Học sinh Nghệ An háo hức tham dự lễ khai giảng đặc biệt

Học sinh Nghệ An háo hức tham dự lễ khai giảng đặc biệt

Hà Thị Hằng
Chủ nhật, 05/09/2021 | 10:17
0
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến. Dù vậy, lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng, đầy đủ các nghi thức.

Đúng 8h sáng ngày 5/9, lễ khai giảng năm học mới của tỉnh Nghệ An được tổ chức tại trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Phan Bội Châu, Tp.Vinh. Năm nay, do TP.Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang cách ly xã hội nên lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ, đảm bảo các điều kiện giãn cách. Thời gian lễ khai giảng được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Giáo dục - Học sinh Nghệ An háo hức tham dự lễ khai giảng đặc biệt

Lễ khai giảng năm học mới trực tuyến Nghệ An được tổ chức ở trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, TP.Vinh.

Đây là một lễ khai giảng đặc biệt do năm học này ảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên toàn tỉnh Nghệ An chưa tổ chức học tập trung cho tất cả các cấp học. Nghệ An cũng đang còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ TX.Cửa Lò). 

Hiện tại, Nghệ An cũng đang còn hàng chục học sinh và giáo viên phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến; nhiều giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và F2 đang phải cách ly tập trung hoặc giám sát tại nhà.

Giáo dục - Học sinh Nghệ An háo hức tham dự lễ khai giảng đặc biệt (Hình 2).

Mặc dù lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến nhưng các em học sinh vẫn háo hức chào đón và thực hiện nghiêm các nghi lễ. 

Mặc dù vậy, lễ khai giảng năm nay vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới và phát biểu của đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An, app NTVgo, và livestream trên fanpage truyenhinhnghean.

Em Nguyễn Nam Khánh, học sinh lớp 4 trường tiểu học cơ sở Nguyễn Trãi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An háo hức chờ đón lễ khai giảng năm học mới. “Nghe cô giáo dặn sáng mai mặc quần áo chỉnh tề, xem ti vi để đón lễ khai giảng năm học mới em rất háo hức. Em dậy từ sớm mặc quần áo, chải tóc để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Năm nay không khai giảng ở trường nhưng em và các bạn vẫn nghiêm túc thực hiện các nghi lễ theo hướng dẫn trực tuyến của cô giáo chủ nhiệm”, em Khánh cho biết.

Giáo dục - Học sinh Nghệ An háo hức tham dự lễ khai giảng đặc biệt (Hình 3).

Sau khi thực hiện các nghi lễ xong các em ngồi chăm chú nghe thầy đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Đối với em Hà Ngọc Ánh, học sinh lớp 12C2, trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn cho biết: “Các năm khác lễ khai giảng có thầy cô, bạn bè, lễ được long trọng tổ chức ở trường. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến. Dù vậy, em vẫn cố gắng chỉn chu trong trang phục đón lễ khai giảng cuối cấp học đặc biệt này. Tuy không có thầy cô và bạn bè nhưng lễ khai giảng năm nay đối với em khá đặc biệt và trang trọng. Hy vọng dịch Covid-19 sẽ được đẩy lùi sớm để em, các bạn và thầy cô có thể tới trường”.

Năm nay, cháu Nguyễn Tường An bước vào lớp 1, chị Dương Thị Hoá, trú tại xã Nghi Ân, TP.Vinh cũng dậy sớm chuẩn bị cho con tham gia lễ khai giảng đặc biệt. “Đây là năm học đầu tiên của con, tôi cũng có những cảm xúc bộn bè. Bởi việc học online đối với học sinh lớp 1 sẽ phải đối mặt với khó khăn và cần sự đồng hành của bố mẹ. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên bố mẹ và cháu sẽ cố gắng cùng với cô giáo hoàn thành tốt việc học. Sau khi nghe tôi giải thích về lễ khai giảng, cháu Tường An cũng háo hức lắm. Mong dịch bệnh được đẩy lùi để học sinh có thể đến trường”, chị Hoá tâm sự.  

Việc tổ chức lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp cho hơn 850.000 học sinh và hàng chục nghìn giáo viên tỉnh nhà được tham dự một lễ khai giảng đúng nghĩa và trang trọng. Qua đó, tạo động lực để toàn ngành vượt qua khó khăn, dịch bệnh về cố gắng để có một năm học thành công, đạt nhiều thành tích cao.

Nhiều địa phương làm lễ khai giảng trực tiếp trên truyền hình

Chủ nhật, 05/09/2021 | 08:26
Tại Hà Nội và một số địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Một ngày khai giảng đặc biệt

Thứ 7, 04/09/2021 | 20:57
Có lẽ đấy cũng là cảm xúc chung của bao thầy giáo, cô giáo và học trò trên khắp mọi miền đất nước hôm nay.

Huế tổ chức khai giảng trực tiếp tại điểm trường duy nhất

Thứ 7, 04/09/2021 | 14:36
Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 chung cho toàn tỉnh tại điểm trường duy nhất.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.