Hiệu trưởng lên tiếng để học sinh chào ô tô giáo viên giữa trời giá rét

Hiệu trưởng lên tiếng để học sinh chào ô tô giáo viên giữa trời giá rét

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 31/01/2024 | 11:52
3
Bà Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa) cho hay, nhà trường không bắt các học sinh đứng cổng trường cúi chào xe giáo viên giữa trời mưa rét.

Ngày 29/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 em học sinh đứng trước cổng trường trong thời tiết giá rét, có mưa cúi đầu chào mỗi khi có xe ô tô đi qua.

Clip được xác định quay lại tại cổng sau (cổng phụ) Trường THCS Trần Mai Ninh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào các ngày 25/1 và 27/1.

Sau khi những đoạn clip trên được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, tương tác của cộng đồng mạng. Vì, gần 10 ngày nay, thời tiết ở miền Bắc nói chung và Thanh Hóa nói riêng xuất hiện giá rét, mưa phùn, một số ngày nhiệu độ giảm sâu dưới 10 độ C.

Một số bình luận cho rằng việc làm trên là bình thường nhằm rèn luyện, giáo dục học sinh tác phong lễ phép, tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng nhà trường hơi cứng nhắc, để học sinh đứng ở cổng, giữa trời mưa rét cúi chào nhiều ô tô giáo viên là phản cảm.

Giáo dục - Hiệu trưởng lên tiếng để học sinh chào ô tô giáo viên giữa trời giá rét

Phóng viên Người Đưa Tin đã liên hệ với bà Trần Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh để xác minh, làm rõ nội tình sự việc.

Bà Lan xác nhận, các clip được đăng tải trên mạng xã hội được quay tại cổng sau (cổng phụ) của trường THCS Trần Mai Ninh. Các em trong clip là học sinh lớp 9 và thuộc đội cờ đỏ của trường.

Thực hiện sự điều tiết, phân luồng giao thông của chính quyền địa phương, nhằm tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn cho học sinh, thời gian gần đây nhà trường có quy định học sinh ra vào trường đi cổng trước (cổng chính), còn giáo viên đi cổng sau (cổng phụ).

Theo bà Lan, nhà trường không “bắt” học sinh phải cúi chào ô tô giáo viên như chia sẻ trên mạng, mà đó là việc làm “tự nguyện” của các em. Mỗi khi học sinh cúi chào thì giáo viên cũng hạ kính xe, gật đầu chào lại để “đáp lễ”.

Việc đi cửa sau không phải là “đặc quyền đặc lợi” của giáo viên mà nhằm mục đích phân luồng giao thông. Khách đến liên hệ công tác, hoặc các học sinh bị ốm đau, bị thương ở chân không thể tự đi, gia đình chở tới trường cũng được phân luồng đi cổng sau vào tận lớp.

Giáo dục - Hiệu trưởng lên tiếng để học sinh chào ô tô giáo viên giữa trời giá rét (Hình 2).

Bà Lan chia sẻ, ngoài đội cờ đỏ, cổng sau còn có bảo vệ và đoàn đội của trường làm công tác kiểm soát việc ra vào của học sinh. Tuy nhiên, thời điểm các clip quay lại hình ảnh thì bảo vệ bận việc khác, không có mặt ở cổng. Việc được lựa chọn vào đội cờ đỏ của trường là niềm vinh dự đối với học sinh.

Từ hình ảnh và thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, nhà trường sẽ “rút kinh nghiệm” để có sự phân công hợp lý hơn việc hoạt động của đội cờ đỏ, bảo vệ trong những ngày mưa rét, nhiệt độ giảm sâu.

Ông Trần Văn Thức, Giám đốc sở Giáo dục & Đào tại tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông đã nghe về thông tin sự việc gây xôn xao dự luận tại trường THCS Trần Mai Ninh và đang cho nắm bắt, kiểm tra cụ thể.

Kỷ luật 8 nữ sinh tham gia vụ luân phiên nhau đánh bạn học

Thứ 2, 29/01/2024 | 21:13
8 nữ sinh THCS ở Thanh Hóa tham gia vụ luân phiên nhau đánh bạn học, quay clip phát tán lên mạng xã hội bị kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học một tuần.

Người khiến Trường Giang phải cúi người chào từ xa quyền lực ra sao?

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:24
Dù là danh hài nổi tiếng nhưng Trường Giang vẫn giữ thái độ lễ phép với các bậc tiền bối khiến khán giả ngưỡng mộ.

Tiết lộ từ người quay clip HS THPT Lê Hồng Phong cúi đầu chào bác bảo vệ

Chủ nhật, 01/10/2017 | 18:45
Đoạn clip có thời lượng gần 3 phút ghi lại cảnh các bạn học sinh của trường THPT Lê Hồng Phong cúi đầu chào bác bảo vệ, đã khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.