Hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho phi công dù lượn gặp nạn

Hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho phi công dù lượn gặp nạn

Hồ Hải Nam
Chủ nhật, 24/03/2024 | 17:55
0
Đại diện ban tổ chức giải dù lượn cho biết đã quyên góp trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình phi công dù lượn gặp nạn.

Ngày 24/3, Ban tổ chức giải dù lượn Khám phá Đại ngàn - Sa Thầy 2024 (tỉnh Kon Tum) xác nhận, có trường hợp một vận động viên tham gia giải gặp sự cố tử vong. Nạn nhân là phi công dù lươnn Nguyễn Anh T. (39 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội).

Theo đánh giá của các chuyên gia dù lượn, nguyên nhân khiến người này rơi là do sự cố kỹ thuật.

Theo clip mà người dân ghi lại, trong quá trình hạ cánh, cách mặt đất khoảng 20m thì bất ngờ dù lượn của vận động viên này bị lệch và rơi xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, khoảng 10h ngày 23/3, phi công dù lượn nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bị đa chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu và đã tử vong sau khoảng 3 giờ cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc nói trên, ngày 24/3, ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, cho biết, huyện này cử đoàn công tác đi thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo huyện Sa Thầy cũng cho biết sau vụ việc ban tổ chức giải sẽ họp lại để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức.

Được biết, giải dù lượn Khám phá Đại ngàn - Sa Thầy 2024 do UBND huyện Sa Thầy phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Công ty TNHH Thể thao hàng không SGP tổ chức tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, đại diện Công ty TNHH Thể thao hàng không SGP chi nhánh Kon Tum - cho hay, sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần 100 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh T..

Ngoài ra, chính quyền huyện Sa Thầy và tỉnh Kon Tum cũng đã có một khoản hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ban tổ chức giải đã bố trí xe đưa thi thể nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự 

Theo bà Trinh, những vận động viên tham gia thi đấu tại giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm. Trước giải đấu, ban tổ chức đã kiểm tra việc này. 

Hiện tại đơn vị này đang xử lý hồ sơ bảo hiểm cho nạn nhân. Bà Trinh cho biết mức bồi thường cụ thể tùy thuộc vào gói bảo hiểm mà phi công dù lượn đã mua.

Dù theo kế hoạch, giải đấu dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24/3, nhưng sau khi xảy ra vụ việc và nhận thấy điều kiện thời tiết không đảm bảo, ban tổ chức đã quyết định bỏ ngày thi đấu cuối cùng vào hôm nay. 

Một phi công dù lượn tử nạn khi tham gia giải thi đấu ở KomTum

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:27
Trong quá trình dự Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng năm 2024 tổ chức tại huyện Sa Thầy, một phi công dù lượn tử nạn vì gặp sự cố khi hạ cánh.

Du khách háo hức bay dù lượn tại phiên chợ vùng cao ở Thanh Hóa

Chủ nhật, 24/03/2024 | 11:00
Du khách xếp hàng háo hức trải nghiệm môn thể thao bay dù lượn ngắm núi rừng huyện vùng cao Thanh Hóa từ trên cao.

Kon Tum: Chinh phục giải dù lượn khám phá đại ngàn

Thứ 6, 22/03/2024 | 21:50
Giải dù lượn “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” thu hút hơn 120 vận động viên tham dự. Đây là giải thu hút lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.