Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại địa bàn khó khăn
Thông tin với Người Đưa Tin, Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, sau Hội nghị triển khai công tác năm 2025, Hội đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương qua các kỳ hội nghị; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng các nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai.

Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong một buổi tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân tại xã Lộc Ninh.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh – gọn – mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Đề án hợp nhất tổ chức bộ máy của Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai và Hội Luật gia tỉnh Bình Phước thành Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai (mới).
Trong thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
Qua đó, Hội khẳng định vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1982, bên phải) ở xã Trảng Bom đến Trung tâm Tư vấn pháp luật nhờ hỗ trợ.
Cùng với quá trình kiện toàn tổ chức, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã triển khai nghiên cứu, quán triệt và phổ biến 4 nghị quyết trọng điểm của Bộ Chính trị.
Cụ thể gồm: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
Trên cơ sở đó, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cấp Hội chủ động cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ pháp lý kịp thời, chất lượng cho Nhân dân, đáp ứng tốt hơn quyền tiếp cận pháp luật của người dân.
Công tác xã hội hóa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được đẩy mạnh thông qua việc vận động, thu hút các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tham gia.
Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời hỗ trợ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Hội cũng chú trọng huy động nguồn lực xã hội và nâng cao trình độ, kỹ năng phổ biến pháp luật cho hội viên ở tất cả các cấp, tạo nền tảng để triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.
Tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm
Theo luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, trong 9 tháng năm 2025, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 43 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh với 3.715 người tham gia, cấp phát 4.150 tài liệu tuyên truyền phố biến pháp luật.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn pháp luật cắt băng khánh thành, thành lập Điểm tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại xã Long Thành.
Không chỉ tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trực tiếp, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã đa dạng hóa phương thức phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử, hoạt động giảng dạy và các kênh truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Hội cũng tham gia truyền thông các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027.
Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội Luật gia tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội, các ban chuyên môn và Trung tâm tư vấn pháp luật tích cực nghiên cứu, góp ý các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật thông qua hình thức tọa đàm, hội thảo, phản biện.
Các ý kiến đóng góp được Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan, ban ngành ghi nhận, đánh giá cao về tính chuyên môn, trách nhiệm và thực tiễn.

Người dân tìm đến Trung tâm Tư vấn pháp luật để được tư vấn.
Thực hiện chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có thẩm quyền, trong 9 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia góp ý 86 văn bản và thẩm định, rà soát 92 văn bản quy phạm pháp luật.
Riêng theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh hội đã có 52 văn bản góp ý đối với các dự án luật như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hóa chất, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật
Ngoài ra, đại diện Hội còn trực tiếp tham dự và phát biểu tại 5 hội nghị do Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức nhằm lấy ý kiến cho các dự án luật trình tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 9.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai có nhiều hoạt động triển khai công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật trong thời gian qua.
Cùng với hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền trên các nhóm Zalo, phổ biến nội dung của 52 luật và 34 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và thứ 9.
Các văn bản này liên quan đến nhiều lĩnh vực thiết thực như: nhà giáo, tổ chức chính quyền địa phương, việc làm, thuế giá trị gia tăng, công đoàn, phòng không nhân dân, bảo hiểm y tế, tư pháp đối với người chưa thành niên...
Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, cho biết Hội đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương để tổ chức và đồng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và giải đáp thắc mắc cho người dân.
Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở được duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả.
Bên cạnh đó, các tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tích cực tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính.
Những hoạt động này đã góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, giải quyết các vấn đề xã hội, giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các luật gia tham gia tư vấn pháp luật cho người dân.
Luật gia Phan Văn Châu nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội đặt mục tiêu thành lập ít nhất 50% chi hội luật gia tại các cơ quan, đơn vị và xây dựng các điểm tư vấn pháp luật cộng đồng tại xã, phường.
Theo ông, để nhân rộng các mô hình tuyên truyền và tư vấn pháp luật, hỗ trợ tốt hơn cho các nhóm yếu thế, rất cần sự tham gia tích cực của các chi hội luật gia ở cơ sở.
Trao đổi thêm về giải pháp triển khai, luật gia Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Chúng tôi đã đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, ‘mềm hóa’ các quy định pháp luật vốn khô khan, khó tiếp cận.
Nhờ đó, người dân – đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân lao động – không cần ghi chép vẫn có thể nắm bắt nội dung pháp luật. Sau mỗi buổi tuyên truyền, chúng tôi tiếp tục đưa ra các tình huống, câu chuyện từ thực tế xét xử để người dân hiểu sâu hơn và áp dụng đúng trong đời sống".

Các hội nghị tuyên truyền pháp luật của Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức thu hút đông đảo người dân tham dự.
Luật gia Nguyễn Xuân Thanh dẫn chứng, khi tuyên truyền Luật Đất đai, báo cáo viên cần lồng ghép giải thích để người dân hiểu rằng đất đai, tài sản cha mẹ để lại không phải đương nhiên con nào cũng được thừa kế.
Thực tế có trường hợp phát sinh động cơ không trong sáng, thúc đẩy việc thừa kế sớm. Luật Hôn nhân và Gia đình cùng Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định rõ: những người con bạc đãi, không chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ thì không được hưởng thừa kế.
“Do đó, khi tuyên truyền, báo cáo viên phải giúp người dân hiểu đúng pháp luật, tôn trọng pháp luật, nhưng đồng thời thấy được tính nhân văn trong các quy định của pháp luật Việt Nam", luật gia Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh.