Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025

Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 5, 14/03/2024 | 15:18
0
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đường cất hạ cánh sân bay Long Thành, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Ngày 14/3, tại công trường xây dựng sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng liên danh các nhà thầu đã phát động thi đua, hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật công trình đường cất hạ cánh sân bay Long Thành giai đoạn 1 chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước  30/4/1975 - 30/4/2025).

Kinh tế vĩ mô - Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại lễ phát động thi đua sáng ngày 14/3.

Tham dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh; lãnh đạo UBND huyện Long Thành.

Công trình đường cất hạ cánh sân bay Long Thành giai đoạn 1 thuộc gói thầu 4.6 - thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác được khởi công đồng bộ với hạng mục nhà ga hành khách vào ngày 31/8/2023.

Đường cất hạ cánh sân bay Long Thành giai đoạn 1 có chiều dài 4km, bề rộng 70m có thể tiếp nhận các loại tàu bay tiên tiến nhất hiện nay. Đây là hạng mục tiên quyết để sân bay Long Thành giai đoạn 1 có thể hoạt động, đảm bảo an toàn khai thác.

Kinh tế vĩ mô - Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025 (Hình 2).

Tổng Giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt phát biểu tại lễ phát động thi đua.

Theo ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc ACV, nhận thức được tầm quan trọng của hạng mục đường cất hạ cánh, ACV đã chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công huy động hơn 350 máy móc, trang thiết bị thiết bị cùng gần 1,5 ngàn kỹ sư, công nhân tận dụng tối đa thời tiết, quyết liệt triển khai thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “xuyên lễ, xuyên tết”, bám sát công trường để đảm bảo từng công đoạn, từng mét dài của đường cất hạ cánh phải đạt chất lượng tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Kinh tế vĩ mô - Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025 (Hình 3).

Đại tá Nguyễn Mai Đô, nhà thầu ACC phát biểu tại buổi lễ.

Đến nay, công tác thi công đường cất hạ cánh đang bám sát tiến độ, cơ bản đã hoàn thành các hạng mục nền đất, nền cát; lớp cấp phối đá dăm đã hoàn thành trên 70%, hiện đang triển khai thi công lớp bê tông xi măng đại trà.

Sau khi nghiên cứu và thống nhất với các đơn vị tham gia thực hiện dự án, ACV tổ chức lễ phát động thi đua rút ngắn tiến độ thi công công trình đường cất hạ cánh xuống 3 tháng so với tiến độ hợp đồng và đảm bảo 10 triệu giờ an toàn lao động, chất lượng thi công trên công trường với mục tiêu hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh sân bay Long Thành giai đoạn 1 trước ngày 30/4/2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Kinh tế vĩ mô - Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025 (Hình 4).

Khu vực công trình đường băng hạ cánh nhìn trên xuống.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị, để thực hiện phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, thiết thực, chủ đầu tư ACV cũng các đơn vị liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, huy động đầy đủ nhân lực, nguồn lực tài chính, thiết bị máy móc hiện đại để tập trung triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Kinh tế vĩ mô - Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025 (Hình 5).

 Công nhân thi công tại công trình đường băng sân bay Long Thành.

Tại buổi lễ, các đơn vị tham gia thực hiện hạng mục công trình đường cất hạ cánh sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã ký kết giao ước thi đua rút ngắn tiến độ thi công.

Đại tá Nguyễn Mai Đô (nhà thầu ACC) cho biết thêm, từ sau lễ khởi công liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Kinh tế vĩ mô - Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025 (Hình 6).

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cùng các nhà thầu thi công tại lễ ký kết phát động thi đua.

"Chúng tôi cam kết, phấn đấu vượt tiến độ 90 ngày đối với đường cất hạ cánh. Liên danh các nhà thầu sẽ đưa ra nhiều giải pháp, làm việc nhiều ca kíp, nỗ lực đưa dự án về đích sớm", ông Đô chia sẻ.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 là dự án quan trọng đặc biệt cấp Quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô - Hoàn thành đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước 30/4/2025 (Hình 7).

Tập thể cán bộ nhà thầu ACC chụp hình lưu niệm trong buổi lễ phát động tại công trình đường cất hạ cánh sân bay Long Thành ngày 14/3.

Dự kiến sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

Đồng Nai: Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy trên cao tốc

Thứ 5, 14/03/2024 | 10:29
Ngọn lửa thiêu rụi xe khách giường nằm trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, chưa rõ thương vong về người.

Đồng Nai: Nhóm đối tượng săn bắt động vật rừng trái phép lãnh án

Thứ 4, 13/03/2024 | 08:00
Hơn 20 năm tù cho 6 đối tượng săn bắt động vật rừng trái phép, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích tại Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú).

Đồng Nai: Đón Xuân trên công trường sân bay Long Thành 

Thứ 5, 08/02/2024 | 11:37
Công trường sân bay Long Thành sẽ huy động khoảng 1.000 nhân lực, trên 100 máy móc, thiết bị thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ dự án.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.