Học sinh bị “hỏi cung” vụ 231 cái tát: Đau xót vì những câu hỏi ngớ ngẩn

Học sinh bị “hỏi cung” vụ 231 cái tát: Đau xót vì những câu hỏi ngớ ngẩn

Thứ 3, 04/12/2018 | 15:40
0
GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng bộ GD&ĐT rất đau xót khi biết được cô hiệu trưởng đã “hỏi cung” học sinh sau sự việc cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái. GS. Phạm Minh Hạc cho rằng đó là những câu hỏi ngớ ngẩn!

Câu chuyện cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) bắt cả lớp tát một học sinh 231 cái chưa kịp lắng xuống thì hành động của ban Giám hiệu trường THCS Duy Ninh càng khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, nhà trường đã yêu cầu 23 học sinh (HS) lớp 6/2 phải trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan đến sự việc này. Các em học sinh phải ghi giới tính cùng họ tên đầy đủ của mình vào phiếu điều tra. Cuối phiếu, các em cũng phải viết đầy đủ họ tên, ngày tháng và ghi rõ: “Lời khai của em…”.

Bộ câu hỏi điều tra học sinh gồm 19 câu hỏi như: Cô Thủy quy định phạt tát thời gian nào? Bạn N. bị tát vào thời gian nào? Khi tát bạn N., cô Thủy có mặt ở lớp không? Em tát vào mặt bạn N. bao nhiêu cái? Em tát vào bạn N. mạnh hay nhẹ?...

Những câu hỏi đã nhanh chóng nhận được sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Nhiều người bức xúc cho rằng cách làm của cô hiệu trưởng là phản giáo dục và xâm hại đến tâm lý học sinh.

Giáo dục - Học sinh bị “hỏi cung” vụ 231 cái tát: Đau xót vì những câu hỏi ngớ ngẩn

Bản "hỏi cung" các em học sinh sau sự việc cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái.

Trước vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với GS., Nhà giáo nhân dân (NGND) Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng bộ GD&ĐT. GS.NGND Phạm Minh Hạc cho biết: “Tôi theo dõi sự việc cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái ngay từ đầu. Đây là hành động không thể chấp nhận được. Việc cô hiệu trưởng bắt học sinh trả lời 19 câu hỏi kiểu như “hỏi cung” thì quả thực quá vô tâm. Đây là cách làm không thể đồng tình được trong ngành sư phạm, phản tác dụng giáo dục. Tôi thật sự ngạc nhiên với những câu hỏi đó và thấy nó quá ngớ ngẩn”.

GS.NGND Phạm Minh Hạc thắc mắc, Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh đưa ra những câu hỏi đó để làm gì, bắt học sinh trả lời với mục đích gì? Chắc hẳn, các em học sinh sẽ khiên cưỡng để cầm tờ giấy đó và không biết mình phải trả lời như thế nào. Nhìn hình ảnh trên báo khi phải ngồi trong lớp, nghĩ lại, tưởng tượng lại và điền vào tờ giấy với 19 câu hỏi quả thực rất bi thương và xót xa. Trong giáo dục mà xảy ra những chuyện như vậy thì quá đáng buồn!

Giáo dục - Học sinh bị “hỏi cung” vụ 231 cái tát: Đau xót vì những câu hỏi ngớ ngẩn (Hình 2).

19 câu hỏi ngớ ngẩn khiến ai cũng bức xúc.

“Với các em học sinh, khi có câu hỏi hay cách hỏi của các nhà tâm lý học thì sẽ khác. Nhưng đây không khác nào hỏi cung. Chúng ta thử đặt mình hoặc con em mình trong hoàn cảnh như vậy thì thấy đau xót lắm. Không biết, trong lớp học các em sẽ suy nghĩ gì. Tôi cho rằng, các em sẽ miễn cưỡng mà trả lời, cùng  mang trong mình một tâm trạng sợ sệt, nặng ra có thể hoảng hốt, lo sợ”, GS.NGND Phạm Minh Hạc chia sẻ.

Nhiều người cho rằng, hành động của cô Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh chẳng khác nào bắt học sinh lớp 6/2 tát bạn mình một lần nữa. Về việc này, GS.NGND Phạm Minh Hạc cho rằng, nếu so sánh như vậy thì hơi khó. Nhưng có lẽ, tất cả các bạn đồng nghiệp, hàng triệu người dân đều đau lòng khi thấy các em học sinh phải “diễn” lại cảnh tát bạn với 19 câu hỏi. Chuyện tồi tệ cũng đã xảy ra, giờ bắt học sinh phải làm lại lần thứ 2 thì quá phản tác dụng và xấu xa.

Mai Thu

Vụ học sinh bị tát 231 cái: Thứ trưởng bộ GD&ĐT nói “cô giáo vi phạm đạo đức, Hiệu trưởng thì phản giáo dục”

Thứ 2, 03/12/2018 | 19:36
Liên quan đến sự việc cô giáo bắt cả lớp tát một học sinh 231 cái diễn ra trong thời gian qua, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã nêu quan điểm của mình về việc này.

Vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái: Hé lộ thông tin gây sốc

Thứ 2, 03/12/2018 | 11:31
Khi cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy bắt học sinh tát bạn 231 cái, BGH trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã cho học sinh trả lời 19 câu hỏi trong “phiếu điều tra” do nhà trường phát. Việc làm này đang gây sốc dư luận.

Cô giáo bắt cả lớp tát bạn học 231 cái: Cô giáo đã chọn lầm nghề

Thứ 2, 26/11/2018 | 20:31
231 cái tát, có lẽ đây là con số được dư luận nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Thầy Phạm Phúc Thịnh cho rằng, nó không chỉ là 231 cái tát vào một học sinh lớp 6 mà còn là 231 tiếng chuông cảnh báo cho một hiện trạng giáo dục.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.