn.

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 gia tăng mạnh, Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/8 thông báo sẽ kích hoạt hệ thống dự phòng, cho phép đặt chỗ để thực hiện xét nghiệm PCR song song với các biện pháp y tế tăng cường khác.

Theo thông tin từ TTXVN, tại cuộc họp của chính phủ liên quan đến phòng chống Covid-19, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã chỉ đạo kích hoạt hệ thống đặt chỗ xét nghiệm PCR tại 7 trung tâm y tế công và tiếp tục mở rộng đến toàn bộ hệ thống y tế công trên toàn quốc vào cuối tháng 8 nhằm tránh xảy ra ùn tắc do chờ xét nghiệm.

Việc đặt chỗ xét nghiệm PCR được kích hoạt nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm tại các trung tâm y tế công do biến thể phụ mới của Omicron có đặc tính lây nhiễm cao. 

Bộ Y tế Hàn Quốc cũng chỉ đạo hệ thống các bệnh viện khẩn trương bổ sung nhằm đảm bảo có thêm giường bệnh để phục vụ bệnh nhân. Hệ thống y tế của Hàn Quốc có thể đảm bảo xử lý số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày lên tới khoảng 300.000 người.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2022, báo Joongang Ilbo cho hay, Chính phủ Hàn Quốc cần xem xét lại quy định về y tế và chi trả các hỗ trợ y tế để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, tránh lây nhiễm lan rộng trong cộng đồng. 

Sự gia tăng đáng kể trở lại các ca mắc không khai báo chủ yếu bắt nguồn từ quy định của Chính phủ Hàn Quốc trong việc điều chỉnh các xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí thành các xét nghiệm tính phí kể từ tháng 4 vừa qua. Do đó, người dân phải tự chi trả tiền cho các xét nghiệm khi họ đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế xét nghiệm Covid-19. Ước tính, người dân chi 6.000 won (khoảng 4 USD) cho các xét nghiệm nhanh nếu họ có triệu chứng, nhưng phải trả tới 70.000 won nếu họ đến bệnh viện để xét nghiệm mà không có triệu chứng.

Thế giới - Hàn Quốc triển khai các biện pháp mới chống dịch Covid-19

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang kêu gọi người dân cẩn trọng, đề phòng với những diễn biến xấu hơn của dịch bệnh. 

Việc xét nghiệm sàng lọc cũng trở nên khó khăn hơn do sau khi dịch bệnh thuyên giảm, Hàn Quốc cũng giảm mạnh số lượng trung tâm xét nghiệm tạm thời cung cấp dịch vụ xét nghiệm PCR. Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch hồi tháng 2 vừa qua, toàn quốc có tới 218 trung tâm xét nghiệm và thực hiện hoàn toàn miễn phí. Cho đến cuối tháng 7, cả nước chỉ còn 3 trung tâm và chỉ những người trên 60 tuổi cùng các nhóm ưu tiên quản lý được xét nghiệm miễn phí. 

Nhiều ý kiến cho rằng việc cắt giảm các hình thức hỗ trợ cho bệnh nhân, ngừng trợ cấp chi phí cần thiết cho việc điều trị tại nhà khiến nhiều người nhiễm Covid-19 không khai báo. Nhiều người cũng không đi xét nghiệm mặc dù có các triệu chứng nghi ngờ.

Hiện tại, có khoảng 6.800 giường bệnh tại 326 bệnh viện nơi bệnh nhân Covid-19 không nặng có thể nhập viện. Có 1.662 giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng, tỉ lệ sử dụng hiện tại đang là 32,7%.

Ông Jung Ki-suck, người đứng đầu Ban cố vấn về các bệnh truyền nhiễm của Chính phủ cũng yêu cầu các bệnh viện địa phương sử dụng thuốc kháng virus tích cực hơn. Theo đó, trong khi kê đơn, có thể xem xét sử dụng cùng lúc cả hai loại thuốc Paxlovid và thuốc kháng virus Lagevrio để giảm thiểu nguy cơ trở nặng, giảm nguy cơ tử vong.

Các biện pháp chống dịch mới của Hàn Quốc được triển khai trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đã vượt quá 100.000 người/ngày trong 4 ngày liên tiếp. Với việc số bệnh nhân nặng gia tăng trong những ngày qua, các cơ quan chức năng đang kêu gọi người dân cẩn trọng, đề phòng với những diễn biến xấu hơn của dịch bệnh.

Các chuyên gia y tế dự phòng cảnh báo với đà lây nhiễm hiện nay, Hàn Quốc có thể đạt đỉnh dịch mới vào cuối tháng 8 với số ca nhiễm khoảng 150.000 ca/ngày.

Hương Anh (tổng hợp) 

Ngày 6/8, ghi nhận 1.609 ca Covid-19

Thứ 7, 06/08/2022 | 19:34
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 6/8 của Bộ Y tế cho biết, ca Covid-19 mới giảm còn 1.602, gần 6.900 F0 khỏi bệnh.

Mỹ cảnh báo một biến chủng Covid-19 mới đáng lo ngại

Thứ 6, 05/08/2022 | 12:00
CDC Mỹ đang theo dõi một biến chủng đáng quan tâm mới mang tên BA.4.6. Đây là biến chủng phổ biến ở ít nhất 4 tiểu bang của nước này.

Nỗ lực giảm phát thải của công ty gây ô nhiễm hàng đầu Hàn Quốc

Thứ 5, 04/08/2022 | 13:48
Ssangyong C&E đang thực hiện đốt khoảng 3 nghìn tấn chất thải nhựa tổng hợp mỗi ngày để vận hành nhà máy ở thành phố Donghae, giảm lượng than sử dụng.

Kịp thời xử lý tồn tại liên quan tới công tác phòng, chống dịch

Thứ 3, 02/08/2022 | 15:07
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đảm bảo kinh phí, nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.