Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 01/08/2023 | 16:49
0
Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, diện mạo Thủ đô Hà Nội có nhiều thay đổi với nhiều công trình, tòa nhà, khu đô thị mọc lên thể hiện sự chuyển mình rõ rệt.
Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng

Ngày 1/8/2008, Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa 12. Từ đó đến nay, Thủ đô có thêm nhiều công trình mới. Tiêu biểu là tòa nhà Quốc hội nằm trên đường Độc Lập, quận Ba Đình, hoạt động tháng 10/2014 bằng phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa 13.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 2).

Sau 10 năm, nhà Quốc hội vẫn là công trình kiến trúc đặc biệt, quy mô, biểu tượng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Công trình cao 39 m với 5 tầng nổi, 3 tầng hầm, diện tích sàn 60.000 m2, thiết kế hình vuông, phòng họp trung tâm hình tròn.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 3).

Tháng 11/2021, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức bắt đầu vận hành thương mại, kết nối trung tâm thành phố với quận Hà Đông (trước đây là Tp.Hà Đông, tỉnh Hà Tây).

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 4).

Sau gần 2 năm hoạt động, đường sắt Cát Linh - Hà Đông dần trở thành phương tiện công cộng được ưa chuộng với hơn 32.000 lượt khách mỗi ngày. Tính riêng quý I/2023, tuyến này vận chuyển hơn 2,65 triệu lượt khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm 2022.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 5).
Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 6).

Hình ảnh tuyến đường Vành đai 3 trên cao hiện đại với 4 làn xe.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 7).

Đường Phạm Văn Đồng thuộc hệ thống Vành đai 3 Hà Nội có 12 làn xe, với mỗi bên 6 làn xe… nay đã mang diện mạo mới, văn minh, hiện đại hơn.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 8).

Đại lộ Thăng Long hiện dài nhất Việt Nam với hơn 29 km, chiều rộng trung bình 140 m, điểm đầu là nút giao Trung Hòa và điểm cuối là nút giao Hòa Lạc được đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Công trình thông xe vào tháng 10/2010, đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, kết nối đô thị vệ tinh Hòa Lạc 600.000 dân với trung tâm Hà Nội.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 9).

Đại lộ Thăng Long là trục hướng tâm nối liền trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị phía Tây và các tuyến giao thông quan trọng như đường vành đai 2, 3, 4, quốc lộ 21A...Cho đến nay, đây là tuyến cao tốc rộng nhất Việt Nam với 16 làn xe.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 10).

Cầu Đông Trù có chiều dài 1.240 m, trong đó cầu chính dài 500 m, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép nhồi bê tông. Tính đến thời điểm hiện tại cây cầu này được coi là cầu vượt sông rộng nhất Việt Nam.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 11).

Cầu Đông Trù là một trong những cây cầu có vai trò quan trọng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông khác của Thủ đô. Đây cũng là cây cầu trọng điểm khu vực phía Đông Bắc của Hà Nội nối liền huyện Đông Anh và quận Long Biên.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 12).

Đường Võ Nguyên Giáp kết nối cảng hàng không quốc tế Nội Bài với trung tâm Thủ đô dài 12 km, đi qua hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Dự án khánh thành vào đầu năm 2015, tổng mức đầu tư hơn 6.740 tỷ đồng.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 13).

Với vận tốc tối đa 90 km/h, 10 làn xe chạy hai chiều, đường Võ Nguyên Giáp đã giúp giảm thời gian từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội chỉ còn 30 phút.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 14).

Bảo tàng Hà Nội khánh thành năm 2010, dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Công trình do Công ty GMP của Đức thiết kế, lấy ý tưởng từ chùa Một Cột, có dáng dấp như bông hoa sen, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm. Năm 2016, tòa nhà Bảo tàng Hà Nội được tạp chí Business Insider (Mỹ) bình chọn là một trong 36 bảo tàng đẹp nhất thế giới. Nơi đây hiện lưu giữ hơn 70.000 tài liệu, hiện vật, thuộc nhiều chất liệu.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 15).

Dày đặc các tòa nhà mọc lên cho thấy Hà Nội ngày càng chật chội.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 16).

Tốc độ đô thị hóa của Hà Nội chuyển mình rõ rệt với việc mọc lên rất nhiều tòa cao ốc, công trình giao thông, đô thị ở khắp các quận, huyện.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 17).

Hình ảnh hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu khánh thành vào tháng 10/2022 với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 18).

Cầu vượt chữ C trị giá 150 tỷ được khánh thành vào tháng 6/2023.

Sự kiện - Hình ảnh Hà Nội ngày càng chật chội sau 15 năm mở rộng (Hình 19).

Cầu Nhật Tân hiện là cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, được xây dựng năm 2009 với tổng đầu tư hơn 13.620 tỷ đồng. Cầu có 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng, bắt đầu tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đến điểm cuối giao với quốc lộ 5, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Hà Nội: 1 đơn vị cấp huyện và 176 xã thuộc diện phải sáp nhập

Thứ 2, 31/07/2023 | 15:47
Theo Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội, đối chiếu với các tiêu chí theo quy định, thành phố có Q.Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp lại.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội sau 15 năm hợp nhất địa giới hành chính

Thứ 7, 29/07/2023 | 13:34
Trải qua 15 năm phát triển, Hà Nội luôn giữ vị trí đầu tàu, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đóng vai trò quan trọng với kinh tế cả nước.

Hiện trạng các gầm cầu ở Hà Nội

Thứ 6, 28/07/2023 | 07:00
Một số gầm cầu ở Hà Nội được sử dụng để làm bãi đỗ xe, tuy nhiên vẫn chưa thống nhất dẫn đến mỗi nơi một kiểu.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.